Thursday, December 14, 2017

Bộ sưu tập tranh vẽ động vật siêu thực của họa sĩ Đại Hàn

Nghệ thuật vẽ tranh siêu thực từ lâu nay đã chiếm được cảm tình của người yêu hội họa bởi sự ấn tượng của nó. Trong nhiều trường hợp, người xem có nhìn tận mắt vẫn không thể nào tin nổi những bức tranh đó thực sự đúng là tranh vẽ. Minh chứng chính là bộ sưu tập các tác phẩm hội họa của họa sĩ người Đại Hàn  mang tên Kim Sung Young.


Cái tên Kim Sung Young từ lâu đã được biết đến như một trong những tác giả nổi tiếng nhất với chủ đề tranh siêu thực.


Họa sĩ 43 tuổi này sinh ra tại Seoul, Đại Hàn, nhưng hiện tại đang sống ở New York, Mỹ.


Dù có ngắm các bức tranh của anh hàng tiếng đồng hồ, người ta vẫn không thể nào phân biệt được chúng với hình ảnh kỹ thuật số, hay thậm chí là với đời thực.


Anh chia sẻ rằng, có lần đã từng gửi nhầm ảnh thay vì gửi tranh do chính anh cũng không phân biệt nổi chúng bằng mắt thường.


Các tác phẩm của Kim chính yếu,  vẽ những con vật nhỏ bé như côn trùng, bò sát và động vật lưỡng tính bởi ngay khi còn nhỏ anh đã giữ các con vật này trong phòng.


Chỉ từ những thứ đơn giản đó, anh càng lúc càng hoàn thiện hơn các tác phẩm của mình hơn nữa cho đến khi đạt tới trình độ  như hiện tại.


Khi nói về quá trình tự học vẽ tranh, Kim chia sẻ rằng anh khá vất vả vì ban đầu không có được sự ủng hộ của gia đình.


Phải sau một thời gian nổi loạn khá dài, anh mới được sự cho phép của cha mẹ để có thể đi học vẽ một cách đúng nghĩa.


Hiện tại, Kim Sung Young không chỉ tự nuôi sống được bản thân, mà anh còn trở thành một trong những họa sĩ siêu thực có danh tiếng nhất thế giới. Các bức tranh của anh được trưng bày ở nhiều bảo tàng danh tiếng và được đem bán đấu giá với mức giá cực khủng, có bức lên tới 130 nghìn USD.

No comments:

Blog Archive