Tuesday, June 26, 2018

Đức bắt giữ vệ sĩ của bin Laden

Hôm qua 25/6, Cảnh sát Đức thông báo lực lượng này đã bắt giữ người đàn ông Tunisia. Tên này được cho là từng làm vệ sĩ của trùm khủng bố Osama bin Laden. Giới chức trách Đức đã tìm cách trục xuất tên này.

Sami A. (trái), kẻ được cho là vệ sinh của Osama bin Laden, nhiều lần nhưng bất thành. Ảnh: Saharab

Theo truyền thông địa phương, tên nghi phạm 41 tuổi được xác định là Sami A. đã sống ở Đức khoảng 2 thập niên.

Trường hợp của gã đàn ông Tunisia này làm dấy lên sự phẫn nộ lớn hồi tháng 4 ở Đức sau khi truyền thông nước này đưa tin hắn được nhận trợ cấp phúc lợi (1.200 euro/tháng) dù cho các cơ quan tình báo liệt hắn vào thành phần đe dọa tiềm tàng.

Theo Reuters, giới chức trách ở TP Bochum, phía Tây nước Đức đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ Sami A. và hắn không hề chống cự.

Tờ Bild – tờ báo bán chạy nhất ở Đức, cho hay Sami A. sẽ bị trục xuất. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đang lệnh cho giới chức cơ quan di trú tiến hành các thủ tục cho phép Berlin trục xuất tên này.

Bị coi là đe dọa an ninh vì quan hệ đáng ngờ với các nhóm Hồi giáo cực đoan, suốt nhiều năm qua, Sami A. phải tới trình diện cảnh sát thường xuyên nhưng chưa bị cáo buộc tội danh nào.

Ông ta cũng khẳng định bản thân không phải là vệ sĩ của thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden – kẻ chủ mưu đứng sau vụ khủng bố 11-9 chấn động nhằm vào nước Mỹ và bị Mỹ tiêu diệt ở Pakistan vào tháng 5-2011.

Tuy nhiên, các thẩm phán trong một vụ án khủng bố năm 2015 ở Muenster cho rằng Sami A. từng tham gia huấn luyện quân sự ở một trại huấn luyện của Al-Qaeda ở Afghanistan vào năm 1999 và 2000 và hắn thuộc đội vệ sĩ của bin Laden.

Giới chức Đức ban đầu bác bỏ yêu cầu xin ty nạn của Sami A. vào năm 2007 nhưng các nỗ lực của công tố viên nhằm trục xuất tên này bị các tòa án ngăn cản nhiều lần, viện dẫn nguy cơ bị tra tấn nguy hiểm tại Tunisia.

Trong khi đó, một phán quyết tại tòa hồi tháng rồi liên quan tới một người Tunisia khác – bị cáo buộc về vụ tấn công 2015 vào bảo tàng Bardo ở Tunis, đã giúp mở đường cho việc trục xuất Sami A.

Trong trường hợp nói trên, các thẩm phán Đức đã xác định bị cáo không đối mặt với nguy cơ tử hình vì Tunis đã ngưng hình phạt chặt đầu từ năm 1991.

Bộ trưởng Nội vụ Đức đã nắm bắt tiền lệ này và nói rằng ông hy vọng Sami A. sẽ là trường hợp tiếp theo. Ông kêu gọi giới chức cơ quan di trú đặt ưu tiên vào trường hợp này.

Sami A. đang có vợ và con đều là công dân Đức.

VietBF © sưu tập

No comments:

Blog Archive