ĐẢNG DC CÓ THỂ ĐÃ CHẾT
Theo thăm dò của đài cánh tả NBC hôm qua thì chỉ còn 7% dân Mỹ có ý kiến thuận lợi cho đảng DC. Không rõ 7% này có khác gì với 29% mà đài CNN thăm dò hay không nhưng rõ ràng sự ủng hộ dân Mỹ đối với đảng DC đã chạm đáy.
Đảng DC hiện nay không có một thông điệp gì, không có ai lãnh đạo vì thế không có lý do gì được tồn tại ngoài việc ăn gian nói dối để chống TT Trump. Điển hình sự gian dối táo tợn này là lãnh đạo thiểu số HV Hakim Jeffries (D-NY) tuyên bố rằng lạm phát đang tăng chứ không giảm, TT Trump cắt bảo hiểm Medicaid…
Hôm nay không có một ai muốn là thành viên của đảng DC do đó đảng DC không có lý do để tồn tại.
Điều nguy hiểm nhất hiện nay là nhiều thành viên của đảng DC lại ủng hộ khủng bố, ủng hộ băng đảng tội phạm nước ngoài, ủng hộ đi dân bất hợp pháp, ủng hộ chiến tranh, chống lại việc cắt giảm chi tiêu, cắt bỏ sự phình to của chính phủ, xoa bỏ sự phung phí, tham ô và lạm dụng mà các lãnh đạo của đảng DC như ông Schumer(D-NY), bà Pelosi (D-CA), TT Obama đã từng thống thiết kêu gọi nhưng chưa làm hoặc không dám làm. Những điều mà đa số dân Mỹ hoàn toàn không đồng ý do đó họ mới chọn TT Trump và đảng CH vì dân Mỹ tin lời hứa của TT Trump và họ tin là ông sẽ làm và làm đến nơi đến chốn.
Những đảng viên kỳ cựu của đảng DC như ông TNS Chuck Schumer (D-NY) lãnh đạo đa số của đảng DC ở TV đã nhận biết như thế nhưng chỉ những con ngựa non háu đá như Dân Biểu AOC (D-NY) mới hùng hổ đòi ông Schumer từ chức.
Theo một thăm dò của đài NBC, hiện nay chỉ có 7 phần trăm dân Mỹ có cảm tình với dảng Dân Chủ, con số thấp nhất trong lịch sử thăm dò.
ĐẢNG DC ĐÃ VỠ TRẬN VÀ CÓ THẾ XOÁ SỔ
Trận đánh dự luật chi tiêu của đảng CH do TT Trump lãnh đạo thắng lớn hơn là chúng ta tưởng tượng.
Đảng DC chưa bao giờ đánh nhau, ăn tươi nuốt sống lãnh đạo của đảng DC như mấy ngày qua. Luôn luôn đảng DC tuyệt đối đoàn kết, “nhất trí”, mọi người như một như đảng cộng sản. Bất cứ cuộc bỏ phiếu nào hầu như gần 100% đồng thuận hoặc đồng chống. Nhưng cuộc bỏ phiếu vừa qua cho dự luật chi tiêu thì đảng DC ở Hạ Viện xem như rất đoàn kết, chỉ có một thành viên vượt rào bỏ phiếu cùng với đảng CH. Riêng ở Thượng Viện thì ý muốn của đảng DC là đóng cửa chính phủ đã bị lãnh đạo thiểu số TV là ông Chuck Schumer (D-NY) phá hỏng. Ông cùng với chín TNS có quyền lực rất lớn như TNS Durbin (D-Illinois) đã bỏ phiếu thuận cùng với đảng CH không ngăn cản dự luật này đưa ra biểu quyết với số phiếu 62-38. Nếu không đủ 60 phiếu thì chính phủ đã đóng cửa. Sau đó dự luật này đã chính thức thông qua với số phiếu 54-46 mà hai TNS của đảng DC thuận và một phiếu đảng CH chống. Rõ ràng đảng CH ít khi đồng thuận 100% như đảng DC.
Với quyết tâm đóng cửa chính phủ của đảng DC bị ông Schumer phá hỏng thì thành viên của đảng DC ở Hạ Viện nổi giận muốn ăn tươi nuốt sống ông Schumer. Các con ngựa non háu đá như Dân Biểu AOC đã lớn tiếng chỉ trích ông Schumer rất nặng nề là kẻ kẻ phản bội, đâm sau lưng đảng… bla…bla…bla… Và Pelosi cũng yêu cầu ông Schumer bỏ phiếu chống nhưng rõ ràng bà không còn chút quyền lực nào. Và bà cũng lên tiếng chỉ trích ông Schumer rất nặng.
Dĩ nhiên các đài truyền thông cánh tả như CNN mà gương mặt của các bình luận gia buồn như đám ma, thấy vọng vô cùng.
Điều quan trọng nhất của dự luật này mà ít người nhận ra là dự luật đã dành cho TT Trump một quyền rất quan trọng mà không cần thông qua Quốc Hội là ông và DOGE có quyền cắt giảm, phân phối ngân khoản của các Bộ để tránh tình trạng phí phạm, gian lận và lạm dụng sự chi tiêu của chính phủ.
Đảng CH cũng như TT Trump và dân Hoa Kỳ đã chiến thắng rất vẽ vang như TT Trump từng tuyên bố đây là “Thời Đại Hoàn Kim của Nước Mỹ Bắt Đầu”.
LM (16/3/25)
No comments:
Post a Comment