Friday, January 9, 2026

RENEE NICOLE GOOD LÀ “CHIẾN BINH CHỐNG ICE”, THAM GIA MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CẢN TRỞ THI HÀNH LUẬT TRƯỚC KHI BỊ BẮN CHẾT TẠI MINNEAPOLIS

Các phúc trình mới cho thấy Renee Nicole Good, người mẹ bị nhân viên liên bang bắn chết sau khi điều khiển xe hướng thẳng về phía viên chức thi hành công vụ tại Minneapolis, không phải là một thường dân vô can đứng ngoài sinh hoạt chính trị. Bà Good được xác định là một “chiến binh chống ICE”, tham gia tích cực vào một mạng lưới hoạt động có tổ chức nhằm theo dõi, ghi hình và cản trở các chiến dịch thi hành luật di trú liên bang tại Minnesota.

Theo các nguồn tin địa phương, bà Good kết nối với các nhóm hoạt động chống ICE thông qua môi trường sinh hoạt tại một trường charter mang khuynh hướng “công bằng xã hội”, nơi con trai 6 tuổi của bà theo học. Ngôi trường này công khai đặt trọng tâm vào việc lôi cuốn trẻ em tham gia các vấn đề chính trị và xã hội, và chính từ cộng đồng phụ huynh tại đây, bà Good đã gia nhập mạng lưới tự xưng là ICE Watch tại Minneapolis.

Những người thân cận mô tả bà Good như một người được huấn luyện bài bản để đối đầu với nhân viên liên bang. Các thành viên trong nhóm cho biết họ được chỉ dẫn cách theo dõi di chuyển của ICE, cách báo động khu dân cư, cách đối mặt với viên chức thi hành luật, và cả những hành vi nhằm cản trở phương tiện công vụ. Một số nhân chứng xác nhận bà Good đã tham gia nhiều buổi huấn luyện với mục tiêu chống lại các chiến dịch truy quét di trú.

Các hình ảnh và dữ kiện điều tra cho thấy ICE Watch không còn là một nhóm lỏng lẻo mang tính quan sát, mà đã dần liên kết với những tổ chức cấp tiến hơn, kêu gọi các hành vi đối đầu trực diện. Trước vụ nổ súng, các tài khoản liên quan đến ICE Watch còn kêu gọi mang vật dụng để phong tỏa đường phố và thậm chí đốt vật cản, cho thấy mức độ leo thang từ phản kháng sang đối đầu nguy hiểm.

Theo phúc trình của Bộ Nội An, vụ việc xảy ra khi bà Good điều khiển xe SUV lao về phía hai nhân viên di trú đang thi hành công vụ. Viên chức liên bang đã nổ súng trong tình huống tự vệ, bắn trúng bà Good ở phần đầu. Bộ Nội An xác nhận vụ việc đang được điều tra đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhân viên ICE đã bị theo dõi, quấy nhiễu và cản trở suốt nhiều giờ trong ngày trước đó.

Giới chức liên bang cho biết các vụ tấn công bằng xe nhắm vào nhân viên ICE đã gia tăng ở mức chưa từng có, với tỷ lệ tăng hơn 3,200 phần trăm trong vòng một năm. Tình trạng này được quy trách cho bầu không khí kích động, ngôn từ cực đoan và các chánh sách trú ẩn dung dưỡng hành vi chống đối luật pháp liên bang tại nhiều địa phương.

Vụ việc của Renee Nicole Good cho thấy ranh giới mong manh giữa hoạt động chính trị và bạo lực nhắm vào lực lượng chấp pháp. Trong bối cảnh các chiến dịch thi hành luật di trú đang đối diện nguy cơ ngày càng cao, hành chánh Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ tuyệt đối nhân viên công lực và không cho phép các mạng lưới hoạt động cực đoan biến việc chống đối thành bạo lực công khai.

Nguồn: New York Post
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News




No comments:

Blog Archive