Friday, January 13, 2017

Nhân viên mua xe tặng sếp để cảm ơn vì được tăng lương


Nhân viên một công ty ở Mỹ đã góp tiền mua tặng ông chủ một chiếc xe để bày tỏ lòng cảm ơn vì được tăng lương. Câu chuyện được cho là lạ có 1-0-2 này lại có thật giữa đời thường.

alt
Chiếc xe hơi đời mới của hãng Tesla mà nhân viên công ty Gravity Payments tặng sếp.

Câu chuyện này xảy ra tại một công ty của Mỹ. Đó là công ty thanh toán thẻ Gravity Payment do ông Dan Price sáng lập đồng thời kiêm chức tổng giám đốc điều hành.

Gravity Payment được thành lập nhằm mục đích tiết kiệm thời gian và chi phí cho những tiểu thương “thấp cổ bé họng” ở Mỹ, với thủ tục thật nhanh gọn, mức phí khiêm tốn để tạo điều kiện cho họ dễ dàng làm ăn hơn. Công ty được Dan thành lập khi anh mới 19 tuổi và còn đang ngồi trên ghế nhà trường đại học.

alt
Giám đốc điều hành (CEO) Dan Price của Công ty thẻ tín dụng Gravity Payments.

Điều đáng nói ở đây là Dan rất quan tâm tới nhân viên của mình. Thông thường mối quan hệ giữa sếp và nhân viên hay có khoảng cách, cũng như mức lương, thu nhập. Tuy nhiên Dan Price không nghĩ vậy.

Anh không hổ danh với tên gọi “ông chủ tốt nhất thế giới”, khi quyết định giảm tổng thu nhập hàng năm của mình từ 1,1 triệu USD/năm xuống chỉ còn 70.000 USD, để có ngân sách tăng lương tối thiểu cả năm cho nhân viên lên bằng đúng của mình.

Đây là điều chưa từng xảy ra tại bất kỳ công ty hay tập đoàn nào toàn thế giới, nhưng lại có ở Gravity Payment.

Nhân viên của anh không chỉ có động lực làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm hơn, họ còn bàn nhau tìm cách “báo đáp” ông chủ trẻ tuổi tốt bụng. Cuối cùng cái ngày Dan nhận báo đáp cũng tới, khi các nhân viên trong công ty bất ngờ tặng anh món quà sinh nhật là chiếc xe hơi thể thao mà anh hằng mơ ước, chiếc Tesla model S.

alt
Dan hạnh phúc khi nhìn thấy món quà của nhân viên.

Khi nhìn thấy món quà này, Dan không thể tin vào mắt mình, anh đã khóc vì sung sướng. Anh thốt lên: “Ôi, cám ơn các bạn, lạy Chúa, đây không phải là một trò đùa!”.

Rồi ôm hôn để bày tỏ sự cám ơn với toàn thể nhân viên trong công ty.

Các nhân viên còn giăng biểu ngữ để tỏ lòng cám ơn như sau:

“Cám ơn ông chủ vì luôn đặt lợi ích bản thân thấp hơn lợi ích của tập thể chúng tôi, đây là món quà chúng tôi muốn báo đáp tới anh”.

Viết trên Facebook cá nhân, Dan Price đã bày tỏ:

“Tôi thực sự rất bất ngờ, cho tới giờ vẫn không thể nào tin nổi điều gì vừa diễn ra. Tôi không bao giờ nghĩ nhân viên trong công ty họ lại dành dụm suốt 6 tháng số tiền trích từ lương để mua cho tôi chiếc xe hơi tuyệt vời này. Làm sao tôi có thể cám ơn họ thật thiết thực bây giờ?”.

Câu chuyện đẹp này cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú và cảm động. Bởi lòng tốt, những việc làm ý nghĩa và tốt đẹp vẫn hiện hữu trong cuộc sống này.

No comments:

Blog Archive