Saturday, April 29, 2023

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ THẮNG HAY THUA TRONG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM?

Cho đến nay vẫn có nhiều người cho rằng Quân Đội VNCH đã thua trong cuộc chiến Nam Việt Nam. Bọn VC vẫn trơ trẽn rêu rao những ngôn ngữ rẽ tiền của chúng cho rằng VNCH không có trong lịch sử Việt Nam mà chỉ có một chính phủ VN dân chủ công hoà

Phần đông sự tuyên truyền do bọn Việt Cộng tung ra và cho rằng chúng có chính nghĩa trong công cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam, vì chúng có công thống nhất đất nước(sic).

Chúng tuyên truyền rằng đồng bào ta ở trong Nam đang bị đô hộ bởi Mỹ và ngụy quyền Nam Việt Nam, và chúng phải có bổn phận giải phóng đồng bào ra khỏi sự đô hộ của đế quốc Mỹ và Nguỵ quyền Nam Việt Nam

Sau khi dân Bắc vào Nam thì đã căm phẫn trước lời tuyên truyền láo khoét của bọn VC trước sự hào nhoáng văn minh trên đời sống tự do dân chủ của con dân VNCH

Sự lừa bịp đó không những làm con dân miền Bắc khinh rẻ chế độ Cộng Sản đã dần dần đưa đến sự khủng hoảng niềm tin của dân chúng và nhất là tinh thần hạ bệ thần tượng anh hùng cá nhân Hồ Chí Minh đã bắt đầu mọc mầm trong lòng người dân.

Sự thật đã quá rõ ràng trên dòng lịch sử Việt tộc. Ấy vậy bọn VC cho đến nay vẫn huyênh hoang cho rằng Quân Đội VNCH thua và một số người bị tẫy não cũng hùa theo chiêu bài tuyên truyền của chúng để bôi nhọ Quân Lực VNCH

Thắng hay thua chúng ta nhìn vào lịch sử sẽ rõ từ nguyên nhân cho đến kết thúc

Thập niên 50 trên bàn cờ quốc tế đang khởi sự một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Cộng Sản và Tư Bản

Trái với sự suy nghĩ của nhiều người trong thời gian này chiến tranh lạnh đã không kết thúc bằng một cuộc chiến tranh nóng hay là một cuộc chiến tranh nguyên tử tiêu diệt nhân loại . Hoa kỳ đã phải tỏ ra rất nhiều cố gắng và kiên nhẫn đã thành công thắng thế trong cuộc chạy đua vũ trang mang đầu đạn nguyên tử và Nga Sô đã phải chấp nhận thua

Ngày 4 tháng 10 năm 1957 Nga Sô loan báo sự thành công khi bắn vệ tinh sputnik nặng khoảng 85 kilos (184 lbs) vào quỹ đạo thì cả nước Mỹ giật mình trước sự thành công của vệ tinh Sputnik.

Như vậy đã chứng tỏ Nga sô đã dẫn đầu trong việc chạy đua vũ trang với hoả tiễn liên lục địa ICBM có thể mang theo đầu đạn nguyên tử . Tưởng rằng mình đã dẫn đầu trên vũ trang với hoả tiên liên lục địa vì thế Nga bắt đầu ra tay đàn áp nước Mỹ

Trong khi đó người Mỹ nghĩ rằng bọn Nga sô sẽ không từ bỏ tham vọng chiếm đoạt cả thế giới để làm bá chủ hoàn cầu qua chiến lược Domino khởi sự cuộc chiến tứ miền Nam VN

Sau khi nhà văn Bernard Fall tác giả cuốn "Street Without Joy" được thăm viếng miền Bắc qua sự gặp gở Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Ông Bernard Fall đã đóan ra được ý niệm xâm lăng của Nga qua tay sai Hồ Chí Minh khơi mào tại Nam Việt Nam

Từ đó, người Mỹ đã nắm hết tin tức tình báo là cuộc chiến tranh tại Nam Việt Nam sẽ mở màn trên cái tham vọng bành trướng xã hội chủ nghĩa của Nga đi từ Nam Việt Nam

Vì quyền lợi của người Mỹ nên Hoa Kỳ đã đưa quân vào Nam Việt Nam. Ban đâu Mỹ gặp rắc rối với Tổng Thống Nam Việt Nam lúc bấy giờ là Tổng Thống Ngô Đình Diệm. TT Ngô Đình Diệm đòi Mỹ phải ký Hiệp Ước Song Phương để phòng hờ không bỏ rơi Nam Việt Nam bất cứ một lý do gì. Nhưng người Mỹ không bằng lòng và cho TT Ngô Đình Diệm là trở ngại của Mỹ trong việc đem quân tới Nam Việt Nam

Sau cùng người Mỹ không chịu nhượng bộ và trả tiền cho một đám tướng tá của Quân Lực VNCH giết hai anh em TT Ngô Đình Diệm

Trong lúc chiến tranh VN đang đi vào thời điễm cao độ. Người Nga muốn kết thúc chiến thắng Nam Việt Nam sau khi lệnh Tổng Tấn Công toàn cõi Nam VN thất bại trong cái tết Mậu Thân 1968.

Nga nóng mặt không thắng nỗi Mỹ tại VN nên ngày 24 tháng 2 năm 1968 chiếc tầu ngầm mang đầu đạn nguyên tử k129 phát xuất từ cảng Hải Sâm Uy (Vladivostok) miền cực đông Nga Sô và hướng về phía đông Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của chiếc tầu ngầm k129 là đến gần nước Mỹ nhất là quần đảo Hawaii thì càng tốt

Khi chiếc k129 trực chỉ hướng Đông thì toàn bộ quân lực Hoa kỳ báo động ngay. Họ theo dõi từng bước đi của K129. Khuyết điễm của K129 là mỗi ngày phải chạy trên mặt nước khoảng 12 tiếng đồng hồ để cho Dissel Charge các bình điện. Khi các bình điện đã được charge đầy đủ thì K129 có thể lặn sâu

Cho đến lúc chiếc K129 chạy cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 1,200 dặm về phía tây bắc Hạ-Uy-Di, 12 ngày sau khi xuất phát thì gặp tai nạn. Một tiếng nổ làm lủng sườn tàu và tàu chìm rất nhanh vào lòng biển sâu.

Vì tàu chìm xuống quá nhanh nên không kịp báo động hay cầu cứu. Bộ Tư Lệnh tối cao của Nga sô đã không biết chuyện gì xảy ra cho K129 trong khi người Mỹ cũng giữ im lặng như không biết đã có chuyện gì xảy ra .

Nga không biết một tin tức rõ ràng nào về K129 đã bị tấn công như thế nào?

Nga chờ đợi mãi nhưng bóng dáng k129 vẫn biệt tăm . Nga lập tức ra lệnh cho Đô Đốc Valentin Betz chỉ huy một hạm đội gồm 11 chiến hạm nhẹ theo con đường đi của K129 để tìm dấu vết. Sau hơn 6 tuần lễ K129 vẫn biền biệt vô tăm tích trước lòng biển sâu

Sau khi Mỹ thấy họ đã thắng trong cuộc chiến tranh thì sự hiện diện của họ tại Nam VN không còn cần thiết nữa. Vì thế Mỹ đề nghi một cuộc hoà đàm. Nga nhân thấy Mỹ đã thắng Nga trong cuộc chạy đua hoả tiễn liên lục địa nhưng lại xin hoà đàm tại Nam VN. Nga không biết Mỹ sẽ dùng chiêu gì nữa trên vùng Đông Nam Á nên nhất quyết không cho VC ngồi vào bàn Hội Nghị

Cuối cùng Mỹ mới đi với TC và hứa sẽ bán đứng Nam VN cho VC

Hoà đàm Paris ngày 27/01/1973 là một vở tuồng tháo chạy của Hoa Kỳ

Mực ký trên bản Hoà đàm chưa khô nhưng VC đã bất chấp sự thương thảo trong Hoà Đàm đã dùng xe tăng của Nga tấn công vào Saigon trong lúc Người Lính VNCH đã được lệnh ngưng bắn.

Người lính VNCH đã được huấn luyện trên tinh thần quân kỹ. Cho dù bị Mỹ bỏ rơi thiếu đạn dược, thiếu súng ống nhưng họ vẫn can đãm chiến đấu trước những loại khí giới tân tiến của Trung Cộng và Nga sô

Trong khi đã bị đồng minh bỏ rơi nhưng người Lính VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu. Nếu không có lệnh buông súng của ông Dương Văn Minh thì Người Lính VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu

Cuộc đấu tranh của Quân Lực VNCH đã được thế giới ngưỡng mộ cho một sự oai hùng, bất khuất và cho rằng đó là một cuộc chiến đấu chính nghĩa để bảo vệ tự do, dân chủ không những cho con dân Nam Việt Nam nói riêng mà của toàn thế giới nói chung

Cho đến nay, cho dù 48 năm qua nhưng có rất nhiều chính trị gia vẫn còn ca ngợi sự kiêu hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà như ông Lewis Sorley nguyên là Cố Vấn cho Tham Mưu Trưởng Westmoreland

Trong một cuộc Hôi Luận tại Thành phố St Peterburg ở Florida do Công Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng St-Pete-Clearwater-Largo tổ chức vào ngày Quốc Hận 201 . Ông Lewis Sorbey đã kết thúc bài nói chuyện : ĐÁNH GIÁ LẠI QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ là: 

Trong kết luận, cuộc chiến tranh ở Việt Nam là một cuộc chiến đấu của miền Nam Việt Nam và đồng minh của họ cho một mục đích đáng ngưỡng mộ. Những người quân nhân của Quân Lực VN Cộng Hoà đã chiến đấu với trái tim mạnh nhất của họ, và trong quá trình đó họ đã đến với sự thành công tạo điều kiện cho miền Nam Việt Nam để duy trì chính nó như là một quốc gia tự do và độc lập.

Một phóng viên nhận xét rằng Tướng Abrams là một người đàn ông xứng đáng có một cuộc chiến tranh tốt hơn. Tức khắc, con trai cả của ông, đã ngay lập tức trả lời: ". Ông không nhìn thấy nó như vậy. Ông nghĩ rằng người Lính VNCH có giá trị đó."

Đó là giá trị thành công của Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trong cuộc chiến VN.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4/1975
Viết để VINH DANH QLVNCH
30/4/2023

No comments:

Blog Archive