NGOẠI TRƯỞNG MARCO RUBIO: VIỆN TRỢ NGOẠI QUỐC PHẢI PHỤC VỤ QUYỀN LỢI QUỐC GIA HOA KỲ, KHÔNG PHẢI TỪ THIỆN TOÀN CẦU
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào ngày Thứ Sáu đã khẳng định rõ ràng rằng mọi khoản viện trợ ngoại quốc của Hoa Kỳ phải được ràng buộc trực tiếp với việc thúc đẩy quyền lợi quốc gia, bác bỏ quan niệm cho rằng tiền thuế của dân Mỹ được dùng như một hình thức từ thiện toàn cầu không điều kiện.
Phát biểu trong buổi họp báo dài tại Bộ Ngoại Giao, Ngoại Trưởng Rubio nhấn mạnh rằng viện trợ ngoại quốc không phải là một sinh hoạt tách rời của chính quyền Hoa Kỳ, mà là một yếu tố cấu thành và một công cụ trọng yếu trong chính sách đối ngoại. Theo ông, viện trợ phải được sử dụng nhằm trực tiếp phục vụ quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Ngoại Trưởng Rubio giải thích rằng lập trường này không đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ quay lưng trước các vấn đề nhân quyền, nạn đói hay nhu cầu nhân đạo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng viện trợ ngoại quốc không phải là hành động bác ái tư nhân, mà là sự chi tiêu từ tiền thuế của người dân Hoa Kỳ, do đó phải chịu trách nhiệm trước cử tri và phục vụ mục tiêu chính sách đối ngoại rõ ràng.
Ông phân biệt rõ ràng giữa các tổ chức từ thiện tư nhân và chính quyền liên bang. Theo Ngoại Trưởng Rubio, các tổ chức thiện nguyện của Mỹ có quyền tự do đóng góp cho bất kỳ đối tượng nào không bị chế tài, nhưng chính phủ Hoa Kỳ thì không có quyền sử dụng ngân sách quốc gia một cách vô giới hạn hay thiếu định hướng chiến lược.
Ngoại Trưởng Rubio cũng lưu ý rằng nguồn lực tài chánh dành cho viện trợ ngoại quốc và cứu trợ nhân đạo của Hoa Kỳ là hữu hạn. Vì vậy, việc phân bổ phải được cân nhắc cẩn trọng, nhắm vào những nơi và những chương trình thực sự củng cố vị thế, an ninh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ, thay vì dựa trên các giả định lỗi thời đã tồn tại suốt nhiều thập niên.
Những phát biểu này phản ánh rõ nét sự điều chỉnh lớn trong chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Trump, khi hành chánh quay trở lại nguyên tắc quyền lợi quốc gia làm nền tảng, thay cho các mô hình viện trợ mang tính ý thức hệ hoặc cảm tính. Dù cách tiếp cận này vấp phải sự chất vấn từ một số tổ chức nhân đạo quốc tế, Ngoại Trưởng Rubio khẳng định rằng cải tổ này sẽ nâng cao hiệu quả, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm đồng tiền của dân Mỹ được sử dụng đúng chỗ.
Kết luận, Ngoại Trưởng Rubio cho rằng việc đặt viện trợ ngoại quốc dưới khuôn khổ tổng thể của chính sách đối ngoại là một cải cách quan trọng và sâu rộng, giúp Hoa Kỳ vừa duy trì vai trò quốc tế, vừa bảo vệ lợi ích căn bản của quốc gia và người dân.
Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
No comments:
Post a Comment