Wednesday, January 21, 2026

DAVOS đèn đỏ treo cao cao

Mỗi khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) họp tại Davos, thì ngành mại dâm ở thị trấn nhỏ bé này lại vọt tăng mạnh mẽ như hoả tiễn khai hoả.

Đây cũng là chuyện thường, chỉ khác là giá cả và loại hình có thay đổi. Nhưng cũng là dịp để người hoạt động chuyên ngành này hốt được bộn tiền.

Các công ty cung cấp dịch vụ tình dục cao cấp (escort agencies) ở Thụy Sĩ và châu Âu báo cáo lượng đặt lịch tăng gấp đôi hoặc hơn nhiều so với bình thường.

Năm ngoái 2025, một nền tảng như Titt4tat ghi nhận khoảng 300 phụ nữ và trans women được đặt lịch trong và xung quanh Davos chỉ trong vài ngày đầu diễn đàn khai mạc, so với khoảng 170 người năm 2024. Nhiều khách đặt nhiều "hàng" cùng lúc để tổ chức se.x parties hoặc o.rgies (cuộc vui tập thể).

Trong hai năm 2023-2024 thì các đại lý báo cáo nhu cầu tăng cao, với giá dịch vụ "summit rates" kiểu như giá đặc biệt cho diễn đàn lên đến 2.000-3.000 euro mỗi đêm hoặc hơn, kèm yêu cầu ký hợp đồng bảo mật.

Tờ The Times năm 2020 cho biết có ít nhất 100-300 se.x workers từ khắp châu Âu đổ về Davos trong tuần họp WEF, họ thường đặt phòng ở các khách sạn xa hơn nhưng dể di chuyển đến các nơi tổ chức sự kiện để chào hàng.

Do ngành mại dâm là hợp pháp ở Thụy Sĩ, họ được quản lý, khai thuế và bảo vệ sức khỏe, nên không bị chính quyền cấm đoán hay làm khó dễ.

Với hàng ngàn người tham dự WEF toàn là tai to mặt lớn (CEO, chính trị gia, tỷ phú, quan chức cấp cao từ hơn 100 quốc gia) thường ở lại các khách sạn sang trọng, các tai to mặt lớn có thời gian rảnh rỗi để xả stress sau các phiên họp, cũng là cách họ tìm hương xa, mùi lạ.

Và nhiều người đúc kết rằng "mại dâm tăng theo nơi có tiền và quyền lực tập trung".

Dĩ nhiên do báo chí cũng khai thác rôm rả chuyện này, gây ra không ít các bàn tán không mấy đẹp, nên tổ chức chính thức của WEF luôn khẳng định "không dung thứ" với mại dâm hoặc hành vi không phù hợp, và cho rằng đây là hoạt động cá nhân không liên quan đến hội nghị.

Nhiều bài báo và ý kiến cũng cho rằng đây là biểu tượng của sự đạo đức giả: các lãnh đạo thảo luận về bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, nghèo đói... nhưng lại vung hàng đống tiền để hưởng khoái lạ từ dịch vụ tình dục cao cấp.

Hôm nay thì chưa thấy báo chí truyền thông rộn ràng bàn về chuyện này, có lẽ nhiều nhà báo cũng phải đi "kiểm nghiệm thực tế" trước.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive