Thursday, August 24, 2017

CON CHÁU CUẢ CHA LÝ ĐANG TOAN TÍNH GÌ SAU LƯNG TÊN LINH MỤC QUỐC DOANH NGUYỄN VĂN TƯỜNG (TIẾN)
 
Như qúi vị đã biết LM Quốc Doanh Nguyễn Văn Tường (Tiến) hiện đang quản nhiệm dự khuyết nhà thờ ST.Joseph Tampa đã công khai si vả Cờ Vàng, cho sự việc Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS tại đây chỉ là việc trả thù cá nhân và việc Tưởng Niệm những Chiến Sỹ VNCH cùng Cán Chính là việc cúng lạy Ma Quỹ
Với thái độc xấc xượt và công khai đó của LM Quốc Doanh Nguyễn Văn Tường (Tiến) đã được sự tiếp tay hưởng ứng  của hai người cháu của Cha Lý tai giáo đường St. Joseph Tampa là ông Nguyễn Trực Cường và Nguyễn văn Dũng (cháu gọi Cha Lý bằng Chú), ông Trịnh Hữu Khánh (cháu gọi cha Lý bằng Cậu) , cùng ông Nguyễn Văn Thái (HO), ông Nguyễn văn Thành và được sự hổ trợ trực tiếp của LM Nguyễn Vũ Việt cũng là cháu của Cha Lý hiện đang quản nhiệm tại nhà thờ Largo và có sự liên lạc mật thiết của LM Nguyễn Vũ Việt với giáo phận St.Petersburg
Sau khi Hội Đồng Mục Vụ cùng hai tổ chức Cộng Đồng Tại Tampa Bay và vùng ST.Pete-Clearwater-Largo đồng lên tiếng phản đối tại giáo phận Công giáo St.Petersburg. Giáo phận Công giáo đã giao quyền xử sự về vấn đế này cho Đức Ông Robert Morris. Trong khi Đức Cha Parkes bị đi mổ ngón chân cái. Vì thế trong khi giải quyết vấn đề này Đức Ông Morris cho hay là
1. Tình trạng tuyên truyền cho cộng sản chưa bao giờ xảy ra tại đây do đó trường hợp cùa LM Tường đã được giáo phận quan tâm và cho vào nội qui của giáo phận. Vì lẽ đó không có nội qui cho nên giáo phận không thể căn cứ vào đâu để có biện pháp chế tài
2. Đồng thời Đức Ông cũng cho rằng sự việc xảy ra thì Đức Ông cảm thấy thương xót và buồn bã cho sự việc nhưng không thể thoả thuận sự đòi hỏi của chúng tôi trong việc di chuyển LM Quốc Doanh Tường ra khỏi nhà thờ St.Joseph (see attach)
Trong khi đó giáo dân tại nhà thờ St.Joseph vẫn tiếp tục cầu xin giáo phận giúp đở bởi họ là những người chống Cộng nhưng lại ở dưới sự quản nhiệm của linh mục Quốc Doanh , do đó họ sợ sẽ có sự báo cáo từ LM Quốc Doanh Tường về VN và sẽ có di hại đến thân quyến còn ở lại VN
Tuy nhiên qua sự giúp đở và bao che của LM Nguyễn Vũ Việt (Cháu của Cha Lý) tại giáo phận Công giáo St. Pete đối với Đức ông Morris do đó Đức ông đã có quyết định trên
Tuy nhiên trong buổi gặp gở với chúng tôi Đức ông Morris đã cho biết nếu từ nay LM Tường có những hành vi thay đổi hội đồng mục vụ hay chửi bới giáo dân thì Đức ông sẽ có biện pháp ngay
Tiếc thay lời nói của Đức ông như gió thoảng mây bay
Ngay sau khi Hội Đồng Mục Vụ gởi thư cho Giáo phận St. Pete xin thay đổi Linh Mục Qủan Nhiệm vì sợ LM Tường sẽ cho người ở VN gây khó khăn cho gia quyến thì tức khắc con cháu của Cha Lý là NGUYỄN TRỰC CƯỜNG, NGUYỄN VAN DŨNG cùng với ông HO Nguyện Văn Thái xách động giáo dân lập ra Toà Án Nhân Dân đấu tố Hội Đồng Mục Vụ
Ông Nguyễn Văn Thái nếu không có sự cho phép của LM Quốc DoanhTường  tại nhà thờ thì ông làm sao mà có quyền an nhiên chửi bới Hội Đồng Mục Vụ ngay trong Cung Thánh?
Đây là cái chiêu mà LM Quốc Doanh Tường (Tiến) đã dùng là núp bóng phe ta , cho phe ta chửi bới loạn cào cào giáo dân Chống Cộng để có ai hạch hỏi thì bảo đó là ý của giáo dân ? ( Mô Phật ! Khủng khiếp thay cho những tên đội lốt tôn giáo mánh mung xảo quyệt)
Sự việc đã được Hội Đồng Mục Vụ báo cáo cho giáo phận St. Petersburg nhưng cũng chưa được biết ý kiến của giáo phận vì đây là sự việc trong nội bộ của Giáo Phận
Tuy nhiên tin cho hay là nhóm của con cháu cha Lý vào ngày chủ nhật tới đây ngàyy 27/8/2017 vào lúc 6 giờ 30 chiếu là nhóm của Nguyễn Trực Cường, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Thái kêu gọi giáo dân phe của ông Tường tới để tẩy chay Hội Đồng Mục Vụ do giáo dân chống Cộng bầu lên và nghe đâu có Đức Ông Morris đến tham dự với sự hổ trợ của Linh Mục Nguyễn Vũ Việt.
Sự việc này hoàn toàn đi ngược với nội qui của nhà thờ vì chỉ có Hội Đồng Mục Vụ mới có quyền mời họp giáo dân ? Ông Nguyễn Trực Cường, Nguyễn văn Dũng và ông Nguyễn Văn Thái lấy tư cách gì mà qua mặt Hội Đồng Mục Vụ? Phải chăng là lấy thế của Linh Mục Quốc Doanh Tường và ảnh hưởng ngoại giao của LM Nguyễn Vũ Việt với giáo phận St. Pete để làm loạn tại nhà thờ St.Joseph? .
 Hành vi thiếu đạo đức này lại xảy ra ở một nơi chốn đang dạy con người theo 10 điều răn của Chúa làm việc thiện để con người hướng về CHÂN THIỆN MỸ?
Hành vi tố khổ để cướp đoạt Hội Đồng Mục Vụ là một hành vi tráo trở, phản phúc lại có thể xẩy ra ở một cung thánh đường nơi mà con chiên đang học tập để thương yêu đồng loại cũng như sống trong tình thương bao la của Chúa? 
Câu hỏi của chúng tôi là : Có phải đây là cơ hội tốt đẹp cho Con Cháu Cha Lý "Trả ơn" cho người Việt tỵ nạn CS tại đây sau bao nhiêu năm lặn sâu để hôm nay trèo cao trong việc toan tinh thiết lập nhà thờ Công Giáo tại đây theo giáo lý của Cộng Sản dưới sự chỉ đạo của Linh Mục Quốc Doanh?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
24/8/2017

No comments:

Blog Archive