Monday, March 18, 2019

Chelsea Clinton bị la ó phản đối tại buổi cầu nguyện cho các nạn nhân tại New Zealand


Photo Credit: AP
Fox News – Con gái duy nhất của hai ông bà Bill Clinton là Chelsea Clinton đã bị các sinh viên la ó phản đối tối qua khi cô đến dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bị thảm sát ở New Zealand tại một đại học ở New York City.

Một sinh viên tố cáo cô Clinton đã ‘gây bầu không khí thù hận’ sau khi Clinton lên tiếng phê bình nặng nề phát biểu của nữ dân biểu Ilhan Omar trước đây, các phát biểu của bà Omar có tính cách bài Do Thái.

Ngày 10 tháng 2, trên Twitter, Clinton đã viết như sau: “Lẽ ra tất cả các viên chức được dân chúng bầu lên dù theo đảng phái nào, cũng không nên gieo rắc tư tưởng bài Do Thái như thế”

Vì thế khi trông thấy Clinton, một sinh viên đã nói: “Đây là hậu quả của việc làm gây thù hận của cô đấy, 49 người đã chết vì những lời lẽ của cô”

Được biết Chelsea Clinton đã đáp như sau: “Tôi rất ân hận là các bạn đã hiểu lầm như vậy, chắc chắn gieo rắc oán thù không phải là ý định của tôi rồi, tôi nghĩ lời nói có sức nặng của nó và tôi nghĩ chúng ta nên đoàn kết lại”

Chelsea Clinton đã gửi điện thư chia buồn như sau: “Vụ tàn sát ở Christchurch nhắm vào tín đồ Hồi giáo do bọn theo chủ nghĩa quốc gia da trắng gây ra, làm tim chúng ta tan nát, xin chia buồn và cầu nguyện, chúng ta cần cả thế giới có câu trả lời cho chủ nghĩa da trắng cực đoan này’

Trường Giang

No comments:

Blog Archive