Sunday, July 19, 2015

Chuyện Chùa tại Florida : Tịnh Độ Phổ Đà Sơn tai St Petersbursg Florida - Part 1
- Tôn Nữ Hoàng Hoa-

Trước dã tâm của VC trong việc xúi dục người dân VN trong và ngoài nước tham dự vào chiến tranh tôn giáo hầu gây sự bất ổn trong hàng ngũ của cà Tín Đồ Công Giáo lẫn Phật tử của đạo Phật, chúng tôi thường đứng ra xa để không phải "dại khờ" mà lâm vào con đường hỏa mù tôn giáo để làm lợi cho sự khuynh loát tôn giáo trong chiến dịch tôn giáo vận của chúng.

Cuộc đời là như thế, chuyện nghĩ suy cũng là như thế nhưng sau câu chuyện chùa Tịnh Độ Phổ Đà Sơn tại một nhà người quen , chúng tôi lại thấy vô cùng ngang trái như một cuộc phân ly làm nên bởi sự ham muốn của người phàm. Càng nghe câu chuyện càng động tâm rồi lại muốn đặt mình vào cái tâm trạng ấm ức nghẹn ngào của Phật tử chùa Tịnh Độ Phổ Đà Sơn, mà viết lên bài này.

Con đường định mệnh của nghiệp duyên đã qui tụ một số đông Phật tử muốn tu niệm gặp gở nhau tại nhà ông Nguyên Lộc từ năm 2008 có tên Đạo Tràng Liên Đài

Sự gặp gở trong cùng tâm niệm tu học và hộ niệm cho nhau của Đạo Tràng Liên Đài dưới mái nhà của Thiện Nam Nguyên Lộc mỗi ngày mỗi đông .

Từ tấm lòng tu niệm đó thiện nam, tín nữ đã cảm thấy thênh thang trên đừơng tu hoc. Ho vắng sạch như mưa bay, dịu trầm như nắng xế. Họ cảm thấy khoáng đạt như mây trời và nghĩ rằng chẳng có gì làm họ sụp đổ hay vở tan

Từ thiện duyên gia tăng họ cảm thấy cần phải tìm nơi hộ niệm khác trong khi căn nhà của Thiện Nam Nguyên Lộc mỗi ngày lại mỗi nhỏ hơn

Trong thời gian này Thiện Nam Nguyên Lộc đã gặp một người bạn tu vô gia cư nên Nguyên Lộc mới mời về tu học tại Đạo Tràng Liên Đài trong gia trang của Nguyên Lộc . Vì người bạn tu này vô gia cư nên Nguyên Lộc đã mời ông ta trụ trì tại nhà gia chủ để tiện việc tu hành

Người bạn tu có cái đầu không tóc và có cái áo cà sa tự xưng là Tỳ Kheo Thích Hoàng Đạo . Khi ý niệm phát hành thiện nam tín nữ tại Đạo Tràng Liên Đài mới đồng tâm khởi sự thiện duyên trongviệc tạo dựng một Niệm Phật Đường rộng rãi hơn

Trong thư ngõ của Tỳ Kheo Thích Hoàng Đạo gởi ra ĐỂ KÊU GỌI PHẬT TỬ GẦN XA cùng những thiện nam tín nữ tại Đạo Tràng Liên Đài tai St Petersburg Florida, tùy hỹ công đức xây dựng Đạo Tràng Liên Đài có viết :

Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu Ni Phật
"Hoằng Pháp vì gia vụ- Lợi Sanh vì sự nghiệp"

Là hạnh nguyện của người xuất gia . Hôm nay hội đủ duyên lành . Tôi Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo- Trụ Trì tại TU VIỆN-PHỔ ĐÀ SƠN

SỐ 12375 County Rd 348 Terrll , Texas 75161

Ngày 13 tháng 10 năm 2010 Đạo Tràng Liên Đài đã quyên góp được tất cả $66,872.81 và đã mua một ngôi nhà tại số 5634 Crissman Dr St. Petersburg Florida 33714 với giá là $60,127.39

Ban đầu bà Thúy Ngọc Thủ quỹ của Ban vận Động gây quỹ mua nhà cho Đạo Tràng Liên Đài đứng tên ngôi nhà.

Sau đó theo bà Thúy Ngọc vì tiền tax, tiền ínsurance và những liên quan trách nhiệm tại chùa không làm bà yên tâm và hay lo lắng nếu có bề gì xảy ra liên quan đến ínsurance thì bà ta không muốn gánh vác những trách nhiệm đó, do đó đã để cho ông Tỳ Kheo Thích Hoàng Đạo đứng tên

Trong khi nhận đứng tên ông Hoàng Đạo có viết một tờ cam kết là :

Tôi ký tên dưới đây là Mai Văn Hà. Tôi là một tu sĩ Phật Giáo Tỳ Kheo đã được ỦY NHIỆM SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC VỀ PHẬT TỬ VÀ NHỮNG NGHI THỨC SINH HOẠT THỜ PHƯỢNG PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG TÍNH CÁCH PHỤC VỤ KHÁC VỀ PHẬT GIÁO

Ông Hoàng Đạo cam kết là sẽ ở tại chùa MỘT MÌNH ĐỂ PHỤNG SỰ ĐẠO PHÁP TU VIỆN ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ VÀ KHÔNG CHO PHÉP AI ĐƯỢC CƯ NGỤ MỘT CÁCH BẤT HỢP PHÁP TẠI CHÙA NÀY
Trong tờ cam kết cũng có nói thêm là :"trong trường hợp nếu tôi không còn tiếp tục sinh sống tại chùa này sau này tôi sẽ trao nhượng quyền sở hữu và tài sản của bất động sản này cho hai người đại diện cho ủy ban vận động Đạo Tràng Tịnh Độ có tên sau đây là bà Kim Hong Phương (bà này đã qua đời chú thích của TNHH) và bà Thúy Ngọc Hawkins.”

Sau khi làm chủ ngôi chùa thì ông Tỳ Kheo Hoằng Đạo đã quên cái mối nối kết thân yêu trên tình tu học từ cái buổi của Đạo Tràng Liên Đài, quên luôn nguồn gốc của một con người chánh tâm cầu đạo để trở thành một con người phàm tục. Ngôi chùa do thiện nam tín nữ đồng tu đồng tâm niệm dựng lên đã bị ông Mai Văn Hà trong cái lốt cà sa chiếm đoạt. Chùa chiềng cho thuê bừa bãi, trai gái lộng hành Phật tử mỗi ngày mỗi giang xa , chỉ còn lại một tín nữ hú hí với Thầy

Nghe đâu tín nữ N. này là bà con thân thiết với một vài người có máu mặt tại St Petersburg .

Bà tín nữ có bổn phận hú hí với Thấy càng khuyến khích Thầy quyết tâm chiếm đoạt để trong khi bà ta ở xa thì có thể gọi phôn Thầy âu yếm : " Anh dậy chưa hay là Thầy thỏ thẻ Em dậy chưa ?" hay tối tân hơn nữa ta text cho nhau :"Hello cưng Anh dậy chưa ? " Tất cả những oái ăm kia à quên ái ân kia Phật tử có chứng cớ mà không dám mở miệng vì cái tên mang danh Tỳ Kheo này rất hung dữ .

Kính thưa quí Phật Tử cùng Qui Đồng hương tại Vùng Tampa Bay,

Chuyện chùa Phổ Đà Sơn chẵng qua cũng chỉ là Chuyện con người đi từ mối nối kết trong tình đạo, tình thân yêu . Cũng như điếu thuốc là nguồn gốc của khói và tàn thì từ cái cái không có căn cơ là đạo đi từ cái giả mạo vô lương để cái tinh tấn trong việc tu học của Đạo Tràng Liên Đài phải bị vào cảnh phân ly .

Nhưng hôm nay sự việc đã được phơi bày ra ánh sáng trước sự tráo trở của ông Mai văn Hà và bà N. sau khi chiếm chùa thì đổi tên từ Đạo Tràng Liên Đài ra Tịnh Độ Phổ Đà Sơn cho chúng có dây liên hệ như hình thành của một Franchaise từ Texas qua Florida. Cái dã tâm chiếm đoạt chùa này của đôi nam nữ Mai Văn Hà và Thị N. đã cho thấy chúng lợi dụng Phật Giáo để đi ngược lại tinh thần giáo pháp của đạo .

Thử hỏi quí vị khi một người tự xưng là Tỳ Kheo Trụ Trì tại Phổ Đà Sơn Texas lại là một kẽ vô gia cư tại Florida

Sự việc trên cho thấy ông này một là bị Phổ Đà Sơn Texas đuổi đi hai là trên dã tâm lừa bịp Phật tử để đi chiếm chùa bành trướng sự sinh hoạt cho VC

Cũng cân biết thêm là ông Mai Văn Hà không phải là một vị tu sĩ có tôn sư. Năm 2004 ông ta đã được Đảng và Nhà Nước huấn luyện khóa học quay Video do ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH và được trao CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ kỳ bởi Giám Đốc Hùynh anh Nam Đài TRUYỀN HÌNH TP HCM (see attach)

Đây là bằng chứng cho thấy VC đã và đang chuyển cán bộ của chúng ra hải ngoại dưới chiêu bài tôn giáo vận.

Chúng ta vì lòng mộ đạo đã bị bọn giáo giở này phỉnh gạt

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi quí Phật Tử chân chính tại vùng Tampa Bay vui lòng hổ trợ cho Thiện Nam Tín Nữ Đạo Tràng Liên Đài đang bị cán bộ của Đảng và Nhà nước chiếm chùa sinh hoạt.

Xin giúp cho họ lấy lại chùa, trước là để tỏ tình đạo pháp, sau nữa là để chận đứng những hành vi làm tổn thương đến Đạo Pháp của Phật Giáo Việt Nam .

Tôn Nữ Hoàng Hoa
16/6/2015

No comments:

Blog Archive