Wednesday, July 22, 2015

Mỹ: Trục Xuất 35,000 Di Dân Cuba Về Quê


MIAMI - Tương lai là mù mờ với hàng chục ngàn di dân Cuba đã nhận lệnh ra đi từ thẩm quyền di trú trong lúc tiến trình bình thường hoá bang giao giữa Washington và Havana đuợc thực hành, với các sứ quán sắp mở cửa làm việc tại 2 thủ đô.

Có đến 25,000 di dân Cuba khắp Hoa Kỳ nhận lệnh trục xuất gồm 1 số bị coi là đe dọa an ninh quốc gia, và những người khác phạm tội hình, là các thành phần ưu tiên trục xuất. Cho đến nay, họ không bị trục xuất vì chính quyền Raul Castro không cho phép hồi hương.

Di dân Cuba xưng tên Sisi 50 tuổi, cảm thấy hoang mang về tương lai – bà theo gia đình dời cư đến Miami từ 46 năm, kết hôn với 1 cư dân can dự các hoạt động mua bán cocaine nở rộ tại Nam Florida trong thập niên 1980. Bản thân bà cũng tham gia và bị tù 30 tháng. Cơ quan di trú phát lệnh trục xuất bà Sisi năm 2000.

Năm 1984, thỏa thuận cưỡng bách hồi hương gồm gồm danh sách 2746 người đến Hoa Kỳ trong thập niên 1980 – di dân Cuba đến Hoa Kỳ ồ ạt khi chính quyền Fidel Castro tuyên bố cho phép những ai muốn rời bỏ đảo quốc CS ra đi.

Tính vào cuối Tháng 3 vừa qua, trên 35,000 ngưòi Cuba đã nhận lệnh trục xuất và trên 2300 người khác đang chờ quyết định của toà di trú.

Luật sư của bà Sisi nhận xét: hàng chục ngàn người run sợ trươc tương lai chưa biết thế nào.

No comments:

Blog Archive