Thursday, March 27, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

-Tin tức về chiến tranh Ukraine hầu như biến mất hoàn toàn trên các báo lớn của Mỹ. Người ta đã biết kết thúc ra sao của cuộc chiến này khi báo Time chuẩn bị ra số báo mới vào 2 tuần tới với trang bìa, "Chấm hết"

Quay qua nước Mỹ với các đấu đá nội bộ giữa phe tả và phe hửu. Việc này sẽ giúp quốc hội có thêm thuốc bồi, để cải tổ hệ thống toà án và luật báo chí.

Đầu tiên là báo Atlantic nói về việc hội đồng an ninh quốc gia đã bất cẩn kèm tổng biên tập của báo này vào cuộc nói chuyện trong nhóm Signal Messenger về các tin tức tối mật quốc gia. Phe cộng hoà nói không có tin mật. Phe dân chủ nói là tin mật. Báo Atlantic nói rõ ràng là tin mật. Và hôm nay họ công bố hoàn toàn cuộc nói chuyện này. Rõ ràng là không có tin mật nhưng có nhiều thông tin " nhạy cảm" nhưng không phải là tối mật như họ đăng.

Dầu vậy phe tả vẫn kêu gọi các nhân vật trong hội đồng an ninh quốc gia của ông Trump từ chức.

Mặc khác báo Financial times đăng tin Tesla đã làm mất 1.4 tỷ nhưng không ai biết. Sau khi các chuyên gia kế toán vào cuộc chỉ dẫn các sai trái của bài báo. Hôm nay báo Finencial Times lên tiếng xin lỗi Elon vì lỡ nói lộn.

Mau mắn hơn, đơn kiện của uỷ ban minh bạch dân chủ kiện chính phủ Trump về tội tiết lộ bí mật quốc gia, được nộp vào toà tức thời.

Đơn kiện cũng vô tình nộp vào đúng cho thẩm phán E Boasberg, người vừa xử ông Trump phải ra lệnh cho máy bay quay đầu chở tội phạm bị trục xuất trở về lại Mỹ. Cũng chính thẩm phán này trước đây đã ký lệnh cho chính quyền Obama đặt máy nghe lén tư gia ông Trump.

Các vụ kiện khác tiếp theo:

-Đơn kiện nộp cho thẩm phán Julia Kobick kiện chính phủ Trump kỳ thị vì trong Passport chỉ ghi có 2 hệ, Nam và Nữ.

-Đơn kiện, Thẩm phán quận, Patricia Giles ở Virginia ra lệnh cấm chính quyền Trump trục xuất sinh viên Badar Khan Suri của Georgetown University vì cầm đầu và xúi dục biểu tình bạo động

- Đơn kiện, Thẩm phán quận, Jesse Furman của New York ra lệnh cấm chính quyền Trump trục xuất sinh viên Mahmoud Khalil, cựu sinh viên Columbia University về tội cầm đầu các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas, chống Do thái Palestinian activist.

- Đơn kiện, Thẩm phán quận, Naomi Reice Buchwald của Manhattan ra lệnh cấm chính quyền Trump trục xuất sinh viên Yunseo Chung, đại học Barnard College, gốc Đại Hàn vì tham gia các cuộc biểu tình bạo động yễm trợ Hamas.

- Đơn kiện, Thẩm phán quận, Indira Talwani của Massachusetts ban lệnh cấm chính quyền Trump trục xuất sinh viên y khoa Rumeysa Ozturk với F1 visa củaTufts University vì tội cầm đầu biểu tình ủng hộ Hamas.

Các vụ kiện này sẽ kéo dài 5-7 tháng trước khi những người này bị trục xuất. Vì rõ ràng là quyền cấp visa nhập cảnh hoàn toàn nằm ở bộ ngoại giao và thẻ xanh nằm ở bộ di trú, không thuộc về toà án.

Nhưng nó cũng mất rất nhiều thời giờ và nhân lực cho bộ tư pháp của ông Trump.

Chuyện khác nữa là một ông/ bà dân chơi gốc Việt vừa bị hốt vì tội dùng vũ khí sát thương tấn công người khác.

Liam Thanh Tam Nguyen, một người chuyển giới gốc Việt 20 tuổi, sử dụng tên "Alyssa", đã bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2025 tại Đại học Dallas, (UTD), sau khi dùng khoá xe đạp tấn công hai thành viên của chi hội UTD thuộc Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên bảo thủ.

Vụ này chắc được bắt chước một vụ khác trước đó 1 ngày. Ethan Jay Tinker, 20 tuổi, một người chuyển giới, đã bị cảnh sát bắt vào ngày 24 tháng 3 năm 2025, trong một cuộc ẩu đả tại Đại học Long Beach (CSULB). Người này đã dùng khóa xe đạp tấn công, làm bị thương Paige Williams, chủ tịch một chi nhánh Turning Point USA.

- TT Trump ký lệnh đóng thuế 25% bất cứ xe của nước nào nhập vào Mỹ

-Trong khi đó Việt Nam cắt giảm thuế xe hơi Mỹ từ 64% xuống 32% và giảm thuế gas từ 5% xuống 2%, đồng thời chấp thuận Starlink của Elon Musk hoạt động ở Việt Nam. Một hành động rất khôn khéo.

-Dự thảo luật “ Judical Accountability Act of 2025 “ nếu được thông qua sẽ loại các thẩm phán liên bang xử tạp nhạp các vụ án, khỏi hệ thống tư pháp

Hội đồng loại bỏ các thẩm phán liên bang sẽ gồm có :
* 3 thành viên được Tổng thống bổ nhiệm và thượng viện phê chuẩn
* 2 thành viên do chủ tịch hạ viện đề cử, mỗi đảng 1 người.
* 2 thành viên do thượng viện đề cử, mỗi đảng 1 người

Bước đầu khi đưa một thẩm phán liên bang ra xử, sẽ tổ chức tại thượng viện với 3 nghị si, 1 cộng hòa, 1 dân chủ và 1 độc lập. Thẩm phán bị buộc tội có thể chỉ định bất kỳ thành viên quốc hội nào làm luật sư trợ giúp. Phía quốc hội cũng có quyền chọn bất kỳ một thành viên trong quốc hội hay một cựu thẩm phán làm biện lý.

Nếu ra đại hội đồng:
*Một bồi thẩm đoàn 12 công dân sẽ nghe tranh cãi và có quyền đặt câu hỏi.

Nếu 8/12 bồi thẩm đồng ý loại, thì thẩm phán sẽ bị loại khỏi hệ thống tư pháp và mất tất cả các quyền miễn trừ.

Nếu luật này bị tối cao pháp viện tuyên bố bất hợp pháp: thì chỉ những điều bất hợp pháp bị bỏ ra.

Luật sẽ có hiệu lực sau khi Tổng thống ký 180 ngày.

-Bộ trường nhà đất, Scott Turner cho biết : vừa bải bỏ chương trình tài trợ cho những người di dân lậu mượn tiền mua nhà mà không cần chứng nhận có việc làm. Đồng thời cũng bải bỏ chương trình trợ giúp tiền nhà housing cho những người không có số an sinh xã hội. Ước lượng giảm được 42 tỷ đô la hàng năm.

-Một quan tòa ở Anh, bà Tracey Lloyd Clarke đã ra lệnh nhốt tù ông Daffron Williams, một cựu chiến binh Anh ở Afghanistan 2 năm tù vì tội ông viết trên Facebook nhiều bài viết là ông ghét những người Afgha.

-Thực tế nước Mỹ hôm nay, quan toà dù là toà quận, quyền hành hơn Tổng Thống.

*Thẩm phán quận John McConnell, người được Obama bổ nhiệm đã ban lệnh ngày 31 tháng 1, 25 cho TT Trump phải mở viện trợ lại cho các cơ quan USAID. Bộ tư pháp đã chống án từ hôm đó đến nay. Hôm nay toà First Circuit, không xử vụ chống án này và giao lại quyền cho thẩm phán John McConnell.

Lập tức John McConnell ban lệnh, chính phủ Trump phải viện trợ lại cho USAID lập tức, không thiếu đồng nào. Ông ban lệnh có thể ra lệnh hốt ông Trump nếu không tuân theo lệnh toà. " the administration’s actions were likely unconstitutional and caused irreparable harm. Non-compliance with court orders can, in theory, lead to contempt charges, which might include arrest"

-Toà Circuit số 9 ban lệnh, chính phủ Trump không được rút quyền của những người xin tị nạn trước ngày 20 tháng 1, 2025.

-Toà appeals với tỷ số 3/1 ban lệnh cấm TT Trump trục xuất những người di trú bất hợp pháp phạm tội, dùng luật Alien Ennemies Act

-Bộ quốc phòng nộp đơn chống án lệnh của quan toà ba hệ, Ana C. Reyes. Quan toà này ra lệnh cho bộ trưởng quốc phòng phải nhận lại các quân nhân đa hệ vừa bị cho xuất ngủ và phải trả lại đầy đủ lương phạn.

- Giám đốc cơ quan truyền thông NPR, cơ quan được chánh phủ tài trợ, cơ quan đầu nảo của Voa, điều trần trước quốc hội hôm nay cho thấy : 87 thành viên trong ban biên tập theo đảng dân chủ, không có một người nào là cộng hoà

-TT Trump yêu cầu quốc hội làm luật, cho phép những người nào mua xe làm ở Mỹ , được phép trừ thuế tiền lời khi mua xe.

-Dân biểu California Carl DeMaio (R-San Diego) và Bill Essayli (R-Corona) đã đệ trình Dự luật 25 (AB 25), có tên là "Đạo luật về ID cử tri và toàn vẹn bầu cử của California năm 2025". Dự luật này yêu cầu cử tri phải xuất trình ID có hình do chính quyền cấp, như giấy phép lái xe, dù là bỏ phiếu trực tiếp hay bỏ phiếu qua thư, cùng với việc bắt buộc xác minh quyền công dân để ghi danh cử tri.

Luật này rất khó thông qua ở California, chắc phải chờ TT Trump hăm he cúp tài trợ.

-Đảng Dân chủ Bắc Carolina đã đợi đến khi lộn xộn, lặng lẽ đưa ra dự luật SB 691—cung cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp tiền học phí trong tiểu bang , tại các trường đại học cộng đồng Bắc Carolina.

-William Ferraro, Giám đốc Hành chính của Dịch vụ Xã hội thuộc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Trẻ em của Thành phố New York đã đăng một bài viết trên Facebook trong đó ông khuyến khích mọi người dùng chìa khóa gạch xe Tesla. Fbi đang đến mời uống cà phê.

Ngày nay một số khá đông đã bị bắt vì cạo, gạch hay xịt sơn xe Tesla.

- Các bạn công dân ở Wisconsin nhớ vào ghi danh trúng thưởng. Elon Musk đã tài trợ cho America super pac 80 triệu đô. Hai ngày rút tên trúng thưởng một lần, 1 triệu đô. Nếu không trúng thưởng cũng có $100. Nếu giới thiệu thêm 1 người sẽ được thêm $100 nữa.

-Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm vì tấn công có chủ đích vào một trung tâm dịch vụ của Tesla ở Las Vegas, Nevada.

Cảnh sát đã bắt giữ Paul Hyon Kim, 36 tuổi, người gốc Á, vì tội đốt phá và tàng trữ thiết bị nổ. Kẻ bị cáo buộc khủng bố này, được cho là đã rút súng và bắn vào những chiếc xe cùng với việc đốt xe bằng bom xăng. Phụ tá cảnh sát trưởng Dori Koren của LVMPD cho biết. 5 chiếc xe đã bị hư hại trong vụ việc. Kim đã bị truy tố với 15 tội đại hình. Cảnh sát chưa công bố hình.

Với một đống tội, kèm thêm tội khủng bố, chắc tên này cũng chăn kiến hơi lâu.


-Tổng thống Trump ra lệnh đòi lại các số tiền mà chính phủ Biden đã tài trợ cho các chương trình tạp nhạp như báo chí hay năng lượng xanh.

Tổng thống Trump cũng cho biết người Mỹ sẽ thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị 'gian lận' như thế nào, khi ông giải mật tất cả các tài liệu từ ‘Trump-Russia collusion hoax.’

-Những người vô gia cư đã chiếm một bải bán xe RV sang trọng ở city Industry, California và dọn vào ở luôn trong những chiếc xe này. Bản án toà cho thấy khu vực này chứa khoảng 130 chiếc RV sang trọng có giá trị khoảng 6,5 triệu đô la, đã bị những người vô gia cư chiếm giữ trong hai năm qua.

Vì luật của California rất khó cho việc đuổi những người chiếm dụng nhà đất, chủ đất chịu thua. Nếu chủ đất nói quờ quạng họ đốt luôn xe, hay gở bán các đồ phụ tùng.

Chủ sở hữu bất động sản, Legacy Point sau một thời gian dài, đã xin được án toà và toà ra lệnh những người vô gia cư phải dọn đi vào ngày 26 tháng 3.

Chủ đất Legacy Point cũng yêu cầu chủ sở hửu của các xe RV là Hongwei Qiu của BlackSeries Campers Inc đến kéo xe đi chỗ khác. Nhưng công ty này nói thôi bỏ luôn, lấy về còn lổ vốn.

Do vậy chủ đất Legacy Point nói với mấy ông vô gia cư. Tui bây làm ơn lấy mấy cái xe đi luôn cho tao nhờ.

Mấy xe này loại xàng xàng cũng bán được vài chục xấp. Nhưng muốn kéo, cần phải có xe kéo đi. Cũng khổ cho mấy ông vô gia cư vì đâu có xe để kéo.
Ông nào ở khu vực gần gần, có chiếc RAM, chạy tới đó kéo về một chiếc.

Lưu ý, mấy ông nào mạnh miệng, nói có tiền đầu tư, mua nhà cho mướn thì cũng nên xem tin này.

Ở Califonia giá cho mướn nhà cao, nhưng nhà cho mướn bị mất cũng hơi cao.

Lúc trước có ông bác si Cường ở Berkeley mua một dãy Apartment cho mướn. Sau đó bọn mướn nhà kiện ông về tội cho mướn nhà mà không chịu chăm sót nhà cửa. Gián, chuột quá nhiều, nấm mốc đầy trong phòng tắm, gây ảnh hưởng sức khoẻ và bệnh tật cho người mướn.

Kết quả ông mất nguyên dãy apartment và còn phải đền thêm tiền.


-Tình hình rất nguy ngập cho đảng cộng hoà.

Tổng thống Trump phải huỷ bỏ việc tiến cử dân biểu Elise Stefanik trở thành đại sứ Mỹ ở Liên hiệp Quốc.

Hiện tại ở hạ viện
Đảng Cộng hòa : 218
Dân chủ : 213

Bốn ghế dân biểu trống là :

Khu vực 1 của Florida Matt Gaetz, cộng hoà từ chức. Cuộc bầu cử đặc biệt được ấn định vào ngày 1 tháng 4 năm 2025.

Khu vực 6 của Florida, Michael Waltz, cộng hoà, từ chức để trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia. Cuộc bầu cử đặc biệt được ấn định vào ngày 1 tháng 4 năm 2025

Khu vực 18 của Texas, Sylvester Turner, Dân chủ, chết ngày 5 tháng 3 năm 2025, ngày bầu cử đặc biệt sẽ được thông báo sau.

Khu vực 7 của Arizona, Raúl Grijalva, Dân chủ, chết ngày 13 tháng 3 năm 2025, cuộc bầu cử đặc biệt được ấn định vào ngày 23 tháng 9 năm 2025.

Nếu dân biểu Elise Stefanik, cộng hoà, từ chức và 4 ghế dân biểu bầu lại thuộc về dân chủ, thì cơ hội phe dân chủ nắm lại hạ viện rất cao.

Đây là lý do chính tại sao phe dân chủ và báo chí cánh tả dập ông Michael Waltz trong 3 ngày nay.

Bầu cử đặc biệt chỉ có khoảng 20% cử tri sẽ đi bỏ phiếu. Nếu phe cộng hoà không vận động cử tri đi bỏ phiếu mạnh mẻ sẽ rất nguy hiểm.

Ở Pennsylvania, hạ viện tiểu bang, phe cộng hoà vừa mất 1 ghế, để cho phe dân chủ nắm quyền lại hạ viện, trong một khu vực bầu cử hoàn toàn Cộng hoà.

Tình hình rất đáng ngại cho đến sau ngày 1 tháng 4.


No comments:

Blog Archive