Thursday, December 28, 2017

Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh đột quỵ


Nữ diễn viên được đưa đi cấp cứu ở Mỹ trong tình trạng hôn mê từ ba ngày trước. 


Từ California, Mỹ, nghệ sĩ Tú Trinh - bạn nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh - chia sẻ nữ diễn viên đang nguy kịch. Ngọc Đan Thanh hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Theo Tú Trinh, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh không có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp. Vài tháng trước, chị vẫn về thăm bố mẹ ở quận 1, TP HCM. "Các nghệ sĩ, đồng nghiệp đều cầu nguyện Ngọc Đan Thanh tỉnh lại", Tú Trinh nói. 
Ngọc Đan Thanh tên thật là Lê Thị Huệ, sinh năm 1952 tại TP HCM. Từ năm 1964 đến năm 1966, Ngọc Đan Thanh theo học cổ nhạc với thầy Năm Đờn, sau đó, chị làm việc tại ban cải lương Thành Công, Đài Phát thanh Sài Gòn. Từ năm 1975 đến năm 1979, chị cộng tác với Đoàn Kịch nói Kim Cương. Giai đoạn 1980 - 1987, chị biểu diễn cải lương với các đoàn Sông Bé, Thanh Minh Thanh Nga, Trần Hữu Trang.
Vai diễn cải lương ấn tượng nhất của Ngọc Đan Thanh là cô Nga trong Lá sầu riêng. Ngoài ra, Ngọc Đan Thanh xuất hiện trong một số phim như Báu kiếm rửa hận thù, Long hổ sát đấu, Vực nước mắt, Xóm tôi... 
Nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh. 
Nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh. 
Năm 1990, chị định cư tại California, Mỹ. Tại đây, chị tham gia lồng tiếng một số bộ phim Hong Kong, Hàn Quốc và biểu diễn kịch, cải lương tại một số chương trình.

No comments:

Blog Archive