Tin vắn
FB Le Hoang
-Hầu hết phe dân chủ đều lên tiếng. Elon Musk cắt tiền già của mấy người 150-200 tuổi, để cho mấy người này chết tội nghiệp quá. Điển hình một người như vầy là tiến si Karen Piper, đại học Washington.
Ông Trump đã nói hàng trăm lần không đụng đến SSA và Medicare.
Chỉ có người chết rồi mới sợ ông Trump cắt tiền.
-Bộ trưởng nông nghiệp, bà Brooke Rollins cắt tiền tài trợ 600 ngàn cho đại học Southern University Agricultural & Mechanical College, Louisiana cho việc nghiên cứu đàn ông hai hệ có kinh, sau khi có người từ trường báo cho bà biết trên X.
-Thượng nghị si Rand Paul báo cáo. Bộ ngoại giao đã trả cho văn phòng ở “KYIV, Ukraine public affairs – Influencer Staff” của Ukaine $4,840,082 với 10 nhân viên để post bài trên các mạng xã hội bơm hơi cho Ukraine, khen phe dân chủ, chửi mấy ông cộng hoà. Nguồn Google chữ Anh trong ngoặc.
-Nga và Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp để đối phó với tình hình bạo lực chống lại dân Thiên chúa giáo ở Tây Syria. Sao không thấy Anh, Pháp lên tiếng?
-Chiến tranh vẫn tiếp tục trong vùng Kursk. Quân Ukraine cũng rất anh dũng cố thủ. Nhưng trước hay sau gì cũng thua cuộc, vì không còn tiếp tế.
Nga sẽ chiếm lại trọn vùng Kursk trong vòng 2 ngày nữa trước khi đàm phán xẩy ra.
Nếu Zelensky đồng ý ký ngưng bắn từ tuần trước thì đã giử được phần đất này để có thể trao đổi với Nga.
Từ tháng 6/24 đến nay 65 ngàn người lính Ukraine đã ngã xuống để cố gắng chiếm giữ khu vực này.
-Phân tích chi tiết để các bạn biết tại sao Elon Musk chửi bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski là thằng con nít, khi tay này nói đã trả cho Starlink 50 triệu đô hàng năm.
------------------------
Trong chiến tranh Ukraine, Elon Musk đã giúp Ukraine bao nhiêu?
Tổng số terminal đã được giao : Tính từ tháng 2 năm 2022, 47.000 terminal đã được giao cho Ukraine. Ba Lan đóng góp 50 triệu cho 19.500, Hoa Kỳ cung cấp khoảng 1.700 thông qua USAID và SpaceX đã quyên góp khoảng 3.670 ngay từ đầu, phần còn lại đến từ các quốc gia khác, các tổ chức phi chính phủ và gây quỹ cộng đồng.
Chi phí cho mỗi terminal : USAID đã trả 1.500 đô la cho mỗi terminal vào năm 2022 cho 1.333 đơn vị, tổng cộng khoảng 2 triệu đô la, cộng thêm 800.000 đô la cho chi phí vận chuyển. Các tài liệu của SpaceX từ năm 2022 chỉ ra rằng các terminal được gửi đến Ukraine có giá từ 1.500 đến 2.500 đô la mỗi terminal, cao hơn giá tiêu dùng 599 đô la do vì có các dứ liệu kỹ thuật cấp quân sự. Cứ trung bình là 2.000 đô la cho mỗi terminal để tính cho đơn giản.
Chi phí hardware ước tính : Đối với 47.000 terminal với giá 2.000 đô la mỗi thiết bị, tổng chi phí hardware sẽ vào khoảng 94 triệu đô la. Đây là ước tính sơ sơ, vì một số terminal đã được Elon tặng và tính giá rẻ
Gói dịch vụ : SpaceX đã trích dẫn chi phí dịch vụ dao động từ 500 đến 4.500 đô la mỗi tháng cho mỗi terminal để kết nối tại Ukraine, vượt xa mức giá tiêu dùng là 75–140 đô la vào năm 2025. Năm 2022, SpaceX tuyên bố cung cấp dịch vụ 4.500 đô la/tháng cho hầu hết các terminal , ngay cả khi chỉ có 30% kết nối được tài trợ từ bên ngoài.
Đóng góp ban đầu của SpaceX : Đến tháng 10 năm 2022, SpaceX cho biết họ đã chi 80 triệu đô la, dự kiến sẽ vượt quá 100 triệu đô la vào cuối năm, bao gồm cả chi phí trạm và dịch vụ cho khoảng 20.000 đơn vị. Điều này cho thấy chi phí hàng tháng là 20 triệu đô la, hoặc trung bình 1.000 đô la cho mỗi trạm, trong tám tháng đầu của cuộc chiến.
Ước tính hàng năm : SpaceX đã nói với bộ quốc phòng vào năm 2022 rằng việc duy trì 20.000 terminal sẽ tốn 380 triệu đô la mỗi năm (1.583 đô la cho mỗi terminal mỗi tháng). Các bài đăng trên X vào năm 2025 cho thấy 42.000 terminal có giá 400 triệu đô la mỗi năm (793 đô la cho mỗi terminal mỗi tháng), trong khi 50 triệu đô la của Ba Lan cho 25.000 terminal chỉ có 166/793 đô la cho mỗi terminal mỗi tháng.
Tổng cộng tất cả hết các chi phí của Starlink trong hơn 3 năm có thể lên đến 1,5 tỷ.
Ba Lan chi 50 triệu cho năm 2023, 2024.
Anh và đồng minh Ý, Pháp Đức 50 triệu.
Mỹ không nói là bao nhiêu, Phần còn lại Elon gánh chịu.
Tin tức hé nhẹ là Elon Musk đã tặng 1 tỷ tiền vì không tính chi phí cho Ukraine so với 100 triệu của Balan.
Bạn nghĩ sao khi hai thằng góp vốn làm ăn. Một thằng bỏ $100, thằng kia bỏ vào $900 rồi thằng bỏ $100 nói, tao bỏ vốn nhiều hơn mày.
Bởi vậy khi Elon chửi anh bộ trưởng Radosław Sikorski là con nít, cộng thêm ngoại trưởng Rubio hỏi mày có cám ơn chưa. Anh bộ trưởng lật đật cám ơn lẹ lẹ.
-Bộ trưởng ngoại giao Rubio tuyên bố. Chỉ trong 6 tuần, đã dẹp tiệm xong 83% USaid.
-Nếu Ukraine không đồng ý hoà bình, dựa vào ảo tưởng là Euro sẽ bảo vệ được họ. Mỹ sẽ phủi tay ở Âu Châu . Mỹ đang cân nhắc bỏ cấm vận dầu lửa cho Nga vào thứ 6 , tùy theo cuộc họp với Ukraine. Ukraine vẫn chưa muốn ký hiệp ước vì họ tin sẽ đánh được Nga.
Nga đã từng nhiều lần đưa ra kế hoạch hoà bình nhưng Ukraine không đồng ý. Xem kế hoạch hoà bình của Nga vào năm ngoái ở đây. Thay vì đàm phán, Zelensky đã đem quân qua đánh Kursk
-Việt Nam sẽ ký hiệp ước thương mại với Mỹ vào thứ 6. Hai bên đang điều đình để Việt Nam né thuế nhập tariff của ông Trump vì mức thặng dư mậu dịch khá cao. Do đó Việt nam sẽ nhập thêm khí đốt, Ethanol và nông sản và sẽ có việc cấp phép 1,2 tỷ cho Xstarlink hoạt động. Phái đoàn được dẫn đầu bởi Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Diên và nhiều ban bộ cò con, kể hoài chưa hết.
-Chỉ trong 24 giờ qua, Nga đã tiến chiếm thêm các vùng Yuzhnyy, Zazulevka, Bogdanovka, Bondarevka, Kolmakov. Hàng trăm binh sỹ Ukraine đã đầu hàng. Quân Nga đã chiếm lại hơn 60% khu vực Kursk.
Báo chí Ukraine vẫn tiếp tục đăng tin quân Ukraine đánh Nga chạy dài và chiếm lại những khu vực đã mất.
-ROMANIA cấm Tiktok hoạt động.
-Báo chí Ukraine bắt đầu chửi Mỹ đã bỏ Ukraine giống như Việt Nam, Afghanistan.
-Trở lại việc gian lận phiếu bầu 2024 ở quận Orange.
Số phiếm đếm nhiều hơn số phiếu nhận 309,116 phiếu.
Có 1,861,450 người ghi danh bầu cử, nhưng tổng số phiếu đếm được là 1,417,397. Tỷ số 76.1% đi bầu. Con số chưa từng bao giờ có. Độc và lạ hơn là 2,186,450 phiếu bầu đã được gởi ra. Hơn 325 ngàn trên tổng số người ghi danh bầu cử.
Nhiều cơ quan yêu cầu bộ tư pháp điều tra.
-Mạng xã hội X bị tấn công mạng. Elon Musk cho biết có thể từ một chính quyền nước ngoài.
- Nhiều cơ quan báo chí đuổi việc nhân viên, sau khi hết tiền tài trợ từ Usaid. ABC thông báo đuổi việc một số nhân viên trong bộ phận tin tức, sau khi đền ông Trump 15 triệu vì nói ông là kẻ hiếp r*âm.
Ông Trump còn mộ́t vụ kiện đài CBS $10 tỷ nay đã tăng lên 20 tỷ. Đài CBS muốn thương lượng nhưng phe ông Trump không đồng ý, nếu số tiền đền chưa tới 100 triệu.
Facebook đã trả Trump 25 triệu và Twitter/X đã trả 10 triệu vì tội bịt miệng ông Trump.
-Tin này hơi lâu nhưng hiếm thấy báo chí nhắc đến. Những người tù January 6 kiện bộ tư pháp $50 tỷ vì chính quyền liên bang giam giữ oan, ngược đãi và truy tố họ với động cơ chính trị. Người cầm đầu vụ kiện là Jake Lang, người đã bị biệt giam giữ gần bốn năm, không được ra toà. Các luật sư từ Federal Watchdog cùng với các luật sư bảo thủ như Steven Metcalf và Anthony Sabatini đứng ra kiện.
Mục đích vụ kiện không nhằm vào chính phủ Trump mà nhắm vào các thành viên quốc hội trong uỷ ban J6. Nhiều người sẽ phải khai phá sản trong vụ kiện này.
-Tin từ Telegram : Zelensky ra lệnh cho quân đội Ukraine tử thủ trong khu vực Kursk cho đến khi hội đàm giữa Mỹ và Ukraine bắt đầu vào ngày mai.
Một số tướng lãnh Ukraine đang bất mãn với lệnh tử thủ này và đang tính đảo chánh. Nhưng hiện nay Zelensky không ở Ukraine.
Các viên chức Mỹ cho biết họ không cắt hoàn toàn tin tình báo cho Ukraine, nhưng hạn chế tin đủ để bảo vệ cho quân đội Ukraine.
-Phe tả hớn hở vui mừng vì việc phi thuyền spaceX của Elon bị nổ khi phóng vào không gian. Đây là chuyến bắn thử The Starship mà Elon Musk đã dự trù ít nhất 8 lần thất bại trong việc phóng thử phi thuyền loại này trong năm nay. Trong số những người hớn hở này có "nhà báo tự do nổi tiếng ".
Nhưng thực ra anh này hơi bị dốt, vì dàn phóng này không nổ. Chỉ có phần đầu chứa phi thuyền bị nổ và dàn phóng vẫn trở về lại. Elon dự trù sẽ phóng lại một phi thuyền khác Falcon 9 vào ngày mai. Đây là một loại dàn phóng như loại phóng từ tháng trước.
Việc phóng phi thuyền không dễ như ngồi nhà chờ lảnh tiền già.

-Công ty Đức, Siemens vừa tuyên bố sẽ đầu tư vào Mỹ $10 tỷ đô. Công ty cũng tuyên bố vừa xây dựng 2 phân xưởng sản xuất ở California và Texas với tổng chi phí 285 triệu. Ông giám đốc Siemens, Roland Busch khi được hỏi tại sao phải mở xưởng sản xuất ở Mỹ thì cho biết. Nếu không mở hảng ở Mỹ thì công ty sẽ dẹp tiệm khi phải đối phó thuế nhập tariff của ông Trump.
Nghe tin thuế tariff của ông Trump sẽ làm cho dân Mỹ nghèo thêm, mà tại sao mấy công ty lớn lại quá dốt dời về Mỹ. Mấy chiên da mạng còn ghê hơn. Trước sau gì Trump cũng bỏ thuế vì sợ các nước khác đóng thuế, đánh xập kinh tế Mỹ.
6 tuần qua, nhiều công ty đã tuyên bố gần 2 ngàn tỷ đầu tư vào Mỹ. Thiệt là giám đốc các công ty này quá dốt.
-Elon Musk vừa cho biết cuộc tấn công mạng vào X là từ Ukraine.
-Zelensky đã tuyên bố móc họng Trump trước khi bay đến Saudi Arabia. Cả hội trường giật mình cho đến khi nhận được tín hiệu vỗ tay.
Xem video. Để ý người đàn bà ngồi giữa.
-Một thẩm phán liên bang đã CHẶN lệnh trục xuất Mahmoud Khalil, sinh viên Đại học Columbia đang bị ICE giam giữ, và đã bị Bộ Ngoại giao thu hồi thẻ xanh. Trong khi chờ phán quyết bị can sẽ không bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ cho đến khi Tòa án ra lệnh khác.
-Ông Shawn Fain, Chủ tịch của United Auto Workers, người đã vận động cho Kamala Harris, đang quay đầu, hoàn toàn ủng hộ thuế Tariff của ông Trump. Ông nói Thuế quan là một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng mất việc làm ở Mỹ trong 33 năm qua , chưa có TT nào làm được ngoại trừ Trump.
-Ông Trump sẽ đến Bắc Kinh trong tháng 4 để hội kiến với Tập cận Bình. Ngày đi chưa được thông báo.
-Tin bên lề hội nghi Saudi. Ukraine sẽ không đòi lại được phần đất nào Nga đã chiếm. Ông Zelensky phải từ chức trước khi Mỹ viện trợ lại. Tin này phải chờ đến ngày mai mới biết đúng sai.

-Chỉ trong vòng 6 tuần, Elon Musk mất 120 tỷ và TT Trump mất 5 tỷ.
Trả lời báo chí hôm nay ông Trump nói không quan trọng ông mất 2 tỷ hay 5 tỷ. Ông làm việc cho nhân dân chứ không phải làm việc để kiếm thêm tiền cho ông.
-Tin xì rõ hơn. Ukraine được EU hỗ trợ đã thực hiện cuộc tấn công mạng lớn vào X trong khi những người yễm trợ Ukraine đang đốt xe Tesla và phá hoại các trung tâm bán xe Tesla. Trong khi đó Elon bỏ ra cả tỷ đô để hổ trợ Starlink. Khi một tay ăn xin quay qua chửi người cho tiền mình không cho theo ý mình muốn, thì người cho tiền mình có còn muốn cho nữa hay không ?
-Trả lời về việc thị trường chứng khoáng đi xuống mấy hôm nay có phải là dấu hiệu kinh tế suy thoái. Thượng nghị si Tuberville cho biết. Kinh tế Mỹ không có dấu hiệu suy thoái. Việc thị trường đi xuống chỉ là phản ứng tạm thời một thời gian ngắn do chiến tranh thuế xuất. Nó sẽ trở lên lại tốt hơn. Thị trường đi xuống, đi lên là chuyện thường ngày, nhưng nó sẽ đi lên khi kinh tế phát triển.
-Thượng viện Georgia đã thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Trump thu hồi khoản bồi thường chi phí pháp lý liên quan đến vụ án can thiệp bầu cử của biện lý Fani Willis truy tố ông.
-Washington DC dọn dẹp khu vực kỷ niệm BLM. Video.
-Sáng nay Nga đã chiếm xong các khu vực Ivashkovsky, Pravda, Kubatkin, Yuzhny. Bondarevka, Mirny, and Kolmakov . Chỉ 6 giờ sau Nga chiếm thêm các vùng Mikhailovka- Peaceful- The truth- Ivashkovsky- Agronomist- Martynovka. Quân Nga đang tiến về Sudzha.
Zelensky không còn cơ hội nào dùng vùng Kursk để trao đổi. Xem bản đồ mới nhất.
No comments:
Post a Comment