Mối nguy cơ khủng bố Hồi giáo nhắm vào các Hội chợ Giáng sinh ở Đức
Với ánh sáng lung linh từ hàng nghìn ngọn đèn và mùi quế bánh gừng lan tỏa, các hội chợ Giáng sinh (Weihnachtsmarkt) là biểu tượng của mùa lễ hội ở Đức.
Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là nỗi ám ảnh dai dẳng: Nguy cơ khủng bố Hồi giáo. Năm 2025, khi Đức chuẩn bị đón hơn 2.000 chợ Giáng sinh thu hút 30 triệu lượt khách, Cục Hình sự Liên bang (BKA) đã nâng mức cảnh báo lên "cao", cảnh báo các cuộc tấn công bằng xe tải, dao hoặc bom tự chế từ các phần tử cực đoan Hồi giáo.
Đây không phải lời dọa suông, lịch sử đã chứng minh những chợ lễ hội này là mục tiêu lý tưởng cho ISIS và al-Qaeda.
Từ Berlin đến Magdeburg
Các hội chợ Giáng sinh, với đám đông đông đúc trên đường phố hẹp, đã trở thành mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo ở châu Âu.
Vụ tấn công đẫm máu nhất là ngày 19/12/2016 tại chợ Breitscheidplatz ở Berlin: Anis Amri, một người Tunisia 23 tuổi, lái xe tải lao vào đám đông, giết chết 12 người và làm bị thương 56 người khác.
Amri, được ISIS tuyên truyền là "chiến binh Hồi giáo", đã hét "Allahu Akbar" trước khi bị cảnh sát Ý bắn chết. Vụ khủng bố này khiến Đức phải hủy hàng trăm sự kiện Giáng sinh và tăng cường an ninh toàn quốc.
Gần đây hơn, năm 2024, vụ tấn công tại chợ Giáng sinh Magdeburg (Sachsen-Anhalt) ngày 20/12 đã làm rung chuyển nước Đức: Taleb al-Abdulmohsen, một bác sĩ gốc Ả Rập Xê Út 50 tuổi, lái xe BMW lao vào đám đông, giết chết 5 người (bao gồm trẻ em) và làm bị thương 200 người.
Al-Abdulmohsen, người từng ủng hộ ISIS trên mạng xã hội, bị coi là "jihadist đơn độc". Vụ này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Đức cảnh báo về "mối đe dọa cao từ các phần tử cực đoan Hồi giáo".
Theo báo cáo của BKA năm 2025, Đức ghi nhận hơn 1.800 vụ tấn công bài Do Thái và 500 âm mưu khủng bố Hồi giáo từ 2023–2025, tăng 30% so với năm trước. Các mục tiêu phổ biến: chợ Giáng sinh, nhà thờ Công giáo, và sự kiện Do Thái, biểu tượng của "kẻ thù phương Tây" theo tuyên truyền jihadist.
Cảnh báo năm 2025, mức đe dọa cao nhất kể từ năm 2016
BKA và Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp (BfV) đã nâng mức cảnh báo khủng bố Hồi giáo lên "cao" cho mùa Giáng sinh 2025, họ cảnh báo các phần tử từ ISIS-K (nhánh Afghanistan) và al-Qaeda có thể tấn công bằng xe tải hoặc dao.
Giám đốc BKA Hans-Georg Maaßen cảnh báo: "Các chợ Giáng sinh là mục tiêu dễ dàng với đám đông không kiểm soát. Chúng ta không thể loại trừ một vụ Berlin thứ hai."
Các mối đe dọa cụ thể có thể liệt kê:
Xe tải và dao là phương thức phổ biến của "jihadist đơn độc", dễ thực hiện với xe thuê hoặc dao mua sẵn.
Bom tự chế cũng là mối nguy có thật, đãng sau các vụ ở Pháp và Bỉ năm 2024.
Mạng xã hội thì trở thành phương tiện kích động, có hơn 500 trương mục jihadist nhắm vào Đức trên Telegram, chúng kêu gọi tấn công "kẻ thù Kitô giáo".
Theo ước tính của cơ quan an ninh, có khoảng 12.000 phần tử cực đoan Hồi giáo ở Đức (BfV 2025), tăng 20% từ năm trước, chủ yếu là người nhập cư từ Syria, Afghanistan và Iraq.
Chính phủ Đức đã điều động hơn 10.000 cảnh sát cho mùa Giáng sinh, lắp đặt rào chắn bê tông và camera AI tại 200 chợ lớn. Thủ tướng Olaf Scholz kêu gọi "thống nhất chống khủng bố", nhưng bị chỉ trích vì "quá mềm mỏng với di cư Hồi giáo".
Các chợ Giáng sinh ở Berlin, Munich và Cologne vốn thu hút hàng triệu người, nay đã hủy một số sự kiện, để thay bằng phát trực tuyến.
Cộng đồng Do Thái và Kitô giáo lo ngại cao độ. Chủ tịch Hội đồng Do Thái Đức Felix Klein nói: "Chủ nghĩa bài Do Thái và Chủ nghĩa jihadism đang hòa quyện, biến Giáng sinh thành mục tiêu kép."
Các nhà thờ Công giáo phải tăng cường tuần tra, và liên minh chống khủng bố châu Âu (EU) cảnh báo "mùa lễ hội là thời điểm dễ bị tấn công nhất".
Các chuyên gia như Peter Neumann (King's College London) cũng cảnh báo: "Đức đã học từ Berlin 2016, nhưng jihadist đơn độc ngày càng khó dự đoán."
Với biên giới mở và di cư từ Trung Đông tăng, rủi ro vẫn cao. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo sớm (như ở Pháp) đã ngăn 15 âm mưu năm 2025.
Tin mới nhất cho biết, chính quyền Đức vừa thông báo đã triệt phá thành công một âm mưu tấn công khủng bố có động cơ Hồi giáo cực đoan nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở Bavaria.
Năm nghi phạm đã bị bắt giữ vào hôm thứ Sáu, 12/12/2025, tại cổng biên giới Suben giữa Đức và Áo.
Nhóm này được cho là đã lên kế hoạch sử dụng xe hơi để lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở khu vực Dingolfing-Landau, nhằm mục đích "sát hại hoặc làm bị thương càng nhiều người càng tốt".
Các nghi phạm gồm có một người Ai Cập (56 tuổi), ba người Morocco (22, 28 và 30 tuổi) và một người Syria (37 tuổi).
Các nhà điều tra nghi ngờ âm mưu này có động cơ Hồi giáo cực đoan. Nghi phạm người Ai Cập được cho là kẻ chủ mưu, đã kêu gọi thực hiện vụ tấn công, trong khi những người khác đồng ý tham gia và khuyến khích nhau.
Giáng sinh 2025 ở Đức vốn là nơi chốn cho ai thích ánh sáng ấm áp, không khí vui tươi rộn ràng chờ ngày Chúa đến, nay sẽ là bài kiểm tra an ninh lớn, giữa ánh sáng lễ hội và bóng tối khủng bố.
Cầu nguyện cho sự bình an.
FB Uyen Vu
Ảnh 1: Hội chợ Giáng sinh ở Nuremberg.
No comments:
Post a Comment