Tin Tổng hợp
MỘT VỊ THÁNH MỚI
Cánh tả mới có thêm một đại thánh. Mấy năm trước là 'thánh George Floyd' hiện là 'thánh Khalil'.
Thấy SBTN tôn vinh Khalil, tay cầm đầu đám sinh viên ủng hộ bọn khủng bố Hamas, lãnh tụ gây rối các trường đại học là 'ngọn hải đăng tự do'... mà cười nghẹn, xém tắc thở.
SBTN nên huy động lòng hảo tâm của các cụ Bolsa mà dựng tượng cho 'thánh Khalil'
( từ fb Uyên Vũ)
Thêm một gợi ý nữa với bạn.
Có thể thấy, đã có một ảo tưởng từ nhiều năm sau khi tái lập quan hệ Mỹ-Trung 1972 cho đến mãi sau 2000, là nhờ mở cửa với thế giới, toàn cầu hóa, mà nền chính trị Trung Quốc sẽ thay đổi theo hướng dân chủ.
Từ đó, cách tiếp cận mà bạn vừa đề cập (can dự – engagement) đã thắng thế; đến khi Mỹ, phương Tây nhận ra sai lầm thì không ai còn dám đối đầu với một Trung Quốc hùng manh nữa.
Thế rồi chỉ đến khi xuất hiện một Donald Trump mạnh mẽ chối bỏ cách tiếp cận đó, tình hình đã thay đổi.
Với những người Việt có hai quan điểm chống, ủng hộ Trump, rõ ràng cũng có hai luồng ý thức rất khác về cách tiếp cận các vấn đề của Việt Nam của đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ.
Một số người tranh đấu cho dân chủ cho là đảng Dân Chủ quan tâm tới nhân quyền ở Việt Nam hơn đảng Cộng Hoà. Nhưng thực tế đã cho thấy tình hình nhân quyền Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt thời Biden, chỉ có đi xuống.
Từ đó cho thấy một cách tiếp cận khác, gần với chính quyền ông Trump thứ nhất, và có thể cả thứ hai, là gây sức ép về kinh tế với Việt Nam, để nó thay đổi căn bản trên thượng tầng kiến trúc về kinh tế, vứt bỏ cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” đi, theo đúng kinh tế thị trường. Từ đó, tự nhiên nó thay đổi cả thể chế chính trị, rồi sẽ giảm nhiều mối liên hệ “môi răng” tương đồng với cộng sản Trung Quốc v.v..
Thấy ngay hai cách tiếp cận, một nặng về hình thức, giả tạo, kém hiệu quả, một đi vào vấn đề cốt tử, bản chất chế độ chính trị-kinh tế-đối ngoại. Bạn thấy sao?
Ba Sàm
2 TỈ USD
Trong thông điệp liên bang ông Trump tố cáo chính quyền biden gửi vào quỷ từ thiện của bà Stacey Abrams $2 Billion thì bọn DC ồ lên nói ông Trump nói láo. Rồi bọn vịt da vàng cũng ăn theo lên mạng chửi ông Trump nói láo.
Giờ chính bà Stacey Abrams đã lên đài MSNBC thú nhận là có...nhưng tiền này để lo cho dân Mỹ
Giống như Hoài Linh ẳm 14 tỷ bị bà Hằng đòi sao kê mới lòi ra
(Binh Nguyen)
Nhân vật Mahmoud Khalil
Mahmoud Khalil, dù sinh ra ở Syria nhưng mang quốc tịch Algeria. Mahmoud Khalil luôn tự nhận mình là người Palestine', anh ta chuyển đến Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2022.
Trong năm đầu tiên ở Mỹ, anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình, kết hôn và nhận được thẻ xanh của Mỹ, và anh ta đã dành toàn bộ 2 năm ở Mỹ để vận động và tổ chức các cuộc biểu tình chống Mỹ.
Những điều thật thú vị về nhân vật này như sau:
Một hot blogger tên là Tony Seruga dùng qua định vị GPS, đã khám phá ra trong năm 2024, Mahmoud và điện thoại di động của anh ta đã đến nhà Barack Obama ở DC những 5 lần khác nhau.
-Mahmoud không có việc làm, nhưng ai đã trả tiền thuê ký túc xá ở NYC và tài trợ cho anh ta trả tiền học phí đắt đỏ ở trường Đại học Columbia.
- Mahmoud không học full time ở Columbia, nhưng vẫn ở trong ký túc xá của trường
-Nếu Mahmoud Khalil được Chính phủ Anh cấp giấy phép an ninh thì chẳng phải anh ta là điệp viên của Anh sao?
-Một quan toà ở DC ra lệnh chính phủ không có quyền rút thẻ xanh và trục xuất Mahmoud Khalil, có 26 luật sư nhập cuộc biện hộ cho anh ta vụ rút thẻ xanh này. Dân biểu trùm khăn lại vừa đứng ra gây quỹ hỗ trợ pháp lý $300 ngàn Dollar cho Mahmoud Khalil. Câu hỏi là ai đã bỏ tiền ra để thuê những luật sư thượng thặng ở Mỹ này để bào chữa cho anh ta. Nếu chính phủ thua vụ kiện này, thì các tay khủng bố ở Mỹ sẽ không còn sợ bị trục xuất và đưa ra tiền lệ là Mỹ khó mà thu hồi thẻ xanh của những người phạm tội.
- Trong số 13.000 sinh viên đại học tại Columbia, trường đã có tới 5000 là sinh viên quốc tế. Không có gì ngạc nhiên khi sinh viên Mỹ gần như không thể được nhận vào Columbia và nhiều trường ưu tú khác ở Mỹ.
Đó là những câu hỏi, hy vọng rằng DHS, FBI và DOJ nên có câu trả lời cho người dân đóng thuế ở Mỹ biết rõ hơn
Xuan Huong Nguyen
AI TÀI TRỢ?
Những người biểu tình cực tả đã xông vào Trump Tower ở New York, để phản đối chuyện trục xuất tên Mahmoud Khalil. Họ ca hát và hô vang khẩu hiệu cùng làm loạn ở đây
Tất cả những người biểu tình đều mặc áo phông đỏ in biểu ngữ cầm theo những biển báo đắt tiền được làm vội vàng để kịp thời biểu tình ..Điều đó nói lên chuyện gì? Đó là bọn họ được tài trợ và được trả tiền để biểu tình!
Trump Tower là tài sản riêng của tập đoàn Trump, không phải là chỗ công cộng để có thể viện dẫn lý do tự do biểu đạt mà vào đấy quấy rối nhắm vào cá nhân Tổng Thống. Đây là hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp !
Câu hỏi là ai và thế lực nào tài trợ cho nhóm này, và câu trả lời phải dành cho bà Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi, và ông Giám Đốc FBI Kash. Vì đạo luật Alien Enemy (tên chính thức là “Đạo luật Alien Enemy Respect”) đã được đặt để trong Hiến Pháp bổ sung cho Đạo Luật Alien Friends, trao cho chính phủ thêm quyền hạn để quản lý những người không phải công dân, có hiệu lực.
Theo luật này, Tổng Thống có thể cho phép bắt giữ, trục xuất hoặc trục xuất bất kỳ nam giới nào trên 14 tuổi đến từ một quốc gia thù địch vào Mỹ quấy phá, biểu tình xách động. Luật này cũng cung cấp một số biện pháp bảo vệ pháp lý cho những công dân bị bách hại
Từ hồi nào bè phái Dân Chủ này đã trở nên bất hảo như thế. Không khó để tìm ra điều đó. bắt giữ những tên tội phạm ủng hộ khủng bố, xâm phạm trái phép và cắt đứt nguồn cung tiền của chúng. Bắt giữ và bỏ tù những người này, và sự vô lý này sẽ chấm dứt.
Có thể các Chánh Án Thẩm Phán thuộc đảng Dân Chủ ở New York đã tính toán tất cả, để không ai sẽ bị bắt, bị buộc tội hoặc bị xét xử. Và không có thẩm phán cấp tiến nào sẽ kết án bất kỳ ai trong số họ. Bây giờ chúng ta phải xem lại danh sách tất cả những người bị bắt trong cuộc biểu tình này, họ bị truy tố ra sao .. họ bị giam giữ bao lâu, mức tiền phạt nếu có và ai đã nộp tiền phạt. Từ đó chúng ta sẽ biết chính xác những công tố viên cực tả, chống Mỹ ở Thành phố New York đối xử với những kẻ ủng hộ khủng bố này nghiêm túc như thế nào.
Lưu ý rằng những "cuộc biểu tình tự phát" này dường như luôn nhắm vào những địa điểm cụ thể vào những thời điểm thuận lợi về mặt chính trị? Biên đạo đằng sau những sự kiện này cho thấy các mạng lưới kích động chuyên nghiệp được kích hoạt theo lệnh—cùng một kịch bản, nhưng vào những ngày khác nhau.
Theo thông tin tình báo cho biết FBI đã có nhiều hồ sơ về các mạng lưới này từ lâu, nhưng họ không can thiệp vì đây là những tổ chức mang tính chiến lược để phục vụ cho các lợi ích cụ thể của băng nhóm đứng ở sau lưng. Bây giờ chính phủ liên bang và bà Tổng chưởng lý Pam Bondi, và ông Giám đốc cơ quan FBI Kash cần phải vào cuộc thôi !
Xuan Huong Nguyen
No comments:
Post a Comment