Wednesday, September 11, 2019

Đài Loan dùng tên ‘Trung Hoa Dân Quốc’ dự giải duyệt binh tại Mỹ

Triệu Hằng | ĐKN 

Người cảnh vệ của Hải quân Đài Loan giành giải thưởng đặc biệt tại World Drill Championships, Daytona Beach, Florida, ngày 5/5/2018 (ảnh: Taiwan News).

Đài Loan lần đầu tiên sẽ sử dụng tên chính thức ‘Trung Hoa Dân Quốc’ (Republic of China) trong cuộc thi duyệt binh quân sự World Drill Championships (WDC) năm 2020 tại Mỹ, theo bản tin ngày 7/9 của Taiwan News.

Thông tấn xã Trung ương Đài Loan bình luận rằng việc tham gia cuộc thi này là một bước đột phá trong quan hệ quân sự Mỹ – Đài.

Bộ Quốc phòng Đài Loan lên kế hoạch cử một đội gồm 10 thành viên, sẽ tới dự WDC tại Miami, Florida, Mỹ vào năm tới. Nhóm sẽ gồm 7 vệ binh danh dự, một huấn luyện viên, một hướng dẫn viên và một thông dịch viên.
Taiwan News đưa tin, các quan chức xứ Đài nói rằng việc giao lưu với các đội từ những quốc gia khác sẽ giúp vệ binh danh dự của Đài Loan phát triển sự nghiệp, củng cố tầm nhìn quốc tế của quốc gia.

Theo CNA, Bộ Quốc phòng cho biết họ rất vui khi uy tín quốc tế của Đài Loan tăng. Năm ngoái, tại WDC, một lính vệ binh của Hải quân lần đầu tiên thi đấu trong quân phục Đài Loan đã chiến thắng giải trình diễn đặc biệt.

Chính quyền Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh li khai và sẵn sàng thu hồi bằng vũ lực. Do áp lực từ Bắc Kinh, ít quốc gia có quan hệ chính thức với Đài Loan, và không có nhiều hãng tin hay các doanh nghiệp dám đề cập đến Đài Loan bằng tên gọi Trung Hoa Dân Quốc.

Ảnh: Taiwan News/ TriangleStudio03.

No comments:

Blog Archive