Tuesday, August 5, 2025

Giám đốc An ninh Quốc Tulsi Gabbard 

FB Uyen Vu

Giám đốc An ninh Quốc Tulsi Gabbard đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của Kamala Harris, Hillary Clinton, Liz Cheney, Adam Kinzinger… và đó mới chỉ là sự khởi đầu!!

Bà ấy cũng đã rút giấy phép từ:

– John Brennan, cựu Giám đốc CIA đã sử dụng thông tin tình báo làm vũ khí và đánh lừa công chúng Mỹ về hồ sơ Steele.
– James Clapper, cựu DNI, người đã tuyên thệ rằng không có hoạt động giám sát hàng loạt nào đối với người Mỹ — sau đó bị phát hiện nói dối.
– Susan Rice, người đã “vạch mặt” công dân Hoa Kỳ vì lý do chính trị trong những năm Obama nắm quyền.
– Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Biden, người đã giúp lan truyền câu chuyện giả mạo về Alfa Bank để bôi nhọ Trump.
– Victoria Nuland, kiến trúc sư của nhiều thảm họa thay đổi chế độ và thất bại trong chính sách đối ngoại.
– Eric Swalwell, người từng ngồi trong Ủy ban Tình báo Hạ viện trong khi có quan hệ tình cảm với một điệp viên Trung Quốc.
– Peter Strzok, một đặc vụ FBI thất sủng đã thề sẽ “ngăn cản” Trump giành chiến thắng trong khi điều tra ông bằng những lý do giả dối.
– Lisa Page, một nhân vật chủ chốt khác trong nỗ lực hạ bệ một vị tổng thống đương nhiệm.
– Fiona Hill, người đã làm chứng trong quá trình luận tội trong khi vẫn duy trì mối quan hệ sâu sắc với các tổ chức chống Trump ở nước ngoài.

Tulsi Gabbard đang làm điều mà không ai khác dám làm... để cuối cùng đóng cửa với nhóm bảo thủ tham nhũng coi tình báo Mỹ như một vũ khí chính trị riêng tư.

Những kẻ này đã lạm dụng quyền tiếp cận thông tin. Chúng đã rò rỉ thông tin. Chúng đã nói dối. Chúng đã trục lợi. Và chúng đã sử dụng các cơ quan an ninh quốc gia của chúng ta như công cụ để trả thù và thao túng — chứ không phải để phòng thủ.

Việc thu hồi giấy phép của họ không chỉ mang tính biểu tượng. Đó là khởi đầu của một cuộc tính toán toàn diện.

Bạn không thể tung tin đồn về sự thông đồng với nước ngoài, theo dõi công dân Mỹ, giúp che giấu câu chuyện máy tính xách tay của Hunter Biden, rồi lại được hưởng quyền truy cập an ninh trọn đời. Nền cộng hòa này không vận hành theo cách đó. Ít nhất là không còn nữa — nhờ Tulsi.

Nói thẳng ra:

Những giấy phép này không bao giờ liên quan đến vấn đề an toàn. Chúng liên quan đến địa vị.

Họ sử dụng nhãn hiệu "cựu quan chức" của mình để thống trị tin tức truyền hình cáp, ký hợp đồng xuất bản sách, làm giàu cho bản thân và duy trì quyền lực bí mật.

Vâng, những cánh cửa đó vừa bị đóng sầm lại.

Tulsi Gabbard đang thanh lọc cộng đồng tình báo theo cách chưa từng có.

Và đó là lý do tại sao bà gặp nguy hiểm.
Đừng hiểu lầm: Động thái này đã biến bà thành một mục tiêu lớn. Những người mà bà vừa tước đoạt quyền lực không chỉ cay đắng — họ còn rất nguy hiểm. Họ là một phần của một cỗ máy không bao giờ im lặng. Đây chính là những thế lực đã dàn dựng trò lừa bịp Nga, che giấu sự thật về phòng thí nghiệm Vũ Hán, bịt miệng những người bất đồng chính kiến về các chính sách COVID, và cố gắng hạ bệ bất kỳ nhà lãnh đạo nào không chịu khuất phục trước luận điệu của họ.

Hãy cầu nguyện cho Tulsi Gabbard.
Bà Gabbard đang đơn độc chiến đấu giữa một đội quân kẻ thù hùng mạnh.
Cùng những kẻ đã bảo vệ Epstein, chôn vùi máy tính xách tay của Hunter và nói dối dưới lời tuyên thệ giờ đây đang tìm đến bà. Họ biết Tulsi không thể bị mua chuộc, không thể bị tống tiền, và sẽ không bao giờ quay lại.
Bà ấy không chơi trò chính trị. Bà đang chiến đấu vì linh hồn của đất nước này.
Và khi ai đó làm điều đó — nhà nước ngầm sẽ chú ý. Và họ sẽ trả đũa.

Vì vậy, tôi xin hỏi mọi người yêu nước đang đọc bài viết này:
Hãy cầu nguyện cho sự an toàn của bà.
Hãy cầu nguyện cho sự bảo vệ của bà.
Cầu xin Chúa che chở cho bà, gia đình và những người đứng bên cạnh bà.
Cầu nguyện cho sự thật được sáng tỏ và người dân Mỹ có mắt để nhìn thấy.
Đây là một cuộc chiến tâm linh cũng như chính trị. Và Tulsi Gabbard đang chiến đấu với lòng dũng cảm vô song.
Phe cánh tả gọi bà là "kẻ phản bội". Giới truyền thông coi bà là "nguy hiểm". Cộng đồng tình báo sợ bà ngay từ khi bà nhậm chức. Điều đó sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết.

Tulsi Gabbard có thể là nhà lãnh đạo quan trọng nhất ở Mỹ hiện nay.
Và bà không hành động vì trả thù - bà hành động vì bổn phận. Gabbard đang cố gắng khôi phục lại chính thứ mà những kẻ tham nhũng này đã mất nhiều năm để phá hủy: lòng tin của người dân Mỹ vào chính phủ.

Và đó là lý do tại sao chúng ta phải sát cánh cùng bà ấy và hãy cầu nguyện cho bà.

Ken Blackwell




No comments:

Blog Archive