Nhà báo độc lập Nick Shirley bóc trần hệ thống gian lận tại các cơ sở giữ trẻ của Cộng đồng Somalia ở Minnesota
Video này là một trong các video mà nhà báo độc lập Nick Shirley đăng tải trên trương mục X của anh: Shirley đến một cơ sở đã nhận $1.9 triệu đô từ chính phủ nhưng cửa khoá, bên trong trống rỗng giữa giờ làm việc.
Anh cho thấy "cửa sổ bị che kín, không có trẻ em, đây là gian lận trắng trợn" và chỉ trích Thống đốc Walz "biết nhưng không làm gì".
Nhà báo độc lập Nick Shirley, 23 tuổi, đã gây chú ý lớn vào cuối năm 2025 bằng loạt video điều tra các cơ sở giữ trẻ (daycare centers) của cộng đồng Somalia ở Minnesota.
Các video, thu hút hàng triệu lượt xem, cáo buộc gian lận quy mô lớn liên quan đến quỹ liên bang, lạm dụng trẻ em và quản lý thiếu minh bạch, gây tranh cãi về chương trình hỗ trợ trẻ em và vai trò của chính quyền tiểu bang dưới thời Thống đốc Tim Walz.
Shirley, một Youtuber và nhà báo tự do từ St. Cloud, Minnesota, bắt đầu đăng video từ tháng 11/2025, tập trung vào các trung tâm giữ trẻ nhận hàng triệu đô từ quỹ liên bang nhưng hoạt động đáng ngờ. Anh đã đến trực tiếp các cơ sở, phỏng vấn nhân viên và cư dân địa phương, phơi bày những gì anh gọi là "gian lận hàng tỷ đô la".
Tôi mới xem hàng loạt video từ trương mục của anh, có thể tường thuật lại như sau:
Video "Inside Minnesota's Somali Takeover": Shirley khám phá một trung tâm giữ trẻ được cấp phép nhưng không có cửa sổ, không có trẻ em và thậm chí "viết sai chính tả 'learning'" trên bảng hiệu. Anh cáo buộc đây là vỏ bọc để nhận quỹ Medicaid và hỗ trợ trẻ em, với tiền chảy về các tài khoản cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài. Video này thu hút hơn 500.000 lượt xem và được share lại rộng rãi trên X.
Video phỏng vấn cư dân St. Cloud hôm 15/12/2025: Shirley hỏi ý kiến người dân địa phương về cộng đồng Somalia và tác động của họ đến Minnesota. Một số người dân bày tỏ lo ngại về gian lận hỗ trợ và thay đổi văn hóa, nhưng cũng có ý kiến ủng hộ hòa nhập. Video này bị cánh tả cáo buộc "phân biệt chủng tộc", nhưng Shirley bảo vệ và cho thấy anh đang "điều tra sự thật".
Video đối thoại với cộng đồng Somalia hôm 28/11/2025: Shirley cố gắng nói chuyện với người Somalia ở Minnesota, nhưng chỉ gặp những phản ứng gay gắt, với một số người đòi anh phải xóa video.
Một video mới đăng ngày hôm qua, 25/12/2025, Shirley bị nhân viên một trung tâm đóng sập cửa và cáo buộc "quấy rối" khi anh hỏi về số lượng trẻ em và khoản tài trợ $2.66 triệu đô. Anh cầm tài liệu hỏi nhân viên: “Nơi này có 102 trẻ em, và nhận $2.66 triệu đô tài trợ? Có thể cho tôi xem không?”. Nhân viên, một phụ nữ mặc hijab và cố gắng che mặt đáp: “Đó là quấy rối!,” rồi đóng sập cửa vào mặt Shirley. Shirley chú thích: "Trung tâm giữ trẻ Somalia ở Minnesota bị phơi bày hoàn toàn trống rỗng", và nhấn mạnh đây là phần của loạt video chứng minh gian lận quỹ Medicaid và hỗ trợ trẻ em liên bang.
Shirley đã phỏng vấn cư dân địa phương, một số nhân viên cũ và cáo buộc tiền bị chuyển về Somalia hoặc dùng cho mục đích cá nhân. Tại một số trung tâm do người nhập cư Somalia điều hành, Shirley nhấn mạnh "họ lợi dụng hệ thống hỗ trợ dành cho người nghèo Mỹ".
Còn ở video mới nhất, đăng chiều nay, Shirley cho biết: Đây là toàn bộ 42 phút video nhóm của tôi và tôi vạch trần vụ gian lận ở Minnesota, đây có thể là công việc quan trọng nhất của tôi cho đến nay. Chúng tôi đã phát hiện ra hơn $110.000.000 đô chỉ trong MỘT ngày.
Thật ra, các nguồn dữ liệu về tài trợ cho cộng đồng Somali, người ta cũng không khó để tìm kiếm, ví dụ tên cơ sở, địa chỉ, người hoặc tổ chức điều hành, số tiền nhận được, số trẻ em... Và chỉ cần đến tận nơi kiểm tra sự thật, đặt câu hỏi sẽ lòi ra ngay.
Một việc không khó chút nào với các nghị sĩ dân biểu, công chức hoặc cơ quan dân cử và chính quyền liên bang, chính quyền địa phương và cả các cơ quan truyền thông như CNN, New York Times, WaPo... Nhưng không một ai thực hiện việc đó, dù đó là bổn phận của họ.
Câu hỏi được đặt ra, cũng thật dễ: Họ có ăn chia với nhau ra sao, cấu kết thế nào, nhận bao nhiêu tiền trong vụ tham nhũng này.
No comments:
Post a Comment