Sunday, March 25, 2018

Cựu Tổng thống Nam Hàn Lee Bị Bắt Vì Tham Nhũng

SEOUL   -    Cựu Tổng Thống Lee Myung-bak 76 tuổi đã bị bắt vì các tố giác hối lộ, lạm quyền, thâm lạm công quỹ và trốn thuế – doanh gia trở thành TT thời kỳ 2008-2013 trở thành cựu quốc trưởng còn sống thứ 4 của Nam Hàn bị tống giam để điều tra về các hành vi phạm tội.

Hình ảnh đưa lên làn sóng truyền hình cho thấy ông Lee bắt tay các cựu phụ tá trước khi bước lên 1 chiếc xe kính đen do cảnh sát mô-tô dẫn đường chạy tới nhà giam.

Ảnh chụp giấy viết tay của ông Lee phóng lên mạng với dòng chữ “Tôi không quy trách người khác. Tất cả là lỗi của tôi và tôi cảm thấy hối hận”.

Toà trung tâm Seoul phát lệnh bắt từ sáng Thứ Năm, nhiều ngày sau cuộc điều tra nước rút của giới chức công tố.

Ông Lee có thể bị giam 45 ngày, theo tin Yonhap. 4 cựu TT Nam Hàn bị tống giam sau khi đối thủ thắng cử, chiếm quyền lãnh đạo. Các cựu TT Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo đuợc trả tự do sau 2 năm theo lệnh ân xá của TT. TT Roh Moo-huyn tự sát sau khi bị điều tra tham nhũng.

Ông Lee bị tố nhận hối lộ tổng cộng 11 tỉ won (hơn 13 triệu MK) – ông bị tố cáo nhận tiền của Samsung để ân xá chủ tịch Lee Kun-hee. Ngoài ra, ông Lee đã thụt két ước luợng 435 tỉ won của công ty phụ tùng xe hơi DAS trong 12 năm (giữa 1994 và 2006).

No comments:

Blog Archive