Saturday, June 23, 2018

Thủ tướng Canada bị phạt chỉ vì 1 cp kính


Mới đây, Thủ tướng Canada đã bị phạt chỉ vì không kê khai 1 cặp kính được tặng. Đây là vụ việc tưởng chừng chỉ là 1 câu chuyện đùa nhưng hoàn toàn có thực. Theo qui định của Canada các món quà có giá trị đều phải được kê khai. Cơ quan giám sát đạo đức của nghị viện Canada đã quyết định xử phạt Thủ tướng Justin Trudeau vì ông này có cặp kính râm không kê khai, theo tin đưa của CBS.


Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận được cặp kính râm là quà tặng của Thống đốc một tỉnh trong chuyến thăm đảo Prince Edward vào tháng 6 năm 2017.

Theo quy định, tất cả các quà tặng có giá trị trên 200 USD phải được khai báo công khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấp nhận.

Vì cập kính có giá hơn 200 USD, lẽ ra ông Trudeau phải liệt kê món quà này trong tờ khai nhưng không rõ vì lý do nào mà Thủ tướng không làm như vậy.

Mức phạt dành cho Tổng thống Trudeau là 100 USD. Theo lời Thư ký báo chí của ông Trudeau, Thủ tướng đã điền tờ khai không đúng.

Theo vietbf

No comments:

Blog Archive