Friday, October 13, 2017

Mỹ Rút Khỏi Tổ Chức UNESCO Của LHQ Từ Đầu Năm 2018

WASHINGTON   -    Bộ ngoại giao loan báo: Hoa Kỳ rút chân khỏi cơ quan văn hoá giáo dục LHQ (hay UNESCO) hiệu lực ngày 31-12-2017.

Thông cáo báo chí công bố sáng Thứ Năm cho hay: quyết định này phản ảnh quan ngại của Washington về các thoái bộ tại UNESCO, là định chế cần cải tổ về căn bản, và vì khuynh hướng kỳ thị Israel tiếp diễn.

Bộ ngoại giao xác nhận: Washington chọn tiếp tục dự phần ở vai trò quan sát viên để có thể đóng góp bằng quan điểm, viễn ảnh và chuyên môn.

UNESCO được thành lập sau Thế Chiến Hai để giúp nâng cao sự hợp tác toàn cầu để chuyển vận các lý tưởng, văn hóa và thông tin. Sứ mạng của UNESCO gồm các chương trình cải thiện việc tiếp cận giáo dục, bảo vệ di sản văn hóa, cải thiện sự bình đẳng giới tính và những tiến bộ khoa khọc và tự do phát biểu.

No comments:

Blog Archive