Sunday, September 29, 2019

Băng đảng người Việt buôn cần sa lãnh án tù

Anh Quốc vừa xử băng đảng người Việt buôn cần sa. Theo đó một băng đảng gốc Việt bị án tù sau khi cảnh sát ở Wales tịch thu 2.5 tấn cần sa trị giá 6 triệu bảng Anh ($7.4 triệu Mỹ kim). Số tiền này thật quá lớn.

Nhóm băng đảng này có 21 người bị kết án, hai người được trắng án. Vụ án bắt đầu từ 2017, khi nhiều cơ sở trồng cần sa ở Wales bị phát hiện.

Một bị can tên Phạm Văn Khanh ban đầu khai mới 14 tuổi nhưng cảnh sát chứng minh anh ta đã 26 tuổi.
Hai-mươi bị cáo trong vụ án.

Tòa ở Wales tuyên án ngày thứ Sáu. Tất cả 23 nghi can đều từ Việt Nam. Đa số những người này đã vào Anh bất hợp pháp, dùng giấy tờ giả.

Mười-chín người trong số này nhận tội tại tòa, hai người bị bồi thẩm đoàn kết tội, và hai người trắng án. Tòa được nghe rằng hầu hết lợi nhuận của băng đảng này được gửi về Việt Nam.

Phía công tố nói ước tính băng đảng này thu được hơn $30 triệu nhờ hoạt động trồng và sản xuất cần sa.

Danh sách 21 người bị tuyên án:

Lương Xuân Bằng, 44 tuổi, bị 8 năm tù

Vũ Thị Thu Thủy, 41 tuổi, bị 6 năm

Phạm Anh Tuấn, 20 tuổi, bị 5 năm

Đinh Lan, 38 tuổi, bị 4 năm, 2 tháng

Đoàn Văn Tuấn, 33 tuổi, bị 2 năm

Trần Văn Giang, 32 tuổi, bị 3 năm

Lâm Quang, 34 tuổi, bị 5 năm

Nguyễn Văn Toàn, 39 tuổi, bị 4 năm, 9 tháng

Phạm Quang Hiếu, 29 tuổi, bị 2 năm

Phạm Quang Hải (Long Phạm), 19 tuổi, bị 2 năm, 3 tháng

Trần Văn Lang, 24 tuổi, bị 2 năm

Trương Lê Xuân, 31 tuổi, bị 2 năm

Vũ Đức Đoàn, 40 tuổi, bị 4 năm

Vũ Phú Dung, 35 tuổi, bị 2 năm, 4 tháng

Vũ Văn Dũng, 27 tuổi, bị 5 năm, 5 tháng

Vũ Ngọc Bảo, 22 tuổi, bị 6 năm, 5 tháng

Vũ Văn Toàn, 52 tuổi, bị 3 năm, 6 tháng

Phạm Văn Khanh, 26 tuổi, bị 4 năm, 10 tháng

Lương Văn Khương, 35 tuổi, bị 2 năm

Lưu Phụng Vũ, 19 tuổi, bị 2 năm, 8 tháng

Trần Thanh Trang, 37 tuổi, bị 2 năm tù giam, 12 tháng tù treo.

VietBF@ sưu tầm.

No comments:

Blog Archive