Thursday, March 13, 2025

Mạn đàm tính khả thi và thành quả sơ khởi kế hoạch Kinh tế Tổng thể của Tổng Thống Donald Trump

Đổ Ngọc Hiển

Cựu Giáo sư kinh tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

MỞ ĐẦU

Mấy tháng trước đây, ngay 16/9/2024, người viết đã cho phổ biến bài “Cương lĩnh và kế hoạch kinh tế” của Tổng Thống Donald Trump khi ông được Câu Lạc Bộ Nữu Ước (The New York Club) mời đến thuyết trình về vấn đề kinh tế. Câu lạc bộ này gồm những doanh nhân giầu có và nổi tiếng ở New York và từ nhiều tiểu bang khác, nhưng chưa đề cập tới chính sách thuế quan vì thâm hụt cán cân thương mại (Nhập siêu - Nhập cảng lớn hơn xuất cảng) quá cao gây thiệt hại trầm trọng cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong bốn năm tới. Như vậy, Kế hoạch kinh tế tổng thể của Tổng Thống Donald Trump sẽ gồm hai lãnh vực tương quan bổ túc và tăng cường cho nhau, đó là chính sách tài chánh thuế quan và chính sách kinh tế tổng quát nhằm khôi phục và phát triển mạnh “Nền tảng kỹ nghệ” (Industrial Foundation) đưa đến tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, làm ngày càng tăng cao và lâu dài tổng sản lượng nội địa xổi (GDP).

Trong bài này, người viết với chút kiến thức kinh tế qua trường lớp đại học và hiểu biết thông thường (Common sense) xin mạn đàm về đường hướng tính khả thi và thành quả sơ khởi của kế hoạch kinh tế tổng thể của vị Tổng Thống Hoa Kỳ 47 Donald Trump.

A.- Hiện trạng xuất nhập cảng của Hoa Kỳ.

I.- Quan điểm mậu dịch quốc tế (International Trade) công bằng
Chính quyền Donald Trump chủ trương mậu dịch quốc tế giữa Hoa Kỳ và khối hay các quốc gia cá nhân phải tương đối công bằng, nghĩa là nhập siêu của Hoa Kỳ không quá lớn như hiện nay.

Hiện không có dữ liệu thống kê chính xác, nhưng ước tính tổng nhập siêu của Hoa Kỳ với khối Âu châu, các quốc gia như Trung quốc, Gia Nã đại, Mễ Tây Cơ và thế giới còn lại như Việt Nam, Ấn độ v.v.v. tính trung bình hàng năm lên tới 2 ngàn tỷ đô la trong nhiều thập niên qua, nói khác đi đã có 2 ngàn tỷ đô la chạy ra toàn thế giới, lẽ ra phải được đầu tư ở nội địa để sản xuất tài hóa, tạo công ăn việc làm và lợi tức cho dân chúng Hoa Kỳ. Ngoài ra nhập siêu của Hoa Kỳ còn ảnh hưởng xấu đến hối suất làm giảm giá trị đồng đô la trên thị trường tiền tệ quốc tế theo luật cung cầu.

II.- Sự trả đũa thuế quan (Tariff Retaliation) của các đối tác thương mại.
Trong mậu dịch quốc tế, sự trả đũa của các đối tác thương mại là chuyện xẩy ra bình thường. Trung quốc có thể trả đũa giảm hay không mua nông phẩm của Hoa Kỳ như đậu nành, ngô, lúa mì hay gạo của Hoa Kỳ, nhưng nông phẩm Hoa Kỳ có ưu thế vì giá rẻ, phẩm chất tốt và số lượng lớn Trung Quốc không có thể mua từ nước nào trên thế giới. Ngoài ra các quốc gia đang phát triển kể cả các quốc gia tân tiến tại Âu châu cũng bắt buộc phải nhập cảng từ Mỹ những tài hóa kỹ thuật cao, tân tiến và đắt tiền không đủ khả năng sản xuất trong lãnh vực quân sự như máy bay F 35, tầu ngầm nguyên tử , hỏa tiễn xuyên lục địa, xe tăng v.v.v. và trong lãnh vực dân sự như các máy móc tự động (Robots) trong sản xuất tài hóa hay dịch vụ ở nhà thương, máy bay chuyên chở dân sự như Boeing v.v.v.

III.- Những bất lợi của việc trả đũa đối với giới tiêu thụ Hoa Kỳ.
Trong đoàn kỳ, chắc chắn giới tiêu thụ Hoa Kỳ phải mua hàng đặc biệt từ Trung quốc với giá cao trên các mặt hàng thông dụng như quần áo, giầy dép, vật dụng trang trí nội thất, đồ điện tử như TV, Máy tính v.v.v. nghĩa là có lạm phát ở mức từ 5% đến 10% trong năm đầu 2025 nhưng bù lại nếu tiết kiệm được số đô la chẩy ra ngoại quốc vì nhập siêu để đầu tư tại nội địa, tạo công ăn việc làm và lợi tức trong trường kỳ cho dân chúng thì có lợi hơn nhiều, nhờ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, gia tăng tổng sản lượng nội địa xổi, hàng hóa dồi dào trên thị trường tiêu thụ, tất nhiên giá cả tổng quát sẽ giảm dần trong trường kỳ, tuy nhiên không giảm tới mức cũ vì giá cả có bản tính cứng ngắc (Price Stickiness) nhưng trong lý thuyết kinh tế xác nhận.

B. Phục Hồi và Phát Triển “Nền tảng Kỹ nghệ”.

I.- Độc lập Nhiên liệu xăng dầu
Nhiên liệu “Xăng dầu là dòng máu trong cơ thể kinh tế” Tổng Thống Trump sẽ cho các xí nghiệp khai thác dầu thô tiếp tục thuê mướn các khu đất công liên bang và thềm lục địa, đặc biệt thềm lục địa tiểu bang Alaska có dư lượng dầu thô rất lớn theo các nhà nghiên cứu của địa chất học cho biết. Ông cũng cho phép trở lại việc khai thác dầu thô qua kỹ thuật đá phiến vùng Pennsylvania và tiếp tục xây lắp các đường ống dẫn dầu thô như Keystone – XL từ Canada xuống Texas.

Chính sách ngu xuẩn về Xăng dầu của chính quyền Biden – Harris cấm cho thuê đất công và thềm lục địa đã khiến Hoa Kỳ chẳng những phải sử dụng khoảng 40% khối dầu thô dự trữ mà còn phải đi van xin khối OPEC và địch thủ Venezuela tăng sản xuất dầu thô bán với giá cắt cổ, từ 35 đô la một thùng thời Donald Trump lên tới khoảng 80 đô la một thùng như hiện nay và còn bị từ chối. Trong khi đó Trung Cộng và Ấn Độ nhờ chiến tranh Nga – Ukraine đã mua về của Nga và tích lũy được một khối lượng dầu thô khổng lồ với giá ưu đãi 35 đô la một thùng, một vũ khí chiến lược cho phát triển kinh tế và quân sự trường kỳ.

II.- Gia tăng tối đa nguồn Điện Lực
Với sự gia tăng sản xuất dầu thô, Tổng Thống Donald Trump sẽ gia tăng sản xuất tối đa nguồn điện lực là “sinh khí trong cơ thể kinh tế”. Ông dùng nhiên liệu xăng dầu để thiết lập các nhà máy sản xuất điện lực tối đa. Không một hoạt động sản xuất tài hóa kinh tế và dịch vụ trong bất cứ lãnh vực nào mà không dùng điện lực. Ông còn nhắc tới sự tái thiết các lò nguyên tử sản xuất điện lực.

III.- Tái thiết lập nền tảng kỹ nghệ
Với hai khí cụ xăng dầu và điện lực, Tổng Thống Donald cũng chủ trương cấp bách phục hồi và phát triển mạnh “Nền tảng kỹ nghệ” (Industrial Foundation) đã kiệt quệ trong bốn đời Tổng Thống tiền nhiệm Clinton, Bush Con, Obama và Biden hiện nay và chỉ may mắn phục hồi lại một phần nào trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu do áp lực thuế quan cao đối với hàng hóa sản xuất bởi các công ty Mỹ chạy sang Trung Quốc đầu tư sản xuất rồi tái xuất về Hoa Kỳ qua Costco, Walmart, Target v.v.v. Nhờ áp dụng thuế quan cao mà một số công ty Mỹ đã rời Trung quốc trở về Mỹ tái đầu tư sản xuất nội địa. Tóm lại, xăng dầu, điện lực và nền tảng kỹ nghệ là ba mũi dùi chiến lược đưa Hoa Kỳ vĩ đại trở lại.

C. Các chính sách yểm trợ

I.- Chính sách tài chánh (Fiscal Policies)
Tổng Thống Donald Trump một phần nào áp dụng chính sách tài chánh trong chủ thuyết kinh tế Reaganomics hay chủ thuyết kinh tế nghiêng về số cung (Supply-side Economics) tức là giúp đỡ và ưu đãi giới sản xuất nhằm gia tăng đầu tư cao nội địa, gồm các mục sau đây:

1.- Giảm thuế suất doanh lợi (corporate profit) từ 28% hiện nay xuống 21%.

2.- Giảm thuế xuất từ 40% hiện nay xuống 15% trên tiền lời (Capital gain) khi bán cơ xưởng, máy móc và dụng cụ cũ bị hao mòn và phế thải sau khi đã được chiết cựu (Amortized).

3.- Bỏ đánh thuế trên tiền thưởng (tips) tại các nhà hàng, khách sạn v.v.v. và bỏ đánh thuế trên giờ làm phụ trội (Over-time).

4.- Bỏ đánh thuế lợi tức (Income) trên lợi tức an sinh xã hội (Social Security Benefit) cho người về hưu.

5.- Tăng thuế quan cao trên hàng nhập cảng từ các quốc gia có siêu nhập cao, đặc biệt là Trung quốc để khuyến khích các công ty Mỹ trở về nước đầu tư sản xuất nội địa.

6.- Giảm thuế lợi tức cá nhân xuống mức thấp khả thi cho giới trung lưu, dưới trung lưu và giới nghèo.

II.- Chính sách Tiền tệ (Monetary Policy)
Tổng Thống Donald Trump áp dụng một chính sách tiền tệ dễ dãi (Easy Monetary Policy) bằng cách giảm lãi suất chiết khấu của FED xuống dưới mức 3% như trong nhiệm kỳ đầu để hạ thấp lãi suất cho vay tiền từ hệ thống ngân hàng thương mại, hiện nay quá cao 7% đối với giới tiêu thụ nói chung và giới đầu tư nói riêng để khuyến khích dân chúng mua nhà và phục hồi kỹ nghệ xây cất nhà mới, một kỹ nghệ chủ chốt thâu dụng nhiều triệu công nhân.

III.- Những chính sách khích lệ và bổ túc.
1.- Trên phương diện hành chánh, Tổng Thống Trump chủ trương cắt bỏ những thủ tục và luật lệ kinh doanh khắc nghiệt rườm rà và thiếu hiệu năng tới mức 50% trong bộ máy công quyền liên bang ở Hoa Thịnh Đốn, làm cho nhỏ gọn lại, và có hiệu năng hơn và lại tiết kiệm được nhiều tiền thuế của dân.

2.- Tổng Thống Donald Trump đích thân mời tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy và được cả hai người nhận lời, thiết lập một bộ cố vấn tư nhân “Bộ năng suất chính phủ” (Department of Government Efficiency – DOGE) chuyên biệt điều hành và kiểm soát tình hình tài chánh trong ngân sách liên bang, liên quan tới thâu hoạch thuế má và chi tiêu của chính phủ nhằm tránh thất thoát thuế thâu và chi tiêu bừa bãi qua nạn tham nhũng của các nhà nước ngầm trong mọi bộ ngành và các cơ quan chuyên biệt như FEMA, USAID v.v.v.

3.- Tổng Thống Donald Trump cũng đã mời Robert Kennedy Jr. và được nhận lời, thành lập ủy ban chuyên biệt, nếu được Thượng Viện phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Y Tế và Dân sinh, Nghiên cứu, kiểm soát và điều hướng ngành thực phẩm Hoa Kỳ, vì hiện nay có rất nhiều người lớn và trẻ em mắc bệnh béo phì gây ra nhiều bệnh khác như tiểu đường, tự kỷ và nghiên cứu các bệnh ung thư đủ loại. Các nhà nghiên cứu y tế cho biết sức khỏe của người dân Hoa Kỳ thua kém xa các dân khác ở Nhật bản và Âu châu.

4.- Gần đây, Tổng Thống Donald Trump đã khích lệ và chiêu mời các nhà kinh doanh quốc tế đầu tư sản xuất vào nền kinh tế Hoa Kỳ.

5.- Tổng Thống Donald Trump chủ trương tiết kiệm tiền thuế của dân khi chấm dứt Hoa Kỳ không còn không còn là bầu sữa cho các thành viên NATO lợi dụng, không chịu đóng 2% tổng sản lượng quốc gia vào ngân sách quốc phòng của chính họ để bảo vệ chính họ trước khi cầu cứu ngoại viện nhưng lại ỷ lại, ích kỷ, khôn vặt và hèn kém chỉ muốn núp dưới ô dù Hoa Kỳ khi có biến loạn quốc tế xẩy ra. 

Ông tiếp tục không tham gia Hiệp định khí hậu Paris vì sự đóng góp bất công, không tài trợ cho một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc như Cơ quan Y tế WHO, Cơ quan Nhân quyền bị Trung quốc mua chuộc và lũng đoạn như vụ Covid – 19 phát xuất từ Vũ Hán, Trung quốc. 

Ông tiếp tục xóa bỏ thương ước NAFTA với Canada và Mexico vì thiếu công bằng với nhập siêu quá đáng. 

Ông bác bỏ tham gia hiệp ước nguyên tử với Iran vì chẳng đi tới đâu và bị lừa bịp. 

Tất cả các số tiền tiết kiệm được từ các vụ trên lên đến hàng trăm tỷ đô la sẽ được đầu tư vào việc tu bổ và sửa chữa hạ tầng cơ sở, tạo ra nhiều việc làm và lợi tức cho dân chúng Hoa Kỳ.

6.- Trong năm đầu, TT Donald Trump sẽ trục xuất hàng triệu người di dân bất hợp pháp tội phạm đủ loại nhằm phục hồi lại sự an toàn và trật tự trên đường phố khắp nước và tiết kiệm được rất nhiều tiền thuế của dân chi cho việc định cư và nuôi dưỡng nhóm di dân bất hợp pháp.

7.- Cuối cùng, Tổng Thống Donald Trump xóa bỏ phong trào toàn cầu hóa kinh tế trong vấn đề sản xuất. Ông đưa ra một thí dụ chế tạo một chiếc máy bay dân sự Boeing. Vì ham giá rẻ, các bộ phận được sản xuất tại nhiều quốc gia với kỹ thuật hoặc vật liệu kém nên không bảo đảm phẩm chất nên mới gây ra nhiều tai nạn gần đây như vụ tai nạn của hãng Delta. Ông chủ trương ít nhất 90% các bộ phận máy bay phải được sản xuất và ráp tại Hoa Kỳ để bảo đảm phẩm chất. 

Những gì sản xuất ở Mỹ (Made in USA) phải là tốt nhất thế giới để giữ gìn danh tiếng cường quốc số một trên hoàn cầu. Ngoài ra, việc chế tạo tập trung tại Mỹ bảo đảm không có giai đoạn sản xuất nào bị trì trệ hay trục trặc, thời gian hoàn toàn bảo đảm, và mục tiêu chính yếu là giữ việc làm cho công nhân trong nước.

*******

LỜI CUỐI: “Lời Hứa Làm” – “Lời Hứa Giữ”

(Promises Made – Promises Kept)

1.- Tính khả thi kế hoạch Kinh tế Tổng thể
Trước hết, theo người viết, nếu các Bộ trưởng được tuyển chọn và đề nghị bởi TT Donald Trump và được chuẩn thuận bởi Thượng Viện Hoa Kỳ, thì đây là một Nội các đại đoàn kết, có cùng một chí hướng là “Yêu nước thương dân” như chính TT Donald Trump. 

Các thành viên trong Nội Các thuộc đủ sắc dân, giới tính và tuổi tác. Các thành viên nội các tương lai thuộc mọi sắc dân, da trắng, da mầu Phi châu, Ấn độ, Phi châu, gốc Hispanic v.v.v. Đặc biệt hơn nữa, tuyệt đại đa số là trẻ tuổi dưới 50 và có 6 thành viên là phụ nữ. Tất cả các thành viên trong nội các tương lai đều thuộc giới tri thức, bằng cấp cao từ các đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton v.v.v. 

Các bộ trưởng trong Nội các tương lai hết sức năng động, đầy nhiệt huyết, cương quyết, yêu nước thương dân đích thực và chưa có một chút tỳ vết nào cả với tâm hồn hoàn toàn trong sáng, người viết dám cả quyết tính “khả thi” Kế hoạch kinh tế tổng thể của TT Donald Trump không còn nghi ngờ gì, chính xác 100%. Nội các tương lai của TT Donald Trump sẽ thực hiện.

2.- Thành quả sơ khởi
Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 2/2025 đúng 3 tuần, TT Donald Trump trở lại Tòa bạch ốc, Ông đã gặt hái được thành quả nào, xin đọc những dòng dưới đây.

Mới vào tòa Bạch ốc đúng 3 tuần tính đến hôm nay, ngày 11/2/2025, TT Donald Trump đã ký hơn 200 sắc lệnh hành pháp, một số lệnh đã mang lại kết quả khích lệ ban đầu trên bình diện quốc ngoại và quốc nội.

a.- Trên bình diện quốc ngoại.

- Cuộc chiến tại dải Gaza giữa Hamas và Israel tạm ngừng chiến qua thương thảo và một số con tin Mỹ và Do thái đã được thả.

- Cuộc chiến giữa Nga – Ukraine xem chừng đang tiến triển khả quan, hy vọng sẽ có hòa đàm tạm chấm dứt chiến tranh trong một tương lai rất gần vì cả hai quốc gia thù địch Nga – Ukraine đều nhận ra sự kiệt quệ về quân sự cũng như kinh tế.

- Gia nã đại và Mễ tây cơ qua sự đe dọa áp đặt thuế quan cao trên hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ bởi TT Donald Trump đã tích cực cộng tác đem hàng ngàn vệ binh quốc gia đến biên giới giúp chặn đứng dòng di cư bất hợp pháp và nạn chuyển tải thuốc độc Fentanyl vào Hoa kỳ.

- Một số quốc gia Nam Mỹ sẵn sàng nhận lại những di dân bất hợp pháp tội phạm của mình về nước như Columbia, tuy lúc đầu quyết liệt từ chối nhưng rồi phải chấp nhận vì sự đe dọa áp đặt thuế quan cao. Lại có một quốc gia khác hình như El Salvador tự nhận mọi di dân bất hợp pháp tạm trú và từ từ trả lại về nguyên quán.

- Biên giới phía Bắc (Canada) và phía Nam (Mexico) đã hoàn toàn đóng kín, chận đứng tức khắc dòng di dân bất hợp pháp. Bức tường tại biên giới Mexico bắt đầu khởi công xây cất tiếp. Kết quả thực tế cho biết tội phạm các loại, giết người, hiếp dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em và trộm cắp trên đường phố và các cơ sở thương mại bắt đầu giảm sút rõ rệt gần đây. Trật tự và sự an toàn xã hội đã được phục hồi khả quan.

- Dưới sự đề nghị và áp lực của TT Donald Trump, các thành viên NATO đã đồng ý đầu tư 5% tổng sản lượng quốc gia vào ngân sách quốc phòng của nước họ, làm tăng sức mạnh của toàn khối.

- Rút khỏi Hiệp ước Năng lượng Xanh Paris và hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc, cơ quan Y Tế và Nhân quyền giúp tiết kiệm được nhiều trăm triệu đô la.

- Sau cùng, khuyến khích và chiêu mời hai quốc gia Saudi Arabia đã hứa đầu tư 1 ngàn tỷ đô la và Nhật bản hứa 200 tỷ đô la vào nền kinh tế Hoa Kỳ tạo biết bao việc làm và lợi tức cho giới công nhân Mỹ.

b.- Trên bình diện quốc nội.

- Thành quả ban đầu vĩ đại nhất là bộ cố vấn dân sự “Bộ năng suất chính phủ” (Department of Government Efficiency – DOGE) dưới sự lãnh đạo xuất sắc của Elon Musk và phụ tá Vivek đã khám phá ra hai đồng lầy khủng khiếp “Cơ quan Viện trợ Mỹ” (USAID) và Cơ quan “Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang” – FEMA) có rất nhiều nhà nước ngầm tham nhũng và chi tiêu phung phí hàng ngàn tỷ đô la tiền thuế của dân mỗi năm trong vài thập niên qua.

- Mới chỉ có ba tuần lễ, gần 10 ngàn di dân bất hợp pháp, phân nửa là tội phạm đã bị trục xuất, chẳng những phục hồi lại trật tự và an toàn xã hội, mà còn tiết kiệm được nhiều trăm tỷ đô la tiền thuế của người dân cho các mục chi tiêu nơi ở, thực phẩm, y tế, giáo dục v.v.v.

- TT Donald Trump đã đích thân trước đây và gần đây đến thăm hỏi các nạn nhân bão lụt bị FEMA bỏ rơi tại tiểu bang North Carolina và hứa chính quyền liên bang sẽ giúp tài trợ xây cất lại nhà cửa, và cùng ngày ông đến thành phố Los Angeles dùng máy bay trực thăng quan sát sự tàn phá do hỏa hoạn vùng cộng đồng giầu có Palisades – Malibu. TT Trump đến gặp bà thị trưởng và một số thành viên hội đồng thành phố và yêu cầu chính quyền thành phố cấp giấy phép xây cất lại nhà cửa của nạn nhân trong thời hạn ngắn nhất có thể, một vài tuần chứ không 18 tháng chính quyền thành phố đã ấn định và bà thị trưởng đã hứa thực hiện. Tên Thống đốc dân chủ đầu sỏ Gavin Newsom quyết liệt chống đối việc truy bắt người tỵ nạn bất hợp pháp, đặc biệt là tội phạm ở các thành phố trú ẩn khư San Francisco, Los Angeles, cuối cùng phải bay sang Mar- A- Largo, xin gặp TT Trump để thương thảo.

- Nền kinh tế Hoa Kỳ đang từ từ phục hồi khả quan với thị trường chứng khoán ổn định ở mức cao tuy có những thăng trầm hàng ngay bình thường.

- Với các chính sách tài chánh ưu đãi như giảm thuế suất trên doanh lợi, trên tiền lời (Capital gain) khi bán cơ sở, máy móc và dụng cụ phế thải, một số công ty Mỹ từ Trung quốc trở về đầu tư nội địa. Qua chính sách tiền tệ dễ dãi với áp lực FED hạ lãi suất chiết khấu giúp các xí nghiệp kinh doanh vay tiền từ hệ thống ngân hàng thương mại với lãi suất thấp khuyến khích tăng đầu tư nội địa tạo công ăn việc làm và lợi tức cho dân chúng. Chính sách tiền tệ dễ dãi với lãi suất vay tiền thấp từ ngân hàng cũng khích lệ dân chúng mua nhà mới, khôi phục lại kỹ nghệ xây cất nhà cửa đang trì trệ vì lãi suất cao hiện nay, 7.5% giúp tạo hàng triệu việc làm.

- Chính sách tài chánh như giảm thuế lợi tức cá nhân, không đánh thuế trên tiền thưởng (tips) trên giờ làm việc phụ trội, trên tiền an sinh xã hội (Social security benefit) cho người về hưu sẽ làm tăng mức chi tiêu (số cầu) của toàn dân sẽ thúc đẩy các xí nghiệp gia tăng sản xuất, tăng trưởng kinh tế sẽ cao và dĩ nhiên đưa đến GNP cao, tức là thịnh vượng, dân giầu nước mạnh.

.- Sau hết, TT Donald Trump cương quyết và tích cực đẩy mạnh sự tự lập xăng dầu để tiêu thụ trong nước và con hy vọng xuất cảng nữa qua việc trở lại cho thuê đất liên bang, thềm lục địa và qua kỹ thuật phiến đá như ở Pennsylvania sẽ làm giá nhiên liệu xăng dầu, một sản phí quan trọng trong sản xuất, đưa đến kết quả cuối cùng là nạn lạm phát sẽ suy giảm mạnh, xuống mức bình thường 1.8% hàng năm bắt đầu từ cuối năm 2025 về việc khai thác và chế biến đòi hỏi thời gian.

Để kết luận, trong đoản kỳ năm 2025, nền kinh tế Hoa Kỳ từ từ phục hồi và bắt đầu trong trường kỳ, 2026 sẽ là năm nền kinh tế Hoa Kỳ có tăng trưởng kinh tế ngày càng cao đưa tới GDP tăng rất cao và bền vững. Hoa Kỳ sẽ vĩ đại trở lại, thịnh vượng về kinh tế và hùng mạnh về quân sự. Đó là một xác quyết đúng như lời đã nói.

Đảng Dân Chủ xã hội chủ nghĩa tân Mác xít đang giãy chết, nhưng trước khi chết có thể có một hành động hèn hạ dã man mà quý vị đã biết. Tùy theo Tôn giáo, người viết thành khẩn xin quý vị cầu xin “Ơn Trên” phù trợ và bảo toàn TT Donald Trump “Một anh hùng Dân tộc” vĩ đại và một nhà lãnh đạo xuất chúng cứu vớt Hoa Kỳ khỏi bị diệt vong và làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại”. (Make America Great Again – MAGA)

Mong lắm thay!

Kính chào,

Garden Grove, ngày 11/2/2025
Đỗ Ngọc Hiển




No comments:

Blog Archive