Saturday, July 9, 2016

Mê hồn những ban công đầy hoa

Mang thiên nhiên vào không gian sống đô thị là mong muốn của nhiều người. Bạn có thể tận dụng ban công của ngôi nhà để trồng hoa và cây cảnh, những ban công ngập tràn sắc hoa như được dệt thành một tấm thảm tuyệt sắc sẽ khiến bạn muốn trồng ngay một thảm hoa cho nhà mình.

alt
Những ngôi nhà với ban công rực rỡ sắc hương nhờ "thảm hoa" tuyệt đẹp.
alt
Hoa mang lại sự nhẹ nhàng, duyên dáng và tràn đầy sức sống của thiên nhiên.
alt
alt
alt
Bạn nhìn thấy không, chủ nhân của những ngôi nhà này đã khiến bao người yêu ban công của họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ bởi sự phong phú sắc màu, đa dạng loài hoa mà còn ở cách bố trí đẹp mắt. Trông chúng chẳng khác gì một bức tranh nghệ thuật được tạo nên từ chính những bông hoa nhỏ nhắn. Để có được một "tác phẩm" như thế này, chắc hẳn họ đã tốn rất nhiều tâm huyết, từ lựa chọn giống hoa phù hợp cho đến sự chăm sóc cần mẫn mỗi ngày. Tuy vất vả thật đấy, nhưng sau một ngày làm việc căng thẳng, ngắm nhìn chúng sẽ thấy thật tuyệt vời đúng không nào?
alt
alt
Trông chúng chẳng khác gì một bức tranh nghệ thuật được tạo nên từ chính những bông hoa.
alt
alt
Bạn có thể sử dụng giỏ treo hoặc trồng hoa trong những chiếc hộp gắn tường, chậu gốm,... đều được cả.
alt
alt
Tùy vào khu vực ban công lớn bé khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng những loại giỏ treo, chậu gốm hay mẫu hộp hình chữ nhật,... để trồng. Vì đây là khu vực trực tiếp đón ánh nắng mặt trời nên các loại hoa được ưu tiên lựa chọn nên có thuộc tính ưa sáng như hoa dạ yến thảo, hoa giấy, hoa mười giờ, hoa bướm, păng-xê, thạch thảo,... Hầu hết chúng đều dễ trồng, dễ chăm sóc, nở rộ đẹp mắt và tỏa hương thơm ngát. Ngoài ra, đừng quên chú ý đến màu sơn của tường cũng như cánh cửa nơi ban công nhé. Tuy là một chi tiết nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn để hoa bạn trồng có được một phông nền khiến chúng nổi bật đấy.
alt
alt
Những loại hoa được ưu tiên trồng là loại ưa sáng, dễ trồng, dễ chăm sóc.
alt
alt
Đừng quên chú ý đến màu sơn của tường cũng như cánh cửa nơi ban công nhé!
alt
Bên cạnh việc trồng hoa bằng giỏ treo, trong chậu hay hộp, chúng ta cũng có thể tận dụng bề mặt bức tường phía trên và dưới ban công để tạo nên một "vườn hoa đứng" chẳng hạn. Đây là lựa chọn phủ xanh mặt tiền, cho cái nhìn tươi mát, hạ nhiệt ngôi nhà, tiết kiệm đáng kể diện tích và thích hợp với những loại cây leo có sức sống mạnh mẽ. Dù bạn sở hữu một ban công rộng thoáng hay nhỏ hẹp thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự sáng tạo của mình đúng không nào? Những giỏ hoa, chậu hoa nhỏ xinh như những quả cầu xinh xắn, những chiếc hộp trồng xếp thành hàng dài trên các chấn song, những dải hoa như buông rủ xuống ban công đem lại vẻ lãng mạn, đáng yêu đến say lòng!
alt
Tận dụng bề mặt bức tường để tạo nên một "vườn hoa đứng".
alt
alt
Những dải hoa buông rủ đem lại vẻ lãng mạn, đáng yêu đến say lòng.
alt
Không những thế, khu vực mặt tiền ban công sau khi được tô điểm, khoác lên mình chiếc hoa ngập sắc hoa thì khoảng trống của chúng sẽ được tận dụng để thiết kế khu vực đa chức năng cho gia chủ. Bạn có thể đặt ở đây một bộ bàn ghế nhỏ xinh để thưởng trà, đọc sách, một băng ghế dài với những chiếc gối ôm, gối dựa họa tiết hoa lá, bố trí một chiếc võng hay ghế xếp để ngả lưng thư giãn và ngắm nhìn hoa cỏ. Thậm chí có thể đặt thêm vào chậu cảnh nữa để chúng càng thêm phần nổi bật và thu hút.
alt
Khoảng trống này được tận dụng để thiết kế khu vực đa chức năng cho gia chủ.
alt
Có thể là bộ bàn ghế thưởng trà, đọc sách, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
alt
Chúng tôi tin chắc rằng, sau khi ngắm nhìn những ban công tuyệt đẹp này, bạn sẽ ngay lập tức phác họa trong đầu một hình ảnh về không gian nhỏ xinh cho chính không gian sống của chính mình. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, nếu có cơ hội, hãy lên kế hoạch để biến giấc mơ đáng yêu này thành hiện thực đi nào. Nó sẽ trở thành một nét chấm phá tinh tế và nên thơ cho ban công nhà phố đấy!
alt
Những ngôi nhà có ban công hoa sẽ trở nên nổi bật và thu hút hơn hẳn.




ST

No comments:

Blog Archive