Bộ trưởng Linda McMahon gay gắt khiển trách Thống Đốc Tim Walz về vụ gian lận tiền ở Minnesota
Một vụ gian lận nghiêm trọng liên quan đến $12.5 triệu đô tài trợ liên bang dành cho sinh viên Minnesota đã bùng nổ thành cuộc tranh cãi chính trị gay gắt, khi Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon công khai chỉ trích Thống đốc Tim Walz vì "quản lý lỏng lẻo" và "thiếu trách nhiệm", dẫn đến thất thoát ngân sách liên bang. Vụ này được Bộ Giáo dục Mỹ công bố ngày 15/12/2025, sau cuộc kiểm toán nội bộ phát hiện các tổ chức phi lợi nhuận giả mạo đã lợi dụng chương trình hỗ trợ học phí và học bổng cho sinh viên khó khăn.
Theo báo cáo sơ bộ từ Bộ Giáo dục, khoản tiền $12.5 triệu đô thuộc chương trình Federal Student Aid (FSA), dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ở Minnesota, đã bị chuyển hướng qua các tổ chức "ma" do một số cá nhân lập ra để đòi thanh toán giả mạo. Các tổ chức này khai khống số lượng sinh viên thụ hưởng, sử dụng hồ sơ giả và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Khoảng 8.000 hồ sơ sinh viên bị làm giả, dẫn đến thất thoát trực tiếp $12.5 triệu đô từ quỹ liên bang năm học 2024–2025.
Ít nhất 15 người bị buộc tội, chủ yếu liên quan đến các tổ chức phi lợi nhuận ở khu vực Twin Cities (Minneapolis-St. Paul). Điều tra của FBI đang mở rộng, với nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo cứu trợ COVID trước đó ở Minnesota.
Tổng cộng có 1.834 "sinh viên ma" bị phát giác trong hệ thống giáo dục của Minnesota. Những "sinh viên" này thực tế không có giấy tờ định danh được xác thực, không cư trú tại Mỹ, hoặc thậm chí không tồn tại.
Những đối tượng này đã nộp đơn xin và nhận được các khoản vay và trợ cấp sinh viên từ chính phủ liên bang (như Pell Grants) thông qua tiểu bang Minnesota. Sau khi nhận được ngân quỹ, các đối tượng này chia một phần nhỏ cho các trường cao đẳng (Riverland Community College ghi nhận hơn 100 đơn gian lận mỗi năm) và chiếm đoạt phần còn lại mà không hề tham gia bất kỳ khóa học nào.
Bộ trưởng Linda McMahon, trong cuộc họp báo ngày hôm qua 15/12, đã gay gắt chỉ trích:
"Thống đốc Walz và chính quyền Minnesota đã thất bại trong việc giám sát tài trợ liên bang. Đây không phải lần đầu, Minnesota đã để thất thoát hàng tỷ đô từ các chương trình cứu trợ trước đây. Chúng tôi không thể để tiền thuế của người Mỹ bị lãng phí vì sự lơ là của các thống đốc Dân chủ."
Bà McMahon nhấn mạnh rằng Minnesota nhận hàng trăm triệu đô tài trợ giáo dục liên bang hàng năm, nhưng "thiếu cơ chế kiểm soát chặt chẽ", dẫn đến "lỗ hổng bị lợi dụng có hệ thống".
Thống đốc Tim Walz vội vàng tuyên bố: "Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này". Tuy nhiên, y cho rằng hệ thống an sinh của Minnesota vốn dựa trên sự "hào phóng" đã bị các nhóm tội phạm có tổ chức và tinh vi lợi dụng.
Walz cũng thừa nhận chính quyền tiểu bang đã "chưa làm tốt việc truyền đạt những nỗ lực đang được thực hiện" để ngăn chặn sai phạm. Nhưng y cũng vội vã đổ lỗi:" Đây là trách nhiệm của Bộ Giáo dục liên bang, không phải tiểu bang. Chúng tôi đã hợp tác đầy đủ với FBI và thu hồi phần lớn khoản tiền thất thoát. Bà McMahon nên tập trung vào cải thiện hệ thống liên bang thay vì công kích cá nhân."
Vụ bê bối gian lận xảy ra giữa lúc căng thẳng chính trị cao độ giữa chính quyền và các tiểu bang Dân chủ như Minnesota. TT Trump đã nhiều lần chỉ trích Walz vì các vụ lừa đảo cứu trợ COVID ở Minnesota (thiệt hại hàng tỷ đô, chủ yếu liên quan Feeding Our Future).
FBI và Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Giáo dục đang mở rộng điều tra, dự kiến công bố cáo trạng thêm trong tháng 1/2026.
Minnesota có nguy cơ bị cắt giảm tài trợ liên bang nếu không cải thiện giám sát. Vụ này cũng làm nóng cuộc tranh luận về phân bổ ngân sách giáo dục giữa liên bang và tiểu bang.
Đây là vụ bê bối mới nhất trong chuỗi thất thoát tài trợ ở Minnesota, và người đóng thuế ở Hoa Kỳ có quyền chất vấn chính quyền địa phương về trách nhiệm khi quản lý và phânn bổ quỹ liên bang.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment