Friday, February 14, 2020

Một Số Hình Ảnh Xưa Quý Hiếm

Đây là bức ảnh truyền thần nhìn thẳng rất hiếm của vua Tự Đức. Thường thì chúng ta chỉ được xem tấm chân dung bán thân và nhìn nghiêng của ông, nên không thấy rõ mặt vua. Ảnh này do một tờ báo Pháp đăng vào thời đó.

Đệ nhất Ân Phi Hồ Thị Chỉ, vợ vua Khải Định, nổi tiếng nhan sắc, thông minh, đàn hay, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Hán

Bút tích của Nam Phương Hoàng Hậu

Công chúa Thuyên Hoa, em vua Thành Thái

Bà Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại

Quan huyện và các nha lại tập trung trước phủ đường để nhận chiếu chỉ

Quan Giám Thị trường thi Nam Định, 1897

Võ quan thời nhà Nguyễn

Áo mão của quan lại 4 nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Hoa vào thế kỷ 19.
Hai người vợ của vua Thành Thái (1907)

Áo mão quan đại thần thời nhà Nguyễn

 Công chúa Mỹ Lương (tức Bà Chúa Nhất), trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả vua Thành Thái, 1931

Công chúa Mỹ Lương

Một vương phi già trong triều đình Huế

Vợ chồng một vị quan triều Nguyễn, Hà Nội, 1899

Cô Nguyễn Thị Cẩm Hà, thường gọi là Mệ Bông, con của Công chúa Mỹ Lương, nổi tiếng đẹp

Thứ Phi Mộng Điệp (triều vua Bảo Đại)

Thứ Phi Mộng Điệp

Từ trái sang phải, hoàng tử Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm, các em của Vua Thành Thái (1891)

Bốn anh em vua Thành Thái (hàng ngồi, người thứ tư từ phải đếm sang) chụp hình cùng các quan Phụ Đạo (thầy dậy học)

Vua Duy Tân và các anh chị em

Một ông quan và các “đồ nghề” (điếu, tráp, quạt, lọng)

Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải

Hoàng Trọng Phu, Tổng Đốc Hà Đông

Áo mão quan Chánh Thất Phẩm bộ Hình thời nhà Nguyễn

Hiệp Biên Đại Học Sĩ Kinh Lược Sứ Nam Kỳ Phan Thanh Giản

Quan Tổng Đốc Hà Nội Hoàng Diệu

Quan Tả Thị Lang bộ Lễ Phạm Phú Thứ

Quan Huấn Đạo Trương Vĩnh Ký

Khâm Sai Đại Thần Lê Hoan (đứng giữa), tay sai hàng đầu của Pháp

Đại Úy Đỗ Hữu Vị là phi công người Việt đầu tiên trong Không Quân Pháp. Quân bạ của ông mang số 107.924

Đỗ Hữu Vị (1883-1916) là con trai của ông Đỗ Hữu Phương, thường được gọi là tổng đốc Phương, một điền chủ rất giàu có ở Nam Kỳ vào lúc Pháp mới chiếm miền Nam.

Khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, ông Vị tham gia đánh Đức vì là sĩ quan phi công của không quân Pháp. Trong một lần giao tranh tại sông Somme, ông bị tử thương, được tưởng thưởng nhiều huy chương và truy thăng đại úy. Chính phủ Pháp cho in hình ông trên một con tem phát hành khắp Đông Dương


Cùng các chiến hữu trong quân đội Pháp

Máy bay Caudron G-3 mà phi công Đỗ Hữu Vị lái trong trận đệ nhất thế chiến

Thuyền rồng đưa vua Thành Thái đi thăm cửa Hàn (Đà Nẵng)

Thành Điện Hải được xây dựng kiên cố vào năm 1823 (thời vua Minh Mạng).. Thành cao tới 12 mét. Tại đây, vào năm 1858, đã xẩy ra trận chiến kịch liệt giữa quân dân Đà Nẵng do các thống chế Lê Đình Lý và Nguyễn Tri Phương chỉ huy và liên quân Pháp – Tây Ban Nha

Tiệm tạp hóa và bán vải tại Đà Nẵng của người Ấn Độ (còn gọi là Chà Và) gần trăm năm trước.


No comments:

Blog Archive