Dịch vụ biểu tình mướn (không khóc mướn) hợp pháp ở Mỹ.
Đó là trường hợp công ty Crowds On Demand có trụ sở tại California. Công ty này được Adam Swart, một cựu nhà báo và sinh viên đại học tại UCLA, thành lập vào năm 2012.
Ban đầu Crowds On Demand tập trung vào việc cung cấp "trải nghiệm với người nổi tiếng" như fake paparazzi, và cho thuê 'người hâm mộ'. Tuy nhiên, công ty nhanh chóng mở rộng sang các dịch vụ khác, bao gồm biểu tình chính trị, sự kiện doanh nghiệp, và chiêu trò PR.
Crowds On Demand cung cấp dịch vụ thuê người để tham gia vào các cuộc biểu tình, cả dưới dạng "người biểu tình không thù lao" và "người biểu tình chuyên nghiệp được trả tiền". Công ty khẳng định rằng họ có thể tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong thời gian ngắn, thường chỉ trong vài ngày.
Khách hàng có thể đặt dịch vụ thông qua website hoặc liên lac trực tiếp (xem hình). Công ty sẽ huy động một nhóm người, thường là diễn viên hoặc cá nhân được trả tiền, để tham gia vào các sự kiện cụ thể. Họ có thể mặc đồng phục, cầm bảng hiệu tuyên truyền, và hát hoặc hô vang khẩu hiệu theo yêu cầu khách hàng.
Chi phí phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của sự kiện, nhưng thường dao động từ vài nghìn đến hàng chục ngàn đô.
Crowds On Demand cho biết hiện tại họ có hơn 100 đơn đặt hàng, tuy thế họ cũng khôn ngoan để né bớt các sự kiện có thể dính vào kiện tụng, ví dụ như chủ trương 'bài Do Thái'.
Adam Swart, CEO của Crowds on Demand, nói với Fox News: "Hiện tại, những gì tôi thấy trong các cuộc biểu tình Israel-Palestine là rất nhiều ồn ào. Đó là hai bên hét vào nhau, nhưng không ai thuyết phục được những người trung lập. Không ai cố gắng đưa ra lập luận cho những người thực sự không hiểu vấn đề... mọi người chỉ đang củng cố phía của mình."
Đảng Dân chủ từng mướn Crowds On Demand để tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ các chính sách của họ, đặc biệt là trong sự kiện Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ tại Chicago.
Với nhiều người không hề biết có loại công ty 'biểu tình mướn' này thì rõ ràng họ đã tạo ấn tượng mạnh nơi công chúng về sự ủng hộ lớn cho các chính sách môi trường và quyền phá thai, hai vấn đề then chốt tại hội nghị đảng Dân chủ.
Năm 2024, trong các chiến dịch tranh cử của Harris, người tinh ý có thể thấy một số "biểu tình viên chuyên nghiệp" họ có mặt thường xuyên ở nhiều buổi vận động, có xe bus đầy đủ tiện nghi chở đi các địa phương xa, dĩ nhiên tiền thù lao không ít. Và Harris tiêu tốn hơn $1 tỷ đô trong vỏn vẹn vài tuần tranh cử là bằng chứng.
Với đà sút giảm người ủng hộ, đảng Dân chủ trong tương lai sẽ cần mướn nhiều người hơn, tại nhiều sự kiện chính trị hơn, để tạo ấn tượng rằng họ được quần chúng hậu thuẫn. Và có thể sẽ có nhiều công ty nhảy vào dịch vụ ăn khách này.
No comments:
Post a Comment