Monday, March 25, 2019

Dưng dâăn cắp  mỹ phẩm cthực tập sinh Việt




Tòa án Nhật Bản quận Fukuoka đã bắt đầu phiên tòa xét xử một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi, ban đầu đến nước này bằng visa thực tập sinh kỹ thuật, bị buộc tội ăn cắp chủ yếu là mỹ phẩm, thuốc và quần áo. Người phụ nữ này là một phần của một nhóm sáu người quốc tịch Việt Nam đã đến Nhật Bản để tham gia các chương trình đào tạo kỹ thuật, năm người khác đều là đàn ông trong độ tuổi từ 24 đến 28. 

Nói chung, nhóm này bị nghi ngờ 109 tội danh ăn cắp 2.229 mặt hàng gồm mỹ phẩm và dược phẩm, trị giá 12,58 triệu Yen (113.300 USD). Sau khi trộm cắp, nhóm này sẽ bán lại cho khách hàng chủ yếu là trên mạng xã hội VN.

No comments:

Blog Archive