Đại học UCLA bi phạt $1 tỷ đô
FB Uyen Vu
Đại học UCLA (University of California, Los Angeles) đang đối mặt với "yêu cầu dàn xếp $1 tỷ đô từ chính quyền với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Dân quyền 1964 (Civil Rights Act of 1964), cụ thể là Title VII, về chủ nghĩa bài Do Thái, liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.
Năm 2024, UCLA trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, đặc biệt là sau khi Israel mở chiến dịch quân sự trả đũa hành vi khủng bố của Hamas.
Các cuộc biểu tình này là nguyên nhân cáo buộc UCLA không bảo vệ sinh viên Do Thái khỏi những hành vi phân biệt đối xử và bạo lực.
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra, kết luận rằng UCLA vi phạm Title VII của Đạo luật Dân quyền, dẫn đến yêu cầu dàn xếp $1 tỷ đô.
Chính quyền đề nghị UCLA trả $1 tỷ đô như một phần của thỏa thuận gồm:
- Bổ nhiệm một "người giám sát giải quyết" để giám sát các hoạt động của trường.
- Cử một quản trị viên cấp cao nhằm bảo đảm UCLA sẽ luôn tuân thủ các luật chống phân biệt đối xử.
Thỏa thuận này, nếu được ký, sẽ là một trong những phạt vạ lớn nhất lên một trường đại học Mỹ vì vi phạm dân quyền. (Lưu ý: Đây không phải là một vụ kiện đòi bồi thường, mà là đề nghị nhằm giải quyết tranh chấp mà không cần đưa vụ việc ra tòa án).
Chính quyền cũng tìm cách loại bỏ các loại học bổng và chương trình giảng viên "dựa trên chủng tộc" (chính sách DEI), đồng thời phải công khai dữ liệu tuyển sinh và tuyển dụng. UCLA tuyên bố rằng khoản thanh toán lớn như vậy sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến trường đại học và tiểu bang.
Gavin Newsom đã chỉ trích mạnh mẽ ông Trump, y gọi yêu cầu này là "tống tiền" và tuyên bố California "sẽ không nhượng bộ như một số trường khác đã làm." Newsom ám chỉ các trường như Columbia và Brown, đã dàn xếp vụ tương tự với số tiền $221 triệu đô và $50 triệu đô.
ĐH Harvard, cũng đang thương lượng một khoản tiền lớn hơn $200 triệu đô từ Columbia, nhưng vẫn đang đấu luật với tòa án để thu hồi quyền truy cập vào quỹ nghiên cứu liên bang trị giá tỷ đô đã bị chính quyền chấm dứt.
No comments:
Post a Comment