Monday, August 21, 2017

Người Nhật cúng chùa như thế nào ?
Bạn có biết là ở Nhật Bản, người Nhật đi chùa không mua hoa, không thắp nhang, không đem thức ăn đến cúng không ? 


Họ lượm hoa rơi trong sân chùa, bỏ vào các chậu nước và bày trên mâm tre để cúng. Như vậy vừa sạch sân chùa, vừa không tốn tiền, vừa hợp tự nhiên, không phí phạm.



Họ càng không đốt nhang nồng nặc đến sặc sụa, chỉ trang nghiêm ngồi yên tĩnh tâm hay bái lạy. Họ cũng không đem thức ăn đến làm ô uế cửa chùa, nếu cần ăn họ ra nhà sau nơi chùa có làm thức ăn chay cho thiện nam tín nữ.

No comments:

Blog Archive