Whistleblower: Former AG Bill Barr & Armstrong Williams Run Illegal Immigration Visa Fraud Scheme
Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã chủ mưu triệt hạ ông Trump ra sao?
Đây là bài viết trên trang Project Veritas với các hình chụp bằng chứng rõ ràng là các emails, tin nhắn và cả giấy viết tay... trong đó, bà Patrícia Lélis, người tố cáo, cựu ký giả của Howard Stirk Holdings. Bà Lélis tiết lộ:
-“Bill Barr đã nói, ‘Chúng ta nên đưa RICO* vào vì đó là một loại cáo buộc rất khó để biện hộ.’”
-“Tôi có ghi chép của mọi cuộc họp. Một cuộc họp có thể về visa cho ai đó, hoặc một cuộc họp khác có thể về vụ án ngày 6 tháng 1, hoặc vụ án RICO* [nhằm chống lại Trump].”
Hôm qua 7/8/2025 – Một người tố giác, hiện đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố và được cấp tị nạn chính trị tại một quốc gia nước ngoài không được tiết lộ, đã cung cấp cho Project Veritas bằng chứng quan trọng cáo buộc các cuộc họp bí mật do cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William P. Barr, nhân vật truyền thông Armstrong Williams, và những người có ảnh hưởng khác ở Washington, D.C., dàn dựng để lên kế hoạch truy tố Tổng thống Donald Trump, các đồng minh của ông và các bị cáo trong vụ việc ngày 6 tháng 1.
Patrícia Lélis, được công ty truyền thông Howard Stirk Holdings của Armstrong Williams thuê vào năm 2021, tuyên bố bà đã tham dự hàng chục cuộc họp, nơi Barr và những người khác vạch ra các chiến lược pháp lý để nhắm vào những người ủng hộ Trump và ngăn chặn sự trở lại chính trường của ông. Bà đã cung cấp cho Dự án Veritas nhiều ghi chú viết tay và ảnh chụp chi tiết ghi lại những cuộc thảo luận bí mật này diễn ra từ năm 2021 đến năm 2023.
Lélis đã trình bày chi tiết về cuộc họp ngày 13 tháng 9 năm 2021, với sự tham gia của bà, Armstrong Williams, Bình luận viên Shermichael Singleton của CNN và cựu Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr, tập trung vào việc hoạch định chiến lược cho "Ủy ban Ngày 6 tháng 1" mới thành lập. "Cuộc điều tra sẽ tập trung vào những người thân cận với Trump và nỗ lực truy tố chính thức những người này", Lélis viết.
Ghi chú của bà cho thấy Barr đã cung cấp một danh sách các mục tiêu, gồm các nhân vật [cần triệt hạ]: Steve Bannon, Rudy Giuliani, Stewart Rhodes, Enrique Tarrio, Jeffrey Clark, Oath Keepers và Proud Boys.
Sau cuộc họp này, nhiều cá nhân trong số này đã bị triệu tập để làm chứng trước Ủy ban Ngày 6 tháng 1 hoặc phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử ngày 6 tháng 1 hoặc cuộc bầu cử năm 2020, cho thấy ảnh hưởng rõ ràng của Barr trong việc thúc đẩy các hành động pháp lý chống lại họ.
Project Veritas đã xem xét các bức ảnh chụp ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Armstrong Williams và Bill Barr, cùng với các ghi chú tương ứng của Lélis từ một cuộc họp tại Sinclair Broadcast Group.
Các ghi chú nêu chi tiết các cuộc thảo luận cho thấy Barr đã đàm phán với Biện lý Quận Fulton, Fani Willis và Công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc lên kế hoạch truy tố tại Florida, Georgia và New York.
Lélis ghi lại rằng Barr dự đoán một cuộc đột kích của FBI vào nhà của Trump sẽ diễn ra "sớm". Năm tháng sau, FBI đã đột kích Mar-a-Lago.
Project Veritas cũng xác minh một tin nhắn ngày 19 tháng 1 năm 2023 từ Williams gửi cho Lélis xác nhận một cuộc họp đã được lên kế hoạch giữa Bill Barr và Fani Willis.
Các ghi chú từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 xác nhận cuộc họp đã diễn ra, với việc Barr khuyên Willis theo đuổi các cáo buộc RICO* chống lại Donald Trump.
Lelis tuyên bố, "Bill Barr đã nói rằng, chúng ta nên đưa RICO* ra vì đó là một loại cáo buộc rất khó để bào chữa", lưu ý rằng Barr mô tả cáo buộc này là rộng và khó phản bác theo luật pháp Hoa Kỳ.
Lélis tuyên bố mục tiêu bao trùm trong tất cả các cuộc họp là ngăn chặn việc Trump trở lại nắm quyền. “Một điều tôi hiểu rất rõ là giống như Bill Barr, Armstrong và tất cả các chính trị gia khác, họ rất tập trung vào cách họ ngăn chặn Trump,” bà nói.
Trong nỗ lực phản đối nỗ lực tái tranh cử của Trump, nhóm của Williams đã bắt đầu đàm phán với Facebook để phát triển nội dung truyền thông xã hội "chống Trump".
Biên bản cuộc họp tháng 12 năm 2021 và các văn bản từ Danielle Kersey, Giám đốc Chính phủ và Chính trị, cho thấy Meta đang tạo nội dung tập trung vào những tuyên bố rằng "Trump đã phá hủy nền dân chủ".
Chiến lược, như được nêu trong các ghi chú do Lélis ghi lại, là "thay đổi thuật toán" để thuyết phục Đảng Cộng hòa bác bỏ Trump và chứng minh rằng ông ta không đại diện cho Đảng Cộng hòa.
Lélis đã báo cáo Armstrong Williams và Bill Barr với FBI vào tháng 6 năm 2023 về các cuộc họp bí mật của họ và âm mưu gian lận thị thực bị phơi bày trong Phần 1 của Dự án Veritas.
Tin nhắn văn bản cho thấy Williams và các cộng sự của ông ta đã hoảng loạn khi biết về báo cáo của FBI.
Lélis đã phải đối mặt với hàng loạt lời đe dọa và yêu cầu trả lại biên bản cuộc họp và các tài liệu khác mà cô đã ghi lại trong thời gian làm việc, cho thấy tính xác thực của chúng và nỗ lực điên cuồng nhằm che giấu những cuộc họp bí mật này.
“Cô đã có cơ hội trở thành một phần trong nhóm của tôi, xây dựng một điều gì đó lớn lao, kiếm tiền… và cô đã vứt bỏ tất cả. Cô lấy tài liệu và điện thoại của tôi mà không bao giờ trả lại. Giờ cô nghĩ cô có thể chống lại tôi sao? Tôi xin nói rõ, thời gian của cô sắp hết… Để cô sống là một trong những sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải. Nếu có thể, tôi đã bóp cổ cô ngay bây giờ rồi.” – Armstrong Williams, Giám đốc điều hành của HSH nói.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Project Veritas lần đầu tiên được các quan chức Bộ Tư pháp báo cáo về câu chuyện này, những người đang lo ngại về một sự che đậy rõ ràng của Bộ Tư pháp nhằm đổ lỗi cho Lélis về hành động của Barr.
Một quan chức Bộ Tư pháp của Trump tuyên bố: “Barr đã huy động toàn bộ FBI truy lùng người phụ nữ này để lấy lại tài liệu mà cô ta có.”
Bị buộc tội vào tháng 1 năm 2024, Lélis phải đối mặt với cáo buộc chủ mưu đường dây cấp thị thực tại Howard Stirk Holdings, trong khi chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với Williams hoặc nhân viên của ông ta.
*Trong các phần tiếp theo của loạt bài này, Dự án Veritas sẽ vạch trần thêm những bất thường trong vụ kiện của chính phủ chống lại Lélis, bao gồm các mối đe dọa từ các công tố viên chính phủ, cũng như tình trạng tham nhũng bổ sung mà bà quan sát thấy tại Howard Stirk Holdings, chẳng hạn như tin nhắn bí mật được gửi đến các quan chức chính phủ qua điện thoại dùng một lần, tiền mặt và hối lộ được trao đổi để đổi lấy ân huệ thông qua hoạt động vận động hành lang bất hợp pháp với các chính phủ nước ngoài. Hãy theo dõi.
Nguồn: Project Veritas
*RICO là viết tắt của Đạo luật Chống các Tổ chức Tham nhũng và Bị Ảnh hưởng bởi Tội phạm Có tổ chức. Đây là luật liên bang của Hoa Kỳ được thiết kế để chống lại tội phạm có tổ chức
FB Uyen vu
No comments:
Post a Comment