Wednesday, March 21, 2018

HIỆN TƯỢNG TRỊNH THANH THỦY, CƯ DÂN FLORIDA

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ltg: Trước tiên, để tránh sự ngộ nhận về tên Trịnh Thanh Thuỷ trong bài này KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ VĂN TRỊNH THANH THUỶ CHÍNH CỐNG ĐÃ VIẾT RẤT NHIỀU BÀI ĐỨNG ĐẮN VỀ CA NHẠC SĨ VN
Kính thưa qúi vị,
Trong những ngày của tháng 3/2018 cá nhân tôi đã bị bà Trịnh Thanh Thuỷ cư ngụ tại Lakeland Florida đã vô cớ tấn công tôi bằng những ngôn từ bẩn thỉu cũng như đã bôi nhọ và phỉ báng cá nhân tôi hiện đang giúp đở nhựng Người Lính VNCH không có bà con thân nhân dang  sống đơn độc tại xứ người về sống tại Florida.
Trong một email gửi ra vào ngày 16 tháng 3 năm 2018, bà cho rằng tôi đang mở động đĩ tại Tampa với cái tên HỘI TÔN LÒ để tiếp đón những người lính HO về đây (trích): From: Thuy Trinh <sathuy529@gmail.com>
Date: March 16, 2018 at 6:12:00 AM EDT
Subject: Tin nóng.! email PHỤ NỮ VIỆT USA của mụ 3 T
Chỉ đặc biệt đón tiếp các ÔNG lính VNCH ..no female
Kính thưa các anh lính VNCH và HO ( lính thôi nhé không chứa các anh cựu bác sĩ ! Kỹ sư, luật sư, tỉnh hay quận.! tổng hay bộ truờng.! )
Không nhận những mụ già ( phụ nữ ) hay những ông già bịnh tật O còn tỉnh táo..chúng em gái TỐT..tràn tình nguời rộng rãi của Florida muốn đền ơn các anh hy sinh cực khồ tù đầy để baỏ vệ QH ..giờ cô độc ...!! hội tụi em được quý ông FL kính cẩn tặng cho MỸ DANH LÀ TÔN LÒ..Có nghĩa cả LÒ của đám MRS VN USA này sẽ TÔN trọng các anh...Các vị cựu QN VN CH cô đơn lạc lõng O vợ con, chính phủ HK O cho ăn và không xin đuợc housing về FL ngay.. em tên TÔN LÒ có dưới tay 1 lũ MRS VN USA tuy già nhưng còn thơm chán sẽ giúp HỘ các anh giải quyết mọi SINH sống trong đời và sẽ o hỏi LÝ...do ..
Nếu các anh cần chúng em..HỘ LÝ..khi nhu cầu cần thiết
VĂN NHẠC SĨ TRỊNH THANH THUỶ thông tin free..(het trich)
Có một số nhân sĩ tại thành phố Orlando đã gọi điện thoại hay email tôi không cần phải trả lời bà TTT. Họ cho biết bà này đã miệt mài đánh phá những nhân vật sinh hoạt trong cộng đồng Orlando có tinh thần chống Cộng. Có một số phụ nữ than phiền là chúng em sợ bà này ăn nói bẩn thỉu lôi tụi em lên Net
Tôi đã phải suy nghĩ về Hiện Tượng Trịnh Thanh Thuỷ này và trên những email tấn công có tính cách bôi nhọ bằng ngôn ngữ của hạ bộ con người đã làm một số người khiếp sợ. Cuối cùng tôi đã thấy bà TTT tấn công vô cớ vào những người sinh hoạt cộng đồng có mục tiêu chính trị như sau:
1.SỈ NHỤC QUÂN LỰC VNCH
Thứ nhất bà này đã thể hiện chân dung của một người vợ  Sĩ Quan Quân Lực VNCH bằng một bức tranh bẩn thỉu trên ngôn ngữ thô tục bịnh hoạn
Như: Bất cứ một email nào gởi ra bà ta đều giới thiệu bà ta là Vợ của ông Trần Cao Sạ sĩ quan người nhái của Quân Lực VNCH. Nhưng khi đọc vào email của bà ta thì người đọc sẽ suy nghĩ tại sao Sĩ Quan VNCH lại có những bà vợ thất học, thất nhân tâm và hạ cấp trong ngôn ngữ như vậy. (xin xem attach bà viết trả lời của bà TTT với một netter tên Vincent Nguyễn). Đây là một hình thức sỉ nhục Quân Lực VNCH.
2. LÀM KHIẾP SỢ NGƯỜI DÂN TRONG THÀNH PHỐ ORLANDO
Bà TTT đã có rất nhiều emails gửi ra tấn công một số phụ nữ VN tại thành phố Orlando bằng lời lẽ thiếu mỹ thuật, thiếu lễ độ và tấn công những người này bằng những danh từ con đĩ con điếm và đàn ông thì bà ta gọi là lũ mất dạy, những con chó sủa hoang vân vân và vân vân
Cái lề lối gieo rắt sợ hãi trong quần chúng trong chiến dịch cải cách ruộng đất của VC vào thời 54-55 . Khi những đứa con chỉ mặt bố mẹ hay khi những tá điền chỉ tay vào điền chủ đấu tố tục tằn, thô bỉ không một chút trắc ẩn đã làm khiếp sợ người dân thì hôm nay bà Trịnh Thanh Thuỷ này cũng đang áp dụng chiêu sách hạ đẳng này để làm khiếp sợ người tử tế
3. QUYẾT TÂM VU KHỐNG BÔI NHỌ NHỮNG NGƯỜI SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG TẠI ORLANDO
Tại sao bà TTT lại dai dẳng đánh phá những người trí thức sinh hoạt cộng đồng tại Orlando với mục đích gì? Đó chẳng qua bà ta dùng lời lẽ thô tục bẩn thỉu đánh phá họ với một mục tiêu làm họ nhụt chí không dám sinh hoạt trong Cộng Đồng để Cộng Đồng của người Việt tỵ nạn cs bỏ ngõ cho thành phần thân Cộng nhào vào. Vì lẽ đó mà những người có học như Bác sĩ kỷ sư hay những người trí thức khác đều bị bà này vô cớ bôi bẩn.
4. BÀ TTT VỚI CÔNG TÁC VÔ HIỆU HOÁ SỰ ĐẤU TRANH CUẢ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG
Trong email id Thuy Trinh <sathuy529@gmail.com>  gởi ra trong ngày 2/12/2017 có một đoạn cho rằng Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn là những cộng đồng Du Đảng (CDVN GANG) hay hội họp và xúi bẩy dân VN nhiều lần xúi bẩy những người già không có việc và những người trẻ kém kiến thức đi biểu tình ở Washington D.C, Miami Orlando dùng danh từ CDVN hay CDNV đòi hỏi quyền lợi vô lý, phá rối an ninh trật tự của Hoa Kỳ . (trích)
”... tụi mất dậy Lập băng hăm doạ đàn áp mạ lỵ phụ nữ Việt lớn tuổi, như bà Kim Thành nguời sáng lập ra hội HH phu nhân 2011 tại Orlando FL ..lý do đó tôi sẽ phải ghi tên tất cả CĐ của các County tại FL vào hồ sơ là nghi vấn đồng lõa “CDVN GANG” hay tụ họp những tên già O việc, tụi trẻ kém kiến thức vài tên DR ỷ có học xúi bẩy dân VN nhiều lần biểu tình ở các nơi Washington DC, Miami, Orlando dùng danh từ: CĐNV OR CDVN  đòi hỏi quyền lợi vô lý phá rối an ninh trật tự tại HK trong việc dùng bạo lực Chính trị  “GANG” ...(hết trích)
Như vậy, theo lời lẽ trên của bà TTT thì những cuộc biểu tình chống VC là tại D.C, Miami hay Orlando là những cuộc biểu tình mà đòi hỏi quyền lợi vô lý, phá rối an ninh trật tự tại HK
Những phê phán này cho thấy Bà TTT đã tỏ ra phản đối những cuộc biểu tình chống cộng sản và đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền  cho VN.
Như vậy công tác đánh phá những cuộc biểu tình chống VC tại đây của Cộng Đồng Orlando có phải là một hình thức VÔ HIỆU HOÁ CÔNG CUỘC CHỐNG CỘNG tại đây do bà TTT chủ trương?
Chưa hết bà còn tố cáo tất cả Cộng Đồng thuộc Florida là những Cộng Đồng Du Đảng tội phạm (GANG) với sở Cảnh Sát tại Lakeland
Trong thời buổi của ICE đang thi hành để bắt tội phạm và những người nhập cư bất hợp pháp phải hồi hương. Bà TTT lại tố cáo những Cộng Đồng Người Việt tại Florida là Cộng Đồng Gang và bà ta còn to gan bảo rằng những ai không nằm trong Cộng Đồng Gang thì phải thông báo với bà ta để bà ta không bỏ vào hồ sơ của Cảnh sát (add more informations)
Với những lời tố cáo và đánh phá của bà này chỉ có tính cách làm lợi cho VC . Có ai ở Mỹ mà không sợ bị bắt lầm. Sự tồ cáo của bà TTT cho CDVN ở đây là CD Gang thì đã cố ý sỉ nhục sự sinh hoạt của người Việt Tỵ nạn CS ở đây với một mục đích gì và có thể đem đến hậu quả của một cái nhìn lệch lạc của các cơ quan hữu trách đối với dân chúng VN sinh sống tại đây.
Những hiện tượng đánh phủ đầu, gây hấn hầu vu khống và  bôi nhọ người khác theo những người giản dị thì cho rằng không cần chấp nhất những kẽ tiểu nhân.
Nhưng đi từ những đánh phá, bôi bẩn tất cả những người sinh hoạt trong cộng đồng, sỉ nhục người Lính VNCH, chụp mũ và tố cáo những Cộng Đồng Người Việt trong Tiểu bang Florida là những cộng đồng bất hảo tội phạm của một cộng đồng GANG cùng sự bôi bác những cuộc biểu tình chống Việt Cộng đã cho thấy sự việc không chỉ nằm trong phạm vi đơn thuần mà đây là một sự đánh phá có kế hoạch, có lớp lang và có dàn dựng theo từng diễn tiến sự việc sinh hoạt của Người Việt tỵ nạn CS tại đây.
Khi đưa ra chương trình giúp đở những người Lính VNCH về sống với nhau trên tình đồng đội và giúp đở nhau trên tình huynh đệ chi binh. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ có sự đánh phá của Việt Gian, VC nhưng chúng tôi lại không ngờ  người đánh phá chương trình này lại là bà Trịnh Thanh Thuỷ, vợ của một sĩ quan Người Nhái VNCH Trần Cao Sạ, hiện đang sống tại thành phố Pasadena miền Nam Houston
Chính vì sự hăm doạ của bà TTT trong email posted lên diễn đàn vào ngày 2/12/2017  cho rằng Cảnh sát Lakeland đã bảo vệ cho bà nên bất cứ ai reply những email của bà ta bôi bẩn họ đều bị cảnh sát bắt? Mô Phật?? Đồng thời với sự vu cáo Cộng Đồng VN tại Florida đều bao gồm là những người Việt tội phạm GANG. CHÚNG TÔI BẮT BUỘT PHẢI CÓ THÁI ĐỘ RÕ RÀNG VỚI CẢNH SÁT TẠI LAKELAND
Vì thế, trong buổi họp sáng nay vào lúc 10:30 sáng tại Trung Tâm Cảnh Sát Lakeland. Chúng tôi đã đặt vấn đề với ông Cảnh Sát Trưởng Lakeland RUBEN GARCIA  và CAPTAIN WALKER  Police Department trong công việc điều tra  về hai vấn đề mà bà TTT đã post ra trên internet vào ngày 2/12/2017 là Cảnh sát đã "bóp miệng" cái nick nguoiduatin trungthuc và thách người này bằng cách hống hách gọi họ là con chó có dám sủa nữa không? Bà đang đợi đây( Xin xem attach ) Tôi đã trình bày rằng vấn đề Internet chửi nhau, mạ lỵ nhau thì đã có cơ quan I3C (internet crime complain center) phụ trách. Nhưng theo email của bà TTT gửi ra có tính cách hăm doạ bất cứ ai reply trực tiếp hay gián tiếp đến email của bà ta thì sẽ bị bà ta bỏ vào hồ sơ của bà và có FBI bắt họ.
Ông Cap. Walker, boss của ông Bret Quackenbush là người mà bà Trịnh Thanh Thuỷ đến cáo gian cho nguoiduatintrungthuc. Ông Bret đã stop email ID của ngườiduatintrungthuc. Theo tôi, đây là một việc làm của Cảnh sát đã đạp chân lên I3C. Ông Walker nghĩ là không có chuyện đó. Như vậy cái email hù doạ của bà TTT là không đúng sự thật có tính cách hù doạ người cô thế
Thứ hai chúng tôi đã phản đối lời lẽ chụp mũ bôi bẩn Cộng Đồng Người Việt tại đây khi cho họ là CỘNG ĐỒNG TỘI PHẠM GANG. Tôi đã cho họ biết rằng Người Việt Tỵ nạn CS tại đây là một tập thể hiền lành, cần mẫn làm việc để có đời sống cao trên đất lạ quê người. Họ là những người, hiền lành can đãm đã đi từ sự chết để có sự tồn tại ngày nay. Họ không phải là những người bất hảo tội phạm như bà TTT tố cáo họ.
Cả hai ông Cảnh sát đều đồng ý với tôi là Cộng Đồng người VN tại đây rât chăm chỉ làm việc.Ông cảnh sát trưởng hỏi tôi là có bao nhiêu người Việt trong thành phố Lakeland. Tôi không biết nhưng muốn liên lạc với Cộng Đồng tại TTFL chúng tôi sẽ cố gắng mở một buổi tiệc nhỏ giới hạn trong các thân hữu của chúng tôi và sẽ mới hai ông cùng ông Cảnh Sát Trưởng tại thành phố Orlando tham dự để giới thiệu quý vị chủ tịch tại các Cộng Đồng này để Cảnh sát và Cộng Đồng người Việt QG phát triễn tình thân hữu
Hai vị Cảnh sát đồng ý và cũng không quên dặn tôi forward tất cả emails của bà TTT gởi ra sau này cho ông ta tìm hiểu
Khi vị cảnh sát Trưởng hỏi tôi về sự bôi nhọ cho chúng tôi đang tổ chức Động Đĩ TÔN LÒ để phục vụ sinh lý cho những người Lính VNCH khi họ đến đây trong vấn đề housing. Tôi cười cho họ biết sẽ có Luật sư của chúng tôi takes care chuyện này.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
20/3/2018

No comments:

Blog Archive