Friday, May 25, 2018

Phòng Không Nga Bắn Hạ Phi Cơ MH17, Theo Kết Luận Điều Tra Của Hòa Lan, Sẽ Công Bố Tên Của 100 Nghi Can


BUNNIK, Hoà Lan  -  Đoàn công tố điều tra vụ chuyến bay MH17 bị bắn hạ trên không phận miền đông Ukraine năm 2014 đã chỉ danh thủ phạm là trung đoàn phòng không 53 của Nga.

Viên chức điều tra của cảnh sát quốc gia Hoà Lan đuợc biết với tên Wilbert Paulissen nói: đoàn xe phi đạn của trung đoàn 53 là 1 phần trong lực luợng vũ trang Nga.

Moscow luôn phủ nhận sự liên quan.

Đa số trong 298 người thiệt mạng trong vụ phi đạn Buk bắn nổ phi cơ Boeing 777 ngày 17-7-2014 là công dân Hoà Lan – thành phần còn lại là công dân 16 nước.

Nhân chứng thu hình phi đạn Buk 5, 6 lần trong 2 ngày 17 và 18-7 chở trên xe thớt tại miền đông Ukraine.

Moscow chối cãi và đổ lỗi cho Kiev.

Đoàn điều tra Hoà Lan đang chú tâm vào khoảng 100 người liên quan nhưng chưa công khai nêu tên 1 nghi can nào.

Trưởng đoàn Fred Westebeke nói “Điều tra đang ở giai đoạn cuối cùng - còn 1 số việc phải làm”.

Các nghi can sẽ bị truy tố tại Hoà Lan theo thỏa thuận với các nước liên quan.

Ngoại trưởng Hoà Lan đi Moscow mới đây để nói chuyện về chuyến bay MH17 và Thủ Tướng Mark Rutte thu ngắn chuyến công du Ấn Độ để về họp nội các.

No comments:

Blog Archive