Monday, August 21, 2017

Hầm tránh bom của dân Mỹ


Hầm tránh bom dường như đã trở thành một “mặt hàng” thiết yếu mà các gia đình Mỹ cần phải có trong bối cảnh nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh nguyên tử với CS Triều Tiên đang ngày càng lên cao.


Rising S Shelters, một Công ty ở Texas, Mỹ, chuyên bán và lắp đặt các hầm dưới lòng đất, đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn hàng trong 2 tuần gần đây khi cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump, và CS Triều Tiên nổ ra liên quan tới chương trình vũ khí gây tranh cãi của CS Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Công nhân lắp đặt hầm của Công ty Rising S Shelters. (Ảnh: Mega Agency).


“Doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng 200%. Chỉ riêng trong tuần này, chúng tôi đã bán được 8 chiếc. Tôi thường chỉ bán được khoảng 2 chiếc một tuần. Còn bây giờ chúng tôi bán được 8 chiếc mỗi tuần”, Sun dẫn lời Clyde Scott, chủ Công ty Rising S Shelters, cho biết ngày 17/8. Trong ảnh: Hệ thống giường tầng bên trong hầm của Rising S Shelters. (Ảnh: Mega Agency).


Các hầm bán chạy nhất của Rising S Shelters là loại có chiều dài từ 3-15m. Bên trong có giường tầng, nhà vệ sinh, phòng tắm, thiết bị lọc không khí, và bình nóng lạnh. Trong ảnh: Cửa vào hầm đặt dưới lòng đất. (Ảnh: Mega Agency)


“Các Hầm sẽ được trang bị hệ thống lọc không khí để bảo vệ bạn trong một cuộc chiến tranh nguyên tử. Ngoài ra hầm cũng được trang bị hệ thống lọc nước”, ông Clyde cho biết. Trong ảnh: Các tiện ích bên trong đủ phục vụ nhu cầu tối thiểu của một gia đình. (Ảnh: EPA).


Theo ông Clyde, các Hầm cũng sẽ được trang bị hệ thống lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời để đề phòng tình huống mất điện trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trong ảnh: Quy trình lắp đặt hầm dưới lòng đất. (Ảnh: EPA).


“Chúng tôi sẽ chế tạo các hầm, sau đó vận chuyển bằng xe vận tải và lắp đặt. Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ nhà thầu bên ngoài nào vì tính bảo mật của công trình. Nếu bạn đặt hàng hôm nay, chúng tôi sẽ lắp đặt cho bạn sau 8 tuần”, ông Clyde cho biết. (Ảnh: EPA).


Ron Hubbard, Chủ nhân của Công ty Atlas Survival Shelters chuyên sản xuất và lắp đặt hầm, cũng cho biết doanh số của của Công ty tăng mạnh trong khoảng thời gian diễn ra căng thẳng Mỹ - CS Triều. Trong ảnh: Một gia đình thử sử dụng dịch vụ Hầm hạng sang của Atlas Survival Shelters ở Montebello, California, Mỹ. (Ảnh: EPA).


Chỉ trong 3 ngày tuần trước, Atlas Survival Shelters đã bán được số Hầm nhiều hơn số lượng trong cả 1 năm của Công ty này cách đây 6 năm. Trong ảnh: Một công nhân làm việc trong xưởng chế tạo của Công ty Atlas Survival Shelters tại ngoại ô Dallas, Texas, Mỹ. (Ảnh: EPA).


Hầm được sản xuất với nhiều kích cỡ khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn. (Ảnh: EPA).


Bên trong hầm có khu vực nấu ăn đủ phục vụ cho một gia đình (Ảnh: Mega Agency).


Ông Ron Hubbard giới thiệu một trong số giường ngủ bên trong hầm hạng sang dành cho 6 người của Công ty Atlas Survival Shelters. (Ảnh: EPA).


Ông Hubbard đứng cạnh hệ thống lọc không khí bên trong hầm. Hệ thống này sẽ giúp bảo vệ con người trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công nguyên tử. (Ảnh: EPA).


Hệ thống giường tầng được thiết kế giúp tiết kiệm diện tích bên trong hầm. (Ảnh: EPA).


Phần cửa ra vào của hầm (Ảnh: EPA).


No comments:

Blog Archive