Saturday, October 15, 2016

Khách sạn đầu tiên trên thế giới có rừng.


Rừng trong một khách sạn ở Dubai sẽ là nơi hội tụ của nhiều loài cây quý hiếm. Ngoài ra, khách sạn còn có bể bơi trên cao, bãi biển nhân tạo cùng nhiều tiện ích khác.



Dubai đã nổi tiếng khắp thế giới vì sở hữu những tòa nhà cao nhất, những hòn đảo nhân tạo khổng lồ và nhiều công trình khác. Nhưng vào năm 2018, Dubai sẽ tiếp tục khiến thế giới trầm trồ với một công trình độc nhất vô nhị. Đó là một tổ hợp khách sạn và chung cư có rừng nhiệt đới, với chi phí xây dựng 230 triệu bảng.


Rosemont, tên của tổ hợp, sẽ hội tụ những nét tinh hoa và các tiện nghi sang trọng nhất ở Dubai. Nơi này có hồ và bãi biển nhân tạo ở giữa rừng.


Một điểm đặc biệt khác của Rosemont là hồ bơi trên cao. Công trình có kết cấu nhô ra và bao quanh tòa nhà. Chủ sở hữu của khách sạn là tập đoàn Royal International của Dubai.


Khách sạn gồm hai tòa tháp 47 tầng. Hai tòa tháp nằm trong một đài vòng 5 tầng.


Rừng nhân tạo nằm trong đài vòng và có nhiều loại cây quý hiếm trên thế giới.


Khách sẽ đậu xe bên dưới một màn hình khổng lồ, nơi chiếu suốt ngày các video về cuộc sống trong rừng và đại dương.


Ngoài 450 phòng khách sạn, Royal International còn thiết kế 280 căn nhà. Ngoài các siêu thị, cư dân ở Rosemont cũng có nhiều nơi khác để thăm viếng và giao tiếp xã hội như khu của trẻ em, câu lạc bộ bowling.


Rừng của Rosemont sẽ là khu rừng đầu tiên ở Trung Đông. Tập đoàn Hilton sẽ khai thác khách sạn dưới tên thương mại Curio.


No comments:

Blog Archive