Wednesday, October 17, 2018

Người dân Venezuela phải ăn thịt hỏng do mất điện


Theo Bộ trưởng Năng lượng Venezuela Luis Motta, một tai nan lớn xảy ra mới đây khiến một phần đất nước này bị mất điện, làm đảo lộn cuộc sống vốn đã khó khăn của người dân.   
nguoi dan venezuela phai an thit thoi do mat dien
Người dân Venezuela giơ băng-rôn “đòi điện”. (Ảnh: cắt từ clip)
“Đã xảy ra một vụ nổ ở nhà ga La Arenos, bang Carabobo, dẫn đến cháy đường dây điện do các lỗi về bảo trì hệ thống điện ở khu vực tây nam đất nước”, ông Motta viết trên Twitter.
Theo Noticias Venezuela, 12 bang trên toàn đất nước đã bị mất điện, làm đảo lộn cuộc sống của ít nhất 10 triệu người.
“Cắt điện liên tục khiến điều hòa, tủ lạnh, máy bơm nước của tôi đều hỏng”, Maria Eugenia Tapia – người dân địa phương – cho biết. Bà Tapia chia sẻ nhiệt độ tại khu vực Zulia thường ở mức 35-40 độ C khiến bà phải xoay sở mọi cách để làm thông thoáng nhà.
Còn tiểu thương Manuel tại bang Maracaibo cho biết: “Chúng tôi bị cắt điện 10 lần một ngày, mỗi lần đến vài tiếng. Ngày hôm sau, thịt cá để đông lạnh đều bị hỏng”. Ông Manuel không có lựa chọn khi phải bán ra số thịt thối đã bị ruồi bâu.
Người dân cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải tiêu thụ số thịt hỏng này trong điều kiện Venezuela đang thiếu lương thực trầm trọng do khủng hoảng kinh tế.
Các thi thể được bảo quản lạnh trong nhà xác cũng bắt đầu thối rữa do mất điện. Thậm chí, có thi thể bị bỏ lại nhiều tháng trời do chính phủ không thể thanh toán chi phí cho các cơ sở mai táng, theo BBC.
Trong những năm gần đây, nhiều bang ở Venezuela thường xuyên rơi vào tình trạng cúp điện hoặc áp dụng chính sách tiết kiệm điện. Ngành điện ở Venezuela được quốc hữu hoá dưới thời Tổng thống Hugo Chavez.
Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro hiện đang cáo buộc lực lượng cánh hữu và những kẻ âm mưu làm phản cắt điện.
Hàng triệu người Venezuela đã bỏ nhà đi trong 2 năm qua. Những người ở lại hàng ngày phải chống chọi với việc thiếu thốn lương thực và hàng hóa cơ bản do cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhu cầu về điện nước đã trở nên quá đỗi xa xỉ.

Hồng Hạnh (Tổng hợp)
Theodkn.tv

No comments:

Blog Archive