Friday, June 2, 2017

Mỹ phóng thử thành công hệ thống phòng thủ đánh chặn hoả tiễn ICBM

Mỹ phóng thử hoả tiễn đánh chặn ICBM từ căn cứ không quân Vandenberg, California vào ngày 30 tháng 5 năm 2017 – Photo Credit: Reuters/Lucy Nicholson
California (Reuters) – Mỹ vào hôm nay lần đầu tiên thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ đánh chặn Hoả tiễn Đạn đạo Xuyên lục địa (ICBM), đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phòng thủ chống lại mối đe doạ từ Bắc Hàn.
Quân đội Hoa Kỳ đã phóng thử hoả tiễn ICBM từ Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall rồi bắn hoả tiễn đánh chặn ICBM từ căn cứ Không quân Vandenberg ở California.
Cơ quan Phòng thủ Hỏa tiễn (MDA) cho biết, đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm bắn hạ một hoả tiễn đạn đạo xuyên lục địa mô phỏng, và cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp.
“Hệ thống này tối quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia, và cuộc thử nghiệm chứng tỏ chúng ta hoàn toàn có khả năng chống lại mối đe doạ thực sự,” Giám đốc Cơ quan – Phó đô đốc Jim Syring tuyên bố trong thông báo.
Trước cuộc thử nghiệm vào hôm nay, hệ thống phòng thủ đánh chặn hoả tiễn trên mặt đất (GMD – Ground-based Midcourse Defense) của Mỹ đã bắn trúng mục tiêu 9 trong tổng số 17 lần thử nghiệm (53%)kể từ năm 1999. Lần thử nghiệm cuối cùng được thực hiện vào năm 2014.
Bắc Hàn trong năm vừa qua đã đẩy mạnh việc phóng thử hoả tiễn với mục tiêu phát triển một hệ thống ICBM có thể bắn trúng Hoa Kỳ. Lục địa Mỹ chỉ cách quốc gia cộng sản khoảng 9000 cây số (5.500 dặm). Phạm vi tối thiểu ICBM có thể vươn tới khoảng 5.500 cây số (3.400 dặm) nhưng một số có thể bắn xa đến 10.000 cây số (6.200 dặm) hoặc xa hơn.
Nếu cuộc thử nghiệm ngày hôm nay, theo ước tính có chi phí $40 tỉ Mỹ kim, không thành công thì mối quan ngại về chương trình này sẽ trở nên sâu sắc hơn.
Trong đề xuất ngân sách năm tài khoá 2018 trình lên Quốc hội vào tuần trước, Ngũ Giác Đài đã yêu cầu nguồn ngân sách $7,9 tỉ Mỹ kim cung cấp cho MDA, trong đó bao gồm $1,5 tỉ Mỹ kim cho chương trình GMD.
Theo một đánh gía vào năm 2016 được cơ quan thử nghiệm vũ khí của Ngũ Giác Đài công bố hồi tháng giêng, các phương tiện đánh chặn hoả tiễn đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền của Hoa Kỳ vẫn có độ tin cậy thấp, hạn chế khả năng lá chắn bảo vệ Hoa Kỳ.
Hương Giang (Theo Reuters)

No comments:

Blog Archive