Sunday, December 24, 2017

45 Năm Tù Vì Lôi Chết Nn Nhân


Công viên Russell Paris Park ở đường Newland gần McFadden. (Google Maps)

SANTA ANA, Calif. - Một phụ nữ liên hệ tới băng đảng đường phố hôm Thứ Sáu 22/12/2017 đã bị kêu án 45 năm tù cho tới chung thân trong nhà tù tiểu bang California vì giết chết một phụ nữ bằng cách kéo lê ngươì phụ nữ kia nhiều đoạn phố bên ngoaì xe của cô.


Lynn Quách và Christopher Yu năm 2010


Người bị kêu án là cô Lynn Ai Quach, 27 tuổi, cư dân Garden Grove.

Bị xử có tội trong phiên tòa có bồi thẩm đoàn ngày 4 tháng 9/2014 vì: một tội sát nhân, tội gia trọng, hoạt động băng đảng, liên hệ đến một vụ nổ súng...

Đồng phạm là thành viên băng đảng có tên là Christopher Dai-Ichi Yu, 22 tuổi, cư dân Fountain Valley, bị bồi thẩm tòa  xử có tội ngày 8 tháng 6/2011.

Yu bị kêu án ngày 18/11/2011: từ 74 năm tù tiểu bang cho tới chung thân.

Vụ án xảy ra ngày 27/3/2010, Yu và Quách hẹn gặp cô Tuyet Thi Huynh, 38 tuổi, với ý định cướp trong khi giả vờ hẹn bán ma túy.

Vào 11:30pm giờ, 2 hung thủ gặp cô Tuyết ở sân đậu xe ở Russell Paris Park tại Westminster.

Huynh tới gần xe 2 nghi can, lúc đó Quach ngồi ở ghế lái xe, Yu ngồi ghế hành khách phía trước.

Bạn trai cô Huỳnh là Truong Pham, 36 tuổi, ngồi trong xe chờ cô  Tuyết.

Khi cô Tuyết cầm tiền mặt tới gần cửa sổ xe 2 hung thủ, Yu nắm lấy tiền từ tay cô Huỳnh.

Túi xách cô Huỳnh lủng lẳng trên xe, và tay cô Huỳnh vướng vào túi xách.

Cô Quach bắt đầu phóng xe chạy, và cô Huynh bị xe lôi đi gần 1 dặm cho tới khi cô Huynh ngã ra ngoaì xe và té lăn trên đường phố.

Một nhân chứng ngừng xe giúp cô và gọi 911.

Bạn trai cô Huynh lái theo, tìm cách theo xe Yu và Quach và gọi 911.

Yu rút súng bắn vào xe Phạm khi thấy Phạm lái theo sát xe 2 hung thủ.

Một cảnh sát thấy 2 xe chạy quá tốc độ mới chận xe nghi can lạ, bắt giữ Yu và Quach. Lúc đó, trên xe Yu và Quach có 1 khẩu súng và túi xách của cô Huynh.

Cô Huynh sau đó chết trong bệnh viện vì đầu bị nhiều vết thương khi bị xe lôi đi.

No comments:

Blog Archive