Tuesday, March 11, 2025

Hệ thống tư pháp phương Tây đã bị lũng đoạn

FB Nga Ho Dac

Thời gian qua các “nhân si trí thức” VN trên mạng lên án 2 người nhiều nhất về cáo buộc fake news là Trump và Elon Musk. Một người là người quyền lực nhất thế giới, người còn lại là giàu nhất thế giới. Rồi cũng những người đó tuần qua cáo buộc mình đưa fake news. Làm mình mừng quá cười miết

Chắc là mình sắp giàu hay sắp trở nên quyền lực rồi các bạn ạ (hay là mình đã giàu và quyền lực rồi mà mình không biết nhỉ?)

Họ cáo buộc mình đưa fake news vì mình đã đưa tin theo trang web của văn phòng thủ tướng nước Anh. Bằng một phép màu nào đó họ lập luận được rằng đưa tin theo văn phòng thủ tướng Anh là fake news.

Mình có yêu cầu họ đính chính và xin lỗi. Không phải mình cần nghe mấy câu xin lỗi gì đó mà mình chỉ muốn test thử nhân cách của những người này. Người có nhân cách đàng hoàng thường là biết cách xin lỗi người khác khi mình sai.

Mình cũng có hỏi là nếu cái case này kiện thì được mấy đồng. Thế là bạn Trung (người tung fake news để nói là mình đưa fake news, mình có tag mấy lần mà trốn không trả lời nên mình không tag nữa) đăng trên FB của bạn ấy (có người copy lại cho mình xem chứ mình cũng chưa qua đó đọc) nguyên văn “xin mời ông qua British Columbia kiện để mình theo hầu. Tiết lộ với ông một chút các juries và thẩm phán Canada bên này cũng đang nóng lòng “gặp mặt” một người ủng hộ Trump bất chấp như ông.”

Vậy là bạn này đã khẳng định hệ thống tư pháp của Canada không có công lý mà chỉ có bè phái ghét Trump. Cái gì đụng đến Trump là sẽ xử bất chấp một cách có lợi cho những ai ghét Trump. Điều này lý giải được việc rất nhiều người rất mạnh miệng miệt thị vu cáo Trump và những người ủng hộ ông vì họ được hệ thống tư pháp bảo vệ bất chấp công lý.

Điều này không có gì ngạc nhiên vì theo quan sát của mình, hệ thống tư pháp phương Tây đã bị lũng đoạn rất nhiều. Ngay như ở Mỹ, họ có thể sử dụng tư pháp để kết án ông Trump. Việc người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Trump để trở thành tổng thống bất chấp bản án kết tội ổng ở Mỹ là một minh chứng cho việc người dân Mỹ đã mất lòng tin vào hệ thống tư pháp của họ.

Việc xây dựng lại hệ thống tư pháp sẽ là rất khó khăn và lâu dài. Khác với bên hành pháp hoặc thậm chí là lập pháp, nơi mà chúng ta có thể thay đổi qua các cuộc bầu cử, các quan tòa thường là tại vị suốt đời (ít nhất là ở Mỹ). Thay thế các quan tòa rất là khó khăn. Nên việc hệ thống tư pháp bị lũng đoạn sẽ có tác hại lâu dài lên một xã hội. Hệ thống tư pháp lệch lạc sẽ dẫn đến hành vi xã hội lệch lạc vì khi các hành vi sai trái không bị trừng phạt, người ta sẽ có khuynh hướng ngày càng làm sai nhiều hơn, dần dần người ta không còn biết phân biệt đúng sai nữa.

Nhân tiện đây mình cũng giải thích việc “nhận tiền của USAID”. USAID phân bổ tiền cho rất nhiều NGOs, tổ chức, công ty khác nhau. Thậm chí là tiền được chuyển từ tổ chức này qua tổ chức khác rất nhiều lần trước khi đến tay những người nhận tiền cuối. Thế nên việc nhiều người nói “tui không nhận tiền từ USAID” nhiều khi chỉ là họ không nhận trực tiếp từ USAID mà thôi, còn nhiều khi lại nhận một cách gián tiếp thông qua các NGOs, tổ chức, công ty đó. Các funds, grants gián tiếp như thế này là nhiều lắm. Không có ai mà kiểm tra hết được. Ngay như DOGE của Elon Musk mà còn lần không ra, phải cắt tiền từ gốc. Thế nhưng một số quan tòa lại bắt chính phủ Trump phải giải ngân tiếp cho USAID kìa. Lại liên quan đến tư pháp các bạn hen.

Tóm lại là tát cạn đầm lầy không có dễ đâu. 2000 tỷ đô 1 năm là ảnh hưởng đến nhiều người lắm lắm.



No comments:

Blog Archive