Monday, August 12, 2019

Khu "rừng Phật" kỳ bí với hàng trăm bức tượng bên cạnh dòng Mekong

Nổi bật với hơn 200 bức tượng Phật khác nhau cả về ngoại hình và kích thước, khu “rừng Phật” chạy dọc theo triền sông Mekong được đánh giá là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất của Lào, nằm cách thủ đô Viêng Chăn chừng 10km về phía nam. 

"Rừng Phật", còn được gọi là Vát Xiêng Khuôn; là một công viên được xây dựng theo đề tài Phật giáo
Khu "rừng Phật" này nằm trên đường Viêng Chăn đi Thà Đừa, cách thủ đô Viêng Chăn về phía nam khoảng 10km
"Rừng Phật" được xây dựng trên bờ sông Mekong vào năm 1958, do kiến trúc sư Phạ Khảo Lửa thiết kế
Hiện nay, "rừng Phật" là nơi lưu giữ hơn 200 bức tượng được sáng tạo theo phong cách Phật giáo và Hindu giáo
Từ cổng vào rẽ tay phải du khách sẽ nhìn thấy Nalốcsavẳn (ở trung tâm bức ảnh) được xây dựng như một ngôi chùa hang, có ý nghĩa biểu trưng về thiên đường và địa ngục, nhằm răn dạy con người hãy tránh xa điều ác và tội lỗi, phải luôn làm điều thiện
Để vào Nalốcsavẳn du khách phải chui qua miệng của con quỷ với dáng vẻ nhe nanh như đe dọa con người
Tượng Phật khổng lồ trong tư thế nhập niết bàn (dài 50m, cao 10m) được xây dựng bằng gạch và xi măng nằm ở trung tâm của khu "rừng Phật"
Bức tượng mô tả tư thế Phật nằm nghiêng về bên phải, tay phải gối dưới đầu còn tay trái để thuôn dài theo thân mình
Bức tượng Phật khổng lồ này cùng với hang Nalốcsavẳn là 2 công trình lớn nhất ở "rừng Phật"
Tổ hợp bức tượng Phật thể hiện tập tục sinh hoạt Phật giáo của người Lào
Tượng Phật ngồi thiền
Tổ hợp tượng Phật nhập thiền
Tượng Phật trong tư thế thủ ấn có lán che
Tượng Phật khước từ vũ khí thể hiện ước muốn hòa bình, không tranh giành, giết chóc
Tượng Phật khuyên con người nên bỏ vũ khí xuống, không nên gây chiến tranh
Tổ hợp tượng chiến binh cưỡi voi, chĩa cây đinh ba vào Phật, khi Phật đang nhập định
Tổ hợp tượng voi và tượng khỉ quỳ trước tượng Phật
Tượng Phật ngồi trên mình rắn 7 đầu, được 7 đầu rắn che chở nắng mưa
Tổ hợp tượng Phật và người phụ nữ ngồi trên mình rắn 5 đầu
Tượng Phật nhiều tay, cưỡi trên mình hổ
Tượng thần Brahma bốn mặt nhiều tay - một trong ba vị thần tối cao của Hindu giáo
Theo truyền thuyết, thần Brahma là người sáng tạo và lèo lái vũ trụ, là cha của các thần và của cả loài người
Tượng thần Ganesha mình người, đầu voi; là vị thần tượng trưng cho trí tuệ
Thần Vishnu - vị thần bảo hộ của Hindu giáo
Tượng thần đứng trên voi ba đầu
Tượng nữ thần
Tượng thần có cánh
Tổ hợp tượng thần bế rắn
Tượng thần khổng lồ

No comments:

Blog Archive