Tuesday, January 20, 2026

Tin vắn

FB Le Hoang

- Nếu Mỹ bắt tay làm ăn với Nga thì Âu Châu ra sao?

Sau 2 ngày họp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine từ Washington DC qua Miami, phải đoàn Ukraine ra về không kèn, không trống. Trong khi đó tư lệnh Ukraine vẫn còn loan tin Ukraine sẽ tấn công để chiếm Nga.

Khẩu hiệu mới của báo chí Âu châu hôm nay: “Cuộc tấn công vào Ukraine không phải là của Nga, đó là một cuộc tấn công của Mỹ vào các nền kinh tế của Tây Âu "




-Thủ tướng Nhật, Takaichi giải tán quốc hội, kêu gọi tổng tuyển cử sớm.
 
- Ông Trump: Bây giờ là lúc hốt Greenland và việc đó sẽ phải được thực hiện. Hình.

- Thủ tướng Ý, Giorgia Meloni lên tiếng: Thay vì điều đình lịch sự với Mỹ, Âu Châu quay qua đá ngang hông ông Trump. Bà cũng đá ngược các lãnh đạo Âu Châu khi mạnh dạn tuyên bố rằng châu Âu giờ đây phải trực tiếp đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc ở Ukraine.

- Quân Mỹ rút hoàn toàn lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Iraq sau 23 năm chiếm đóng, trả lại toàn quyền cho Iraq.

- Elon Musk vừa ủng hộ 10 TRIỆU ĐÔ LA cho ứng cử viên Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa 2026, Nate Morris, người ủng hộ Trump tại Kentucky, để thay thế Mitch McConnell.


- Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ truy tố Don Lemon rất sớm, có thể trong ngày nay, theo Đạo luật Ku Klux Klan. Đạo luật KKK quy định việc đe dọa, làm tổn thương hoặc hăm dọa người khác nhằm ngăn cản họ thực hiện các quyền do Chúa ban cho là bất hợp pháp.

Hôm qua anh đã dẫn một đám đông vào phá nhà thờ trong khi mục sư đang làm lễ vì anh nói mục sư do ICE cài cấm vào.

Don Lemon là một xướng ngôn viên cánh tả, khá nổi tiếng của CNN trước đây. Năm 2023 anh nói bà Nikki Haley già quá không nên ứng cử do đó bị CNN sa thải. Nghe nói lương anh khá cao đến 10 triệu/ năm nên CNN đuổi anh cũng bớt bộn tiền.

Sau khi bị đuổi Elon Musk mời anh về làm việc với điều kiện không tả, hữu. Anh đòi lương 8 triệu/ năm nhưng mỗi đầu năm phải trả trước liền 5 triệu, cộng thêm 1 xe Tesla cyber Truck, cộng thêm một vé bay vào không gian, còn cộng thêm hoàn toàn chi phí đám cưới cho anh, khi anh cưới chồng. Nghe điều kiện anh đưa ra, Elon Musk mất hồn, nói: thôi ông zọt lẹ cho con nhờ.

Hiện giờ anh đang làm youtube để kiếm cơm và đôi khi cũng viết bài ủng hộ cho phe dân chủ để kiếm chút cháo.

Chắc lúc này đời sống hơi khó khăn nên anh muốn vô hộp ăn cơm tù cho đỡ tốn tiền.

- Tổng thống Bulgary Rumen Radev tuyên bố từ chức để lập đảng mới

- Thủ tướng Anh Keir Starmer, ra lệnh dẹp các cuộc bầu cử thị trưởng địa phương vào tháng 5/26 vị sợ phe mình thất cử. Ông cũng ký lệnh dẹp luôn bồi thẩm đoàn xử án trong toà.
 
- Sau khi mạnh miệng nhưng thấy không thắng nỗi Trump . Các nhà lãnh đạo châu Âu xuống giọng "THÔI ĐỪNG NÓI CHUYỆN ÁP THUẾ NỮA, HÃY THẢO LUẬN VỀ GREENLAND" "PLEASE NO MORE TARIFFS, LET'S TALK GREENLAND" New York Times.

- Putin ký lệnh: Cấm tất cả các nhà thờ, thờ quỷ trên đất Nga .





- Ông Tom Homan, chuyên về bảo vệ biên phòng. Ông đã làm việc qua 5 đời Tổng thống.

Trong thời Obama làm Tổng thống.
Nhiệm kỳ đầu, ông trục xuất 3,2 triệu di dân bất hợp pháp.
Nhiệm kỳ hai, ông trục xuất 2,1 triệu.
Không cần qua toà xử, không có kiện tụng, chẳng thấy biểu tình. 56 người bị giam ở trung tâm ICE chết, không thấy một ông bà dân biểu nào lên tiếng phản đối.

Do công lao này, Obama ban thưởng cho ông huy chương Tổng Thống "The Presidential Rank Award for Distinguished Service".

Ông Tom Homan hiện nay vẫn chuyên về bảo vệ biên phòng dưới thời ông Trump. Tuy làm rần rần, nhưng 1 năm nay, ông Trump chỉ trục xuất được 622,000 người, ít hơn thời ông Obama, nhưng phải đối mặt với hàng trăm vụ kiện. Người đã được đưa ra khỏi nước Mỹ phải theo lệnh toà đem về trở lại. Người bị huỹ bỏ visa, 6 tháng vẫn chưa trục xuất được còn phải chờ lệnh toà. Người đang bị giam trong trung tâm tạm giam phải được thả ra vì không có máy lạnh, máy sưởi, đồ ăn không đúng theo tôn giáo....

Ông Tom Homan thì bị phe dân chủ hành lên, kiện xuống, cứ vài ba ngày lại phải ra quốc hội điều trần.

Sao lạ vậy? Điều gì đã ảnh hưởng đến các chuyện này? Rất dễ hiểu. Đó là tiền. Khi ông Trump cắt ngân sách hàng ngàn tỷ đô cho các chương trình USAID, di trú, thì các cơ quan chuyên sống về trợ cấp, di trú bó mõ. Những cơ quan này ảnh hưởng chồng chéo đến luật sư, quan toà, các chính trị gia, báo chí, là nhữngđiều thấy rõ.

Chỉ một tiểu bang nhỏ như Minnesota đã thấy tiền gian lận lên đến vài chục tỷ.

Nếu ông Trump không cắt các khoảng tiền này, thì mỗi năm ông có trục xuất hàng chục triệu người cũng chẳng ai nói đến.


- Nghe mấy chiên gia chính trị cùng các nhà báo tự lo bình luận về chính quyền Mỹ rất mệt mõi. Những chuyện gì cần biết nên tìm nghe chính miệng những người quyền lực nói ra.

Chuyện mua Greenland, không ông bà nào biết chuyện nội bộ ra sao mà chắc ăn như bắp là Mỹ không mua được. Khi ông Trump nói hay làm một chuyện gì hệ trọng, không phải tự nhiên ông nói ra. Người ta có một ban tham mưu, toàn những bộ óc khủng khiếp vẽ ra đường lối trước rồi ông Trump mới nói, chứ không phải tự nhiên hôm nay ông Trump bị táo bón rồi bất ngờ phát ngôn.

Nhiều chiên gia còn ghê hơn là biết quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu ra sao. Thế nào ông Trump cũng thua vì quốc hội sẽ bác bỏ việc mua Greenland.

Chắc họ chưa từng biết, CNN đã mời ông Mike Pence lên để phỏng vấn về chuyện mua Greenland. Ông Pence chắc chắn sẽ nói xấu ông Trump vì 2 người này không ưa gì nhau, Phe Cộng hoà chia rẽ với nhau cũng từ chuyện người theo ông Pence, người theo ông Trump. Ông Pence mà đã kích ông Trump thì coi như phe ta ( CNN ) trúng lớn.

Nhưng chịu khó nghe ông Pence nói. “Những gì tổng thống đang cố gắng làm ở đây hoàn toàn vì lợi ích của Hoa Kỳ. Giống thời ngoại trưởng của TT Albraham Lincoln mua Alaska, ngay thời đó ông cũng đã nói chúng ta mua Greenland......"

Cộng hoà hay Dân chủ tuy là chống đối nhau. Ngoài một vài người tạp nhạp, hầu hết các dân biểu, nghị si đều đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết.

Hỏi thử ông thượng nghị si Dân chủ xì lỏn, John Fetterman, có muốn ông Trump mua Greenland hay không để ổng nói cho nghe.

- Trên đường đi Thuỵ sỷ dự hội nghi WEF ở Switzerland ngày mai, ông Trump trả lời báo chí.

-Phóng viên : TT Trump, Ông Macron nói không muốn gia nhập hội đồng hoà bình với ông.

-TT Trump: Ủa ổng nói vậy hả. Éo có ai muốn ổng vô đâu, bởi vì ông sắp xuống ghế rồi. Nếu Pháp cà chớn, anh mày đánh thuế 200% lên rượu chát với champagne thì ổng nhập thôi. Nhưng hổng cần ổng vô đâu, nếu ổng nói vậy thì cũng khó, nhưng hổng quan trọng, ông sẽ leo xuống ghế trong vài tháng tới thôi.

Cùng lúc ông công bố Text của ông Macron gởi cho ông trên điện thoại:

"Bạn hiền,
Chúng ta đã đồng ý về Syria.
Chúng ta có thể làm tốt hơn về Iran
Nhưng tui hổng biết ông muốn làm gì ở Greenland.
Thôi mình làm mấy chuyện tốt đẹp đi.
Để tui làm cuộc hẹn ở Paris sau hội nghị G7 ở Davos
Rồi tôi mời Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga. Chúng ta ăn tối chung ở Paris vào thứ năm trước khi ông về lại Mỹ."

Ông Trump chưa trả lời có đồng ý hay không.

Chắc các bạn lâu nay nghe ông Macron nói sẽ không nói chuyện với Putin về Ukraine. Hôm nay chịu khó mở mắt để nhìn thấy phía trong.



- Sáng sớm đọc vài tin hấp dẫn.

Tư lệnh Ukraine tuyên bố mục tiêu của Ukraine là tiêu diệt 50 ngàn lính Nga một tháng. Cứ theo đà này trong vòng 2 năm sẽ chiếm hết nước Nga vì quân đội Nga không còn người lính nào.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết phải xây dựng một 'châu Âu độc lập mới', không có Mỹ, cảnh báo rằng trật tự toàn cầu đã thay đổi.

Ông Tổng thống Pháp Macron thì kêu gọi Trung Cộng nên mạnh mẽ đầu tư vào Âu Châu.

Trung Cộng thì cho biết việc Mỹ kiểm soát dầu ở Venezuela không ảnh hưởng gì đến Trung Cộng vì đã có đồng minh Canada thế chỗ.



- Tổng Thống Zelensky tuyên bố: ông sẽ không tham dự diễn đàn kinh tế thế giới vì Nga tấn công Ukraine quá mạnh. Ông phải ở lại đất nước để xử lý tình hình.

Nhưng nghe thằng đứng phía sau nói nhỏ: bà mẹ nó xạo, có ai mời đâu mà đi.

Điều này có nghĩa sẽ không gặp ông Trump theo lời của ông Macron.



- Tối cao pháp viện đình chỉ việc ra phán quyết về Tarriff của TT Trump hôm nay. Đây là lần thứ 3, TCPV đình chỉ ra phán quyết này.

- Sau khi đứa em ngoan Zelensky tuyên bố không đến dự hội nghi NATO, ông anh lớn Micron tuyên bố Éo thèm nói chuyện với Trump ở hội nghị.

- Ông Trump xuống bài tẩy, UN, NATO là kẻ thù của Mỹ, nguy hiểm hơn cả Nga và Trung Cộng. Hình.

- Sáu lệnh triệu tập ra toà vừa đưa tận tay những người sau đây: Thống đốc Minnesota. . Walz, Bộ trưởng tư pháp Minnesota Keith Ellison, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, Thị trưởng St. Paul Mayor, Thị trưởng Ramsey & Thị trưởng Hennepin Counties.

- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc không dự hội nghi Davos vì 'bị bệnh nặng'. Mới thấy ổng nổ ầm ầm hôm qua, sáng nay bệnh nặng rồi .

- Sau Greenland sẽ đến Canada. Hình.


- Ông Trump công bố thư của thủ tướng Portugal, Luís Montenegro muốn bàn chuyện bán quần đảo Azores cho Mỹ. Ông nói kệ mẹ mấy thằng Âu Châu không muốn mua bán gì. Tui bán quần đảo này cho Mỹ. Hình.

- Trong cuộc họp báo hôm nay, ông Trump cho biết nhiều cuộc họp quan trọng về Greenland đang xẩy ra trực tiếp với những người có quyền quyết định. Về chuyện có gặp ông Macron ở Paris để họp G7 hay không thì ông nói , không, Macron sẽ xuống ghế sớm. Ý ông Trump là có còn quyền hành gi nữa đâu mà gặp. Video.

Ông Trump cũng nói sau khi điều tra Maduro các luật sư của ông đã "tìm hiểu được một số điều" về phần mềm bỏ phiếu của Venezuela và khả năng gian lận bầu cử năm 2020.( Không có trong video này )

- Ông Trump công bố hơn 77 tỷ tham nhũng ở California và bộ tư pháp đang điều tra. Hình.

- Dân biểu Dân chủ tiểu bang Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, bị truy tố hình sự vì tội biển thủ 5 triệu đô la tiền quỹ liên bang phòng chống COVID-19, sẽ ra toà ngày 3 tháng 2, 2026

- Đại sứ Y tế của Anh, Athika Ahmed, nói rằng chúng ta cần dạy mọi người ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khoẻ. Hình nữ đại sứ 23 tuổi phía dưới.



- Tổng thống Trump cho biết: Những người di dân bất hợp pháp làm lụng cực nhọc, đàng hoàng để nuôi gia đình rất đáng thương. Chính quyền ông không nhắm đến những người này. Mục đích của ICE là nhắm tới những người di dân bất hợp pháp phạm tội. Video.

- Phát ngôn nhân toà Bạch Ốc cho biết: Hội đồng bàn luận mua bán giữa Mỹ và Đan Mạch đã họp với kết quả rất mỹ mãn. Cuộc họp có thể kéo dài đến 3-4 tuần.

Tin được tiết lộ hôm nay và cũng có nhiều báo đăng tải. Đan Mạch sẽ nhận 700 tỷ đô tiền bán đảo và dân Greenland sẽ nhận 100 ngàn mỗi người. Tiền hành tiêu các thứ có thể lên đến 900 tỷ. Bên cạnh kết hợp với các bảo đảm an ninh của Mỹ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch và hội nhập kinh tế, Đan Mạch nhận thêm 10% tiền các khoáng sản quan trọng khi được bán ra.

Số tiền 900 tỷ này nếu đầu tư với tiền lời 8% nó sẽ là 72 tỷ, hơn nửa ngân sách Đan Mạch hàng năm là 140 tỷ , sẽ biến Đan Mạch thành nước đầu tiên trên thế giới không cần làm cũng có ăn.

Cuộc họp hiện nay không còn là nói dóc mà chú ý về những con số cụ thể.

- Để tránh thuế ở California, Bank Wells Fargo dời trụ sở chính từ California qua Florida.

- Tòa phúc thẩm khu vực 9, với phán quyết 2-1 hôm nay, cho phép TT Trump đem Vệ binh Quốc gia Oregon đến Portland để bảo vệ các cơ sở của ICE, không cần qua lệnh của thống đốc .

Tháng trước tiểu bang Oregon đã kiện ông Trump và một toà quận ở Portland đã ra lệnh cấm ông Trump điều động vệ binh.

- Các bạn California lưu ý. Vì thâm lạm ngân sách quá nặng nề. Do đó chính quyền California đang dự định bỏ luật Proposition 13. Luật Proposition 13 được cử tri thông qua năm 1978, ấn định mức thuế nhà đất là 1% đánh trên số tiền khi mua nhà và mỗi năm chỉ tăng không quá 2% của năm trước, mặc dù giá nhà tăng bao nhiêu không cần biết. Những người trên 55 tuổi mua nhà mới, được đem thuế nhà cũ đi theo nếu thấp hơn.

Tiểu bang đang dự định bỏ luật này và họ sẽ đánh thuế hàng năm dựa theo giá nhà mới nhất.

Trong vài ngày tới, các bạn sẽ thấy một chiến dịch lấy chữ ký để giữ lại luật này và phải cần 1 triệu chữ ký để có một luật mới "SAVE PROPOSITION 13" . Nếu các bạn là chủ nhà thì mạnh dạn ký dùm nếu không muốn thuế nhà tăng 3-4 lần. Nêu các bạn mướn nhà cũng nên ký dùm, vì khi chủ nhà đóng thuế thêm thì tiền mướn nhà cũng sẽ tăng thêm.





No comments:

Blog Archive