Tin vắn
FB Le Hoang
-Hôm nay 27 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu tại Diễn đàn Bắc Cực Quốc tế ở Murmansk. Ông bình luận về tham vọng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên quan đến Greenland.
Putin với giọng điệu điềm tĩnh, mô tả các kế hoạch của Hoa Kỳ là "nghiêm túc" và bắt nguồn từ lịch sử lâu dài về mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với khu vực này. 1868, Tổng thống Andrew Johnson, đã nghiên cứu việc mua Greenland và Iceland từ Đan Mạch nhưng quốc hội không đồng thuận. Năm 1946 : Sau Thế chiến II, chính quyền Truman đã bí mật đề nghị Đan Mạch 100 triệu đô la cho Greenland nhưng chính phủ Đan Mạch không đồng ý.
Nhiệm kỳ trước, ông Trump cũng đã có ý định mua lại Greenland
Ông Putin nhấn mạnh rằng Greenland là vấn đề giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch, nó "không liên quan gì đến chúng tôi", do đó Nga sẽ tránh xa khỏi sự tham gia trực tiếp vào vấn đề đó.
Tuy nhiên, những phát biểu của Putin cũng nói đến tiềm năng hợp tác giữa 2 nước. Trong khi khẳng định ý định của Nga là bảo vệ lợi ích của mình ở Bắc Cực , ông vẫn để ngỏ cánh cửa hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ông cho rằng vị thế mạnh mẽ hơn của Nga ở Bắc Cực có thể mở đường cho các dự án quốc tế, bao gồm cả với các quốc gia thân thiện và có thể là các đối tác phương Tây, chẳng hạn như thăm dò năng lượng, hợp tác các tuyến thương mại mới. Hiện nay các quan chức Điện Kremlin đang công khai đưa ra các khoản đầu tư chung với Hoa Kỳ, về đất hiếm, dầu khí ở Bắc Cực, công nghệ hợp tác về nguyên tử và các chương trình đưa người lên Hỏa Tinh với Elon Musk.
Sự tiến gần giữa Nga và Mỹ tạo nên mối lo âu lớn cho Âu Châu nhất là Anh và Pháp hiện nay.
Xem tin tức từ các báo Pháp loan tin vịt về Mỹ mấy hôm nay sẽ thấy.
Báo Anh cũng không khác gì . Tờ Daily Mail đăng " Putin đe dọa chiến tranh ở Bắc cực khi đưa ra phản ứng lạnh lùng với kế hoạch tiếp quản Greenland của Trump " Đây hoàn toàn là những điều sai sự thật với lời nói của Putin .
Đừng quên Nga và Mỹ đã từng là đồng minh để đánh Đức.
-Động đất lớn ở Miến Điện 7.7 trưa hôm qua, gây chấn động hàng ngàn cây số qua đến Sài Gòn, Hà Nội.
Hàng trăm người chết, thiệt hại rất nặng.
-Canada hủy bỏ liên minh quân sự với Mỹ. Trường hợp Mỹ bi tấn công hôm nay, Canada sẽ không bảo vệ.
Ông Trump cấp tốc gọi năn nĩ thủ tướng Canada, nhưng được trả lời sẽ nói chuyện sau bầu cử.
- Sau tiết lộ tin tức trao đổi tù binh. Hồng thập tự, công bố số tử thi binh sỹ trao đổi giữa Nga và Ukraine
25 Mar: 43 to 909 - 21 Ukrainians for 1 Russian
14 Feb: 45 to 757 - 16 Ukrainians for 1 Russian
24 Jan: 42 to 503 - 12 Ukrainians for 1 Russian
20 Dec: 42 to 508 - 12 Ukrainians for 1 Russian
29 Nov: 48 to 502 - 10 Ukranians for 1 Russian
08 Nov: 37 to 563 - 15 Ukranians for 1 Russian
- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ thông báo đã phá hủy hơn 100 mục tiêu khủng bố Yemeni Houthi do Iran hậu thuẫn vào đêm qua. Thiệt hại lớn được báo cáo!!
Nhưng Wall Street Journal thì đăng, đâu có trúng con mẹ gì đâu, bom chỉ nổ trên miệng hầm.
- 21 triệu cử tri Mỹ không thể cung cấp bằng chứng công dân.
- Elon Musk công bố ông sẽ phát biểu tại Wisconsin vào chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 3. Những người vào dự buổi nói chuyện được hạn chế. Chỉ có những người ký tên trong Amerca PAC mới được vào tham dự.
Trong buổi tối ngày này, ông cũng sẽ trao 2 giải thưởng 1 triệu đô, cho những người đã ký tên.
Các bạn công dân ở Wisconsin chưa ký tên thì vào đây:
-Fakebook Zuckeberg có thể bị hốt họng vì tội nói láo trước quốc hội.
Tháng 1, 25 trong cuộc điều trần ở quốc hội. Ông đã hứa dẹp Fu.ckcheck và sẽ cải tổ lại việc bóp họng người dùng. Nhưng đến nay Fakebook vẫn tiếp tục dùng Fu.ch chek để bóp họng dù đó là tin thực tế.
-Dân biểu Hồi giáo Rashida Talib nạp dự luật xếp Do Thái vào nhóm kẻ thù của Hoa Kỳ cùng với Trung Cộng, Bắc Triều Tiên và Iran. Tưởng là chắc ăn khi kèm thêm 3 nước độc tài. Nhưng phiếu bầu chỉ có 3/407, đạt kỷ lục trong lịch sử Hạ viện Mỹ.
-Ông Pierre Poilievre, người thuộc đảng bảo thủ Canada đang là ứng cử viên thủ tướng Canada tuyên bố: Nếu đắc cử, ông sẽ có kế hoạch trục xuất đến 5 triệu người Hồi giáo cực đoan và các tội phạm Ấn Độ .
-Tin này chưa kiểm chứng, đọc chơi cho vui.
Theo hiến pháp, ông Trump không thể ứng cử Tổng thống lại thêm một lần nữa. Do đó ông sẽ tìm cách trở thành quan toà liên bang quận, vì lúc này quan toà quận quyền hành hơn Tổng thống, nhưng không phải cần đi vận động dân chúng chi cho mất công.
Việc này rất dễ dàng, chỉ cần bộ tư pháp hay 1 thượng nghị si đề cử và thượng viện thông qua.
Tất cả thẩm phán liên bang ở Washington DC hiện nay hầu như đều không có kinh nghiệm làm quan toà trước khi được đề cử.
-Elon Musk thông báo: Elon Musk đã bán công ty X lại cho công ty XAI của Elon Musk với giá 45 tỷ. Sau cuộc mua bán này, công ty XAI sẽ có giá trị 80 tỷ.
Đây là cách của những người ngu nhất thế giới kiếm tiền tỷ chỉ bằng cách quẹt một chữ ký.
-Sau khi toà Appeals phán án: Chính phủ Trump không được đuổi người và dẹp tiệm cơ quan USAID, thì bộ ngoại giao thông báo với toà án là họ không dẹp cơ quan USAID nhưng đã chuyển cơ quan này về bộ ngoại giao.
Liền sau đó TT Trump ký lệnh đuổi tất cả những nhân viên USAID vừa mới thâu nhận vào bộ ngoại giao.
Bộ ngoại giao thông báo chính thức với quốc hội dẹp tiệm cơ quan USAID trong bộ ngoại giao.
-Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 4, Appeals Court bác bỏ các lệnh của toà dưới, ban lệnh Elon Musk và DOGE tiếp tục hoạt động kiểm toán của USAID.
-Bộ trưởng tư pháp tuyên bố: Bộ tư pháp sẽ không có chuyện đổi chác, giãm án với hung thủ đốt xe Tesla ở Las Vegas. Bà muốn chắc chắn, hung thủ này phải nằm trong nhà tù ít nhất 20 năm.
Fbi cũng thông báo: tất cả các tin tức báo cáo tội phạm, gởi trực tuyến đến website của Fbi, đều sẽ được điều tra. Fbi cám ơn đại chúng đã cung cấp những tin tức để làm giãm tội phạm.
-Quan toà Amy Berman Jackson, quận Washington DC ban lệnh: TT Trump không được dẹp Cục Bảo vệ Tài chính của Người tiêu dùng (CFPB).
Nhưng có lẽ, cuối cùng thì tòa trên cũng sẽ bãi bỏ án lệnh này hay TT Trump cũng sẽ chuyễn bộ phận này về bộ tài chánh giống trưởng hợp USAID.
-Giám đốc an ninh quốc gia Tulsi Gabbard, vừa ký lệnh thu hồi quyền miễn trừ an ninh, security clearance đối với Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, Liz Cheney, Adam Kinzinger, Fiona Hill và Alexander Vindman. Tổng thống Trump đã ký một lệnh tương tự vào mấy ngày trước. Nhưng lệnh của bà Tulsi xác nhận lại chi tiết là những người này, sẽ không được tiếp cận với bất kỳ hồ sơ hay thông tin mật nào. ( access to classified information )
-Báo với chí của Anh, Daily Express!
Động đất 7.7 thì nó cho lên 8.2.
Chết 1000 người thì nó cho lên thành trăm ngàn.
No comments:
Post a Comment