8 CÁCH CHỮA UNG THƯ
Dành cho tất cả những người đang chiến đấu với ung thư, đây là một số mẹo hữu ích:
1. Không sinh thiết(biopsy): Đừng để bác sĩ xét nghiệm khối u của bạn, khối u là cách cơ thể tự bảo vệ khỏi sự lan rộng của các chất độc hại được bao bọc trong tế bào ung thư khắp cơ thể và các đột biến trong tế bào khỏe mạnh. Một khi khối u bị kim xét nghiệm đâm thủng, các chất độc sẽ lan rộng và gây ra thêm các vấn đề khác, điều này lại có lợi cho ngành công nghiệp dược phẩm.
2. Ung thư là chất thải độc hại: Sử dụng Zeolite (liều lượng là 1 thìa cà phê bột mịn dưới 30 micromet trong một ly nước uống vào buổi sáng và buổi tối) cũng như Đất sét xanh để giải độc cơ thể khỏi các chất độc và kim loại nặng.
\
3. Ung thư là sản phẩm phụ của ký sinh trùng: Bắt đầu dùng Ivermectin (liều 1 mg sáng và tối tùy theo cân nặng) và Fenbendazole (liều 1 viên 222 mg, uống mỗi ngày trong 6 ngày, nghỉ ngày thứ bảy để thận được nghỉ ngơi).
4. Loại bỏ hoàn toàn đường: Ung thư rất thích đường dưới mọi hình thức, tế bào ung thư chủ yếu sử dụng glucose làm nhiên liệu, axit lactic tích tụ như một sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất. Axit này tạo ra độ pH thấp, gây nhiễm toan, biểu hiện bằng mệt mỏi, gan to và khó chịu.
5. Hydrogen Peroxide: H2O2 chứa một phân tử oxy bổ sung mà tế bào ung thư không thể dung nạp. Thấm H2O2 vào bông gòn hoặc vải, đấp vào vùng da rộng hơn như lưng hoặc vụng, 3 lần một ngày, và thường xuyên hơn sau khi tắm vì lỗ chân lông mở ra và H2O2 sẽ nhanh chóng đi vào tuần hoàn máu. Da hấp thụ H2O2 và gần như ngay lập tức tiêu diệt tế bào ung thư.
6. Nước kiềm: Tế bào ung thư không thể tồn tại trong môi trường kiềm. Hãy bắt đầu uống nước kiềm pha chanh suốt cả ngày. Chanh là một chất axit bên ngoài cơ thể, nhưng axit clohydric trong dạ dày sẽ chuyển hóa nó thành một chất kiềm. Chất này sau đó sẽ đi vào máu và giúp tiêu diệt các chất độc hại.
7. Tắm thanh lọc: 1 ly baking soda, 1 ly borax, 1 ly muối Epsom và đất sét bentonite. Đổ đầy bồn tắm nước nóng nhất mà bạn có thể chịu được. Ngâm mình càng lâu và càng nóng càng tốt, điều này sẽ giúp thanh lọc tế bào ung thư và các hạt nano (oxit graphene) ra khỏi cơ thể. Thực hiện ít nhất 2-3 lần một tuần.
8. Vitamin B17: Đây là thông tin gây sốc mà bác sĩ không muốn ai biết. Hạt táo, mơ, đào và mận chứa lượng Vitamin B17 dồi dào, giá trị của nó đã bị lãng quên (do ảnh hưởng của dược phẩm). Mỗi ngày dùng 1/4 thìa cà phê bột hoặc đơn giản là ăn vài hạt mơ (khoảng 3 hoặc 4 hạt) cũng có thể tiêu diệt tế bào ung thư.
Hiện nay chúng ta đã có những phương pháp điều trị hiệu quả. Không còn cần thiết phải sử dụng hóa trị và xạ trị vì nó chỉ phá hủy các tế bào khỏe mạnh. 9/10 bệnh nhân tử vong do nhiễm độc hóa trị và xạ trị, chứ không phải do chính ung thư.
FB Thaomina mimi
No comments:
Post a Comment