Monday, July 20, 2020

 Úc tiên phong chống Cộng sản Bắc Kinh 


Úc là một trong những quốc gia đầu tiên kêu gọi điều tra về công tác xử lý đại dịch COVID-19 của chính quyền Bắc Kinh, và đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông trước những lo ngại xung quanh luật an ninh quốc gia mới. Quốc gia này cũng đang đối mặt với những thách thức và đe dọa về kinh tế từ Trung cộng.

Các thượng nghị sĩ Úc chia sẻ với Epoch Times rằng, động thái phản kháng từ chính phủ Úc là để đáp trả thái độ của chính quyền Trung cộng coi thường luật pháp quốc tế, ngược đãi thô bạo với chính người dân Trung cộng và gieo rắc mối nguy đến những giá trị cốt lõi của Úc.

Eric Abetz – thượng nghị sĩ Đảng Tự do Úc phát biểu với Epoch Times: “Chính quyền Trung cộng đang dần nhận ra rằng, không phải ai cũng sẽ đơn giản nhún nhường trước những mối đe dọa từ họ, có thể là tấn công địa chính trị, can thiệp từ bên ngoài hoặc gây sức ép kinh tế”.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, thì việc các quốc gia đề cao quyền tự do đứng lên đấu tranh là một điều phù hợp và thật sự cần thiết”, ông Abetz nói thêm.

Ông cho biết, động thái “chống trả” chính quyền Bắc Kinh đến từ nhiều mối quan ngại cấp bách, bao gồm thái độ hung hăng ngày một gia tăng của chính quyền Trung cộng, cộng với sự đàn áp tàn bạo chính người dân của họ như người theo đạo Thiên Chúa, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công.

Bên cạnh đó, việc coi thường trắng trợn luật pháp quốc tế thông qua hành vi quân sự hóa Biển Đông là một yếu tố khác. Ông Abetz cũng cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã cố tình gây sức ép đến những quốc gia dám bắt họ phải chịu trách nhiệm, cụ thể như Úc.

Mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, khi chính quyền Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về công tác xử lý dịch bệnh COVID-19 của chính quyền Trung cộng. Úc cũng là một trong những quốc gia đầu tiên kêu gọi Trung cộng ban hành lệnh cấm du lịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne là người đầu tiên chỉ ra sự cần thiết của việc tiến hành điều tra minh bạch. Không lâu sau đó, Thủ tướng Úc Australia Scott Morrison cũng lên tiếng ủng hộ nhận định của bà Marise .

Tháng 5/2020, ông Morrison đã chia sẻ với người dẫn chương trình Alan Jones trên 2GB Radio rằng, “điều mà thế giới cần biết, và cũng đang là mong muốn của nhiều người dân, là dịch bệnh đã xuất hiện như nào, qua đó chúng ta nhận được những bài học gì?”.

Kể từ đó, cuộc điều tra của Úc đã nhận được sự ủng hộ từ Liên minh châu Âu và hơn 100 quốc gia khác. Động thái này đã khiến ĐCS Tàu phẫn nộ và áp dụng mức thuế 80% đối với lúa mạch Úc, đồng thời ban hành lệnh cấm nhập cảng nguồn hàng từ 4 nhà máy sản xuất thịt tại Úc. 

Theo Tinh Hoa

No comments:

Blog Archive