Sunday, August 20, 2017

Cặp Việt mang ma túy giả nước lọc, bị bắt tại phi trường Úc 


 
Chai nước soda chứa methamphetamine. (AFP) 

SYDNEY - Hai người Việt Nam, gồm một ông 63 tuổi và một bà 54 tuổi, đã bị buộc tội sau khi tìm cách đem vào Úc 18 lít ma túy methamphetamine dạng lỏng. 

Hai người này đã bị bắt tại phi trường quốc tế Sydney ngày thứ Năm, 17 tháng Tám. Họ đã đáp một chuyến bay từ Việt Nam đến Úc trong cùng ngày. 

 
Những chai nước đề nhãn hiệu soda nhưng thật sự chứa methamphetamine dùng để chế ma túy hóa chất. (AFP) 

Các viên chức thuộc Lực Lượng Biên Giới Úc (ABF) đã phát giác ra lượng ma túy, sau khi một cuộc chụp quang tuyến hành lý của hai người cho thấy những điều không nhất quán, rất đáng nghi ngờ. 

Đến khi kiểm tra hành lý, các nhân viên Úc tìm thấy 36 chai màu xanh lá cây được dán nhãn là nước soda. Nhưng cuộc xét nghiệm cho kết quả dương tính đối với chất methamphetamine. 

Cảnh Sát Liên Bang Úc đã bắt giữ và cáo buộc tội hai người này mang vào Úc những khối lượng thương mại của ma túy bị kiểm soát ở biên giới. 

Cả hai xuất hiện tại tòa án Central Local Regional Court ở Sydney ngày thứ Sáu, với những cáo buộc có thể dẫn tới mức phạt cao nhất là tù chung thân. 

Ông Tony McSweeney, quyền chỉ huy trưởng khu vực của Lực Lượng Cảnh Sát Úc đặc trách tiểu bang New South Wales, gọi vụ tịch thu này là một ví dụ điển hình về khả năng của ABF, trong việc ngăn chặn ma túy được đưa lậu vào nước Úc. 

Ông nói, “Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay, và tôi chắc chắn rằng đây không phải là lần cuối cùng, trong đó các viên chức ABF tại phi cảng quốc tế Sydney có thể ngăn chặn được, không để cho một khối lượng lớn ma túy bất hợp pháp được đem bán trên đường phố.” 

Theo bà Simone O'Mahony, quyền chỉ huy trường phi trường Sydney của Cảnh Sát Liên Bang Úc, cho biết thêm, các thành viên của họ tại sân bay liên tục ngạc nhiên về việc người ta dùng mọi cách để đưa ma túy vào Úc. 

Bà nói, “Điều mà họ không nhận ra là những mưu toan này, nhằm mang lậu các chất bất hợp pháp vào đây, đều có thể và thực sự bị cơ quan thực thi công lực chú ý. Chúng tôi sẵn sàng huy động toàn lực luật pháp để đối phó.” 

Hai người Việt bị bắt với ma túy trị giá hơn nửa triệu tại Canada 

 
Những bịch ma túy hóa chất bị ALERT tịch thu trong những vụ bố ráp ngày 8 tháng Tám, 2017. (Cagary Sun) 

CALGARY
 - Ba người sống ở Calgary đang bị truy tố với hàng chục cáo buộc, trong vụ tịch thu chất fentanyl lớn đứng hàng thứ ba bởi Alberta Law Enforcement Response Team (ALERT - Toán Ứng Phó Thực Thi Công Lực Alberta). 

Được cảnh sát Calgary trợ lực, các thành viên nhóm đặc trách tội phạm có tổ chức thuộc ALERT đã đột kích vào ba ngôi nhà hôm 8 tháng Tám. Đây là một phần của một cuộc điều tra kéo dài ba tuần về hoạt động buôn lậu ma túy bị nghi ngờ trong thành phố này. 

Đợt đột kích liên quan đến các ngôi nhà ở Douglasdale, Radisson Heights, và Saddleridge, đã thu về cho cảnh sát số lượng ma túy và tiền mặt trị giá gần $700,000 Gia kim ($550,000 Mỹ kim), trong số đó có 3,139 viên thuốc fentanyl. 

ALERT nói rằng một phòng thí nghiệm chuyển đổi bạch phiến đã được điều hành ở bên ngoài ngôi nhà tại Douglasdale. 

Theo Kowalyk cho biết, đợt tịch thu này không những lấy ma túy bất hợp pháp ra khỏi đường phố, mà còn là một bước cải thiện đáng kể cho sự an toàn của cộng đồng. 

Cũng bị tịch thu trong cuộc đột kích này có gần 500 gram heroin, 1.4 ký cocaine, 1.1 ký methamphetamine, 8.9 ký cần sa, và gần $23,000 tiền mặt. 

Với khối lượng tiền mặt và ma túy bị cảnh sát tịch thu như thế, các điều tra viên ngạc nhiên vì không có vũ khí nào được tìm thấy trong cuộc đột kích. 

Gặp phải nhiều cáo buộc là Nguyễn Công, 36 tuổi, Dương Hoàng, 33 tuổi, và Scott Smith, 29 tuổi. Tất cả đều những kẻ đóng vai trò cầm đầu trong việc buôn bán ma túy tại địa phương, và tất cả đều từng có tiền án với cảnh sát. 

Vụ tịch thu fentanyl lớn nhất của ALERT xảy ra trong tháng Hai năm 2015, khi một cuộc đột kích tại Calgary bởi cơ quan cảnh sát thuộc nhiều khu vực thẩm quyền (CPS) đã tịch thu 11,597 viên ma túy. 

Khối lượng ma túy dạng viên bị tịch thu nhiều nhất bởi CPS nhiều nhất là trong tháng 12 năm 2016, khi cảnh sát tịch thu 35,321 viên fentanyl. 

Vụ bắt giữ fentanyl lớn nhất của Alberta xảy ra trong tháng qua ở Edmonton, khi cảnh sát ở thành phố này lấy 130,000 viên ma túy ra khỏi đường phố. Vụ tịch thu này cũng đứng hạng cao nhất trên toàn quốc. 

No comments:

Blog Archive