Tin vắn
FB Le Hoang
-Hôm qua Thẩm phán Tòa án Quận, Julie R. Rubin tại Maryland đã ra lệnh cho chính phủ Trump phải trả lại 600 triệu đô tiền trợ cấp liên bang mà chính quyền Trump cắt của bộ giáo dục.
Hôm trước nữa, thẩm phán William Alsup ở California và James K. Bredar ở Maryland cũng ban lệnh chính quyền Trump phải mướn lại những nhân viên trong bộ giáo dục bị ông ký lệnh đuổi.
Sáng nay, ông Trump nói mệt quá tụi bây ơi, để anh ký lệnh dẹp luôn cho rồi. Mai ông sẽ ký dẹp bộ giáo dục.
-Tổng thống Congo khẩn cầu ông Trump hùn hạp các mõ đất hiếm trị giá 24 tỷ đô trong nước ông. Ông nói sẽ lấy giá rẽ nhất cho Mỹ, vì chỉ cần Mỹ đến làm ăn để đem hoà bình cho đất nước ông.
-ẤN ĐỘ loan báo cơ quan công lực đã đột nhập, xét văn phòng Quỹ Xã hội của George Soros ở Karnataka.
-Thêm một chiến thắng của chính phủ Trump. Thẩm phán liên bang, bà Thomas F. Hogan toà District of Columbia ban lệnh. Các công ty phải cung cấp thông tin thuế vụ cho ICE và các cơ quan thực thi pháp luật của chính quyền. Lệnh này được ban ra khi bộ nội an yêu cầu các công ty cung cấp danh sách các công nhân làm việc, để tìm di dân bất hợp pháp nhưng đã bị hiệp hội các công ty kiện, yêu cầu đình chỉ , vì họ nới dính líu tới đời tư.
-Một bồi thẩm đoàn ở Bắc Dakota vừa ra lệnh cho nhóm môi trường cấp tiến Greenpeace phải bồi thường 660 triệu đô la cho công ty đường ống Dakota Access vì tội phỉ báng, xâm phạm và âm mưu bắt nguồn từ những nỗ lực phá hoại và đóng cửa việc xây dựng đường ống.
Greenpeace cho biết những thiệt hại này có thể dẫn đến việc nhóm này phá sản.
-Một nhân viên fbi chống Trump, ăn cắp tài liệu mật tính đem ra nước ngoài, bị nhân viên công lực chận bắt ở New york khi sắp vào máy bay, bay ra nước ngoài. Ông Johnathan Buma, một nhân viên Fbi 15 năm, bị bắt với 130 tài liệu mật.
-Thẩm phán liên bang 4-5 hệ, Ana C. Reyes của toà DC dùng lệnh của Obama ra lệnh cho chính phủ Trump phải nhận lại những quân nhân 3-4 hệ đã bị ông Trump ký lệnh đuổi khỏi quân đội. Bà thẩm phán này chắc không biết là lệnh ông Obama ký được, thì ông Trump bỏ được. Hơn nữa ông Trump là tổng tư lệnh quân đội, muốn đuổi, hay lên lon xuống cấp các quân nhân nào cũng được.
Thật sự thì bà này biết rõ các việc trên, nhưng cứ ký lệnh đại để xem biết mẹ tao là ai không.
-Ghét mấy thằng chạy xe Tesla, móc đít quẹt xe mày chơi. Thúi tay ai cho biết.
Quá nhiều tay bị bắt vì đã gạch phá xe, giờ chơi kiểu này cho bỏ ghét. Khỏi sợ bắt. Xem Video.
-Tòa án tối cao New York vừa ra phán quyết chống lại luật của thành phố New York cho phép những người không phải công dân được bỏ phiếu. Tòa án ra phán quyết rằng quyền bỏ phiếu chỉ giới hạn cho công dân với tỷ lệ 6-1.
Lưu ý: Ở New York toà Appeals là tối cao pháp viện và toà Supreme là toà thượng thẩm.
-Trong một động thái làm điên đầu toà án phe cánh tả, bộ tư pháp công bố: 5 tội phạm bị trục xuất đi El Salvado ,đứng tên trong đơn kiện chính phủ Trump, đã được tách khỏi những người bị trục xuất vào giờ phút cuối cùng và hiện đang bị nhốt trong trại tạm giam của sở di trú.
Trong 3 ngày qua luật sư và quan toà đã kiện và phán án dựa theo những điều không có, vì những người này chưa bị trục xuất.
-Tin này rất QUAN TRỌNG: Kết thúc của Tòa án Hành chính, Administrative courts.
Bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố: Tòa án hành chính là vi hiến, bất hợp pháp. Bộ Tư pháp sẽ không bảo vệ những tòa án vì lợi nhuận trá hình thành tòa án luật. Thẩm phán Gorsuch đã nói rõ: Không có thẩm phán, cơ quan hay viên chức nào có thể lấy đi tài sản, con cái hoặc sự tự do của bạn mà không có phiên tòa xét xử bằng bồi thẩm đoàn.
-Zelensky lại đổi ý, yêu cầu Nga phải trả lại hoàn toàn lãnh thổ đã giành được kể từ năm 2014. Nếu không, đừng nói chuyện hoà bình.
Tuyên bố này ông đưa ra hôm nay ở Phần Lan, sau khi quốc hội Đức thông qua gói đầu tư 1000 tỷ cho quốc phòng cũng như hổ trợ Ukraine.
Ông chắc chắn sẽ đổi ý tiếp, khi biết không có 1000 tỷ.
- Ukraine dùng drone tấn công sân bay của Nga và đánh trúng hầm máy bay chiến lược, nơi có chứa máy bay ném bom nguyên tử của Putin. Báo cáo sơ bộ, vụ nổ gây ra một đám mây hình nấm rất lớn.
Tình hình tưởng là yên nhưng không như ta tưởng. Chiến tranh nguyên tử có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.
-Bộ Tư pháp truy tố 3 nghi phạm trong 3 vụ tấn công Tesla khác nhau. Mỗi người sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm tù nếu bị phán quyết là có tội.
Cùng lúc một số khá đông đã bị bắt vì tội gạch xe. Những người này sẽ bị ghép vào tội phá hoại tài sản đại hình và sẽ đối mặt với bản án 18 tháng. Hình.
-Các tài liệu mới vừa tiết lộ gây chấn động cực mạnh, về các hoạt động kiểm duyệt với quy mô lớn, do các chính phủ hậu thuẫn. Việc này được USAID, Trung tâm Hợp tác Toàn cầu- Global Engagement Center cùng chính phủ Anh và các công ty truyền thông dàn dựng lên, nhằm thao túng các diễn đàn công cộng và bịt miệng, bịt mắt người Mỹ. Hình.
- Thủ tướng Hungary, Orbán Viktor từ chối kế hoạch quốc phòng trị giá 800 tỷ euro của Liên minh châu Âu: Ôngnói "Hungary sẽ không đồng ý để cùng EU vay chung khoản tiền mà con cháu chúng ta phải trả."
-Tin này dài nhưng cần đọc.
NĂM thẩm phán chống Trump là thành viên của một câu lạc bộ bí mật, chỉ dành cho các thẩm phán và luật sư có tên là "American Inns of Court". Các cuộc họp đều bí mật. Nhưng kể từ khi Biden nhậm chức, các viên chức bộ tư pháp đã xuất hiện tại các cuộc họp.
Thành viên câu lạc bộ này gồm có:
* Thẩm phán James Boasberg (Chủ tịch)
* Scotus Ketanji Brown Jackson (Phó chủ tịch)
* Thẩm phán Amit Mehta (Thư ký và một cuộc họp được tổ chức tại tòa án của bà.)
* Thẩm phán Beryl Howell Justice
* Thẩm phán John Roberts (Thẩm phán danh dự của Middle Temple).
Trong các cuộc họp thời ông Biden có sự tham dự của Tổng thanh tra bộ tư pháp Michael Horowitz. Cuộc họp được tổ chức tại Tòa án Quận Columbia của Thẩm phán Amit Mehta.
Ngoài các diễn giả, khoảng 150 luật sư bao gồm một số Thẩm phán Quận liên bang cũng có mặt. Hội đồng chủ yếu có Michael Horowitz, Tổng thanh tra DOJ và Seth Eichenholtz, Phó bộ trưởng tư pháp thời Biden.
Ngoài ra có sự tham gia của Vanessa Rojas, một người có quan điểm trực tiếp và uyên bác về các cải cách mang tính xây dựng trong Cục Nhà tù.”
Ngoài ra còn có: “Seth Rosenthal, Phó biện lý trưởng của Văn phòng tư pháp Quận Columbia.”
Đây là một nhóm các quan chức cao cấp thuộc ngành tư pháp nằm trong một chiến lược lớn chống lại chính phủ Trump. Hình.
-Bộ di trú vừa bắt giữ ông Badar Khan Suri, một sinh viên Ấn Độ tại đại học Georgetown Ông ta đã phát tán các tin tức cũng như tuyên truyền chống Mỹ và có liên lạc với một cố vấn cấp cao của Hamas.
Theo báo Politico cho biết , vợ ông gốc Palestine là công dân Mỹ và cha bà là cố vấn cho Hamas. Bà làm việc cho đài Al Jazerra. Ông là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm Alwaleed Bin Talal về Hồi giáo-Thiên chúa giáo. Một bài viết của ông trên Diễn đàn Trung Đông vào tháng 2, có chi tiết những tuyên bố cụ thể, mà ông đưa ra để ủng hộ Hamas và phát tán tuyên truyền của Hamas.
-Tổng thống Trump lên tiếng. Hành động các quan toà cánh tả chống lệnh Tổng thống bất kể đúng sai, có thể phá tan nước Mỹ. Ông yêu cầu chủ tịch tối cao pháp viện lên tiếng.
-Quan tòa DC, U.S. District Judge Ellen Hollander người được Obama bổ nhiệm, ban lệnh hôm nay. Nhân viên Doge không được động chạm đến các dữ liệu của sở an sinh xã hội, SSA.
-Quan toà DC, U.S. District Judge Carl Nichols, ban lệnh hôm nay TT Trump không được bổ nhiệm ông Jeremy Lewin vào chức xử lý giám đốc cơ quan USAID bởi vì ông này đã từng làm việc ở cơ quan DOGE.
-Ông Trump rút lại lệnh hành pháp ký ngày 14 tháng 3, 2025 rút lại lệnh cấm tham khảo tài liệu mật của công ty luật Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP law .
Đổi lại, công ty này cam kết đứng trung dung, xem xét lại việc mướn người thiên tả, DEI. Sẽ bỏ 40 triệu tiền công trong suốt thời gian ông Trump làm Tổng thống để biện hộ cho Tổng thống Trump và nội các. Chủ tịch Paul, Weiss Brad Karp cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi Tổng thống đồng ý rút lại Sắc lệnh hành pháp liên quan đến Paul, Weiss. Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ gắn kết và mang tính xây dựng với Tổng thống và Chính quyền của ông”
-Chồng của cựu Dân biểu Cori Bush, một thành viên tứ quái của đội AOC, vừa bị Bộ Tư pháp truy tố vì tội gian lận, khi ông khai gian để nhận 20.000 đô la tiền cứu trợ Covid.
Bà Cori cũng đang bị dòm ngó vì trả cho ông chồng lương 5,000 mỗi tháng rút ra từ quỹ ứng cử, để làm cận vệ cho bà .
-Quốc hội Mississippi đã bỏ phiếu áp đảo để xóa bỏ thuế thu nhập, income tax của tiểu bang. Hiện nay có 9 tiểu bang không có thuế thu nhập. Nếu được ký thành luật, Mississippi sẽ là tiểu bang thứ 10.
-Chính phủ Pháp đang gửi ra một cuốn cẩm nang sinh tồn, cho tất cả các gia đình về những việc cần làm, trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Pháp cũng vừa lên tiếng trên truyền hình, không chấp nhận ngưng bắn ở Ukraine. Ông nói hoà bình sẽ không có khi nước Nga còn tồn tại. Ông nói sẽ đem quân qua Ukraine.
-Mặc dù bàn cãi rần rần về việc sẽ cứu trợ Ukraine. Từ 1000 tỷ ở Đức xuống 750 tỷ ở Anh. Cuối cùng con số xuống còn 40 tỷ, về các gói viện trợ cho Ukraine cũng không được đồng ý, khi Ý và Tây ban Nha nói cần xem lại. Hungary, Slovakia, Turkey, Austria thì từ chối.
-Thủ tướng Ấn độ lên tiếng: Ông Zelensky đi vận động tùm lum chỉ mất công thêm. Ông có thể có vô số các cuộc thảo luận với các đồng minh của mình, nhưng chúng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không bao giờ ông có thể thắng Nga được. Việc đi vận động hiện nay càng làm cho mọi người thấy , ông Zelensky là trở ngại chính cho hòa bình.
-Ông Putin ký 2 lệnh hôm nay :
A-Công dân Ukraine hiện đang ở Nga bất hợp pháp phải rời khỏi đất nước trước ngày 10 tháng 9 hoặc phải hợp thức hóa.
B-Người nước ngoài ở Donbass và Novorossiya phải cung cấp bằng chứng về tình trạng HIV âm tính và lịch sử sử dụng ma túy trước ngày 10 tháng 6.
Hôm qua Nga và Ukraine cũng đã có cuộc trao đổi tù binh 175 người cho mỗi bên. Nga cũng trả cho Ukraine thêm 22 người bị thương nặng, không tính vào số tụ binh trao trả.
-Ứng cử viên dân biểu Valentina Gomez nạp đơn kiện liên bang chống lại Mark Zuckerberg và Meta về tội Can thiệp bầu cử ở Texas.
Bà cho biết, bà đang là ứng cử viên Quốc hội hàng đầu cho Texas-khu vực 31st, nhưng vừa bị Facebook bóp họng trên instagram mà bà không có vi phạm nào trước đó trong tài khoản này.
-Một anh phun nước miếng vào xe Tesla hôm qua, đã bị hảng cho nghĩ việc.
Chưa nghe tin tức về anh móc đít. Nhưng sớm muộn gì cũng đến.
No comments:
Post a Comment