Từ 'lab' đến 'leak' và học giả ăn cắp Lý Vân Hải (Yunhai Li - 李云海).
Cựu nghiên cứu viên Trung Quốc tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, Lý Vân Hải (Yunhai Li), đã bị bắt vào ngày 22 tháng 8 vì tội cố gắng đánh cắp nghiên cứu do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và tuồn lậu về Trung Quốc.
Lý bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại (một trọng tội) và giả mạo hồ sơ chính phủ (một tội nhẹ).
Lý bắt đầu làm việc tại MD Anderson với thị thực học giả nghiên cứu không định cư vào năm 2022. Y đang tiến hành nghiên cứu vaccine ung thư vú do Viện Y tế Quốc gia và Bộ Quốc phòng tài trợ. Công việc này khiến y trở thành nhân viên của Tiểu bang Texas.
Lý đã từ chức tại MD Anderson vào ngày 1 tháng 7 và cố gắng trốn khỏi Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 7 nhưng đã bị các nhân viên Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ và An ninh Nội địa chặn lại tại phi trường với lý do: Lý mang theo thông tin y tế nhạy cảm qua phi trường.
Khi bắt đầu làm việc tại Hoa Kỳ, Lý đã ký các thỏa thuận bảo mật nhằm ngăn chặn việc y chia sẻ thông tin ra bên ngoài trung tâm ung thư. Y cũng xác nhận rằng mình không nhận tài trợ nghiên cứu từ nước ngoài hoặc có quan hệ bên ngoài.
Lý thực chất đang nhận tài trợ từ Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc và đang thực hiện nghiên cứu cho Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh (Hospital of Chongqing Medical University).
Khi còn là nhà nghiên cứu tại MD Anderson, Lý được liệt kê là tác giả của một nghiên cứu y khoa được công bố tại Trung Quốc.
Hắn đã lưu trữ các nghiên cứu về ung thư chưa được công bố, vào thiết bị cá nhân của mình và sau đó tải lên dịch vụ cloud của Baidu. Y cũng sử dụng phần mềm để xóa bằng chứng về các nội dung tải lên của mình.
Theo hồ sơ tòa án, khi bị chặn tại phi trường, các nhân viên biên phòng đã tìm thấy hai chiếc điện thoại và một máy tính xách tay chứa bằng chứng về các tập tin của MD Anderson. Lý nói với các nhà điều tra rằng anh ta dự định tiếp tục nghiên cứu vaccine ung thư vú tại Trung Quốc và y có quyền sở hữu dữ liệu. Y còn nói với các nhân viên biên phòng rằng y không nhớ đã ký bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào (!).
Lý cho biết các quan chức tại MD Anderson đã chất vấn y về việc tải các tập tin xuống thiết bị cá nhân và y "cảm thấy nghiên cứu của mình bị lãng phí sau khi hợp đồng nghiên cứu của y kết thúc."
Lý thú nhận đã tải xuống khoảng 90 gigabyte dữ liệu và thư mục và dự định tiếp tục nghiên cứu tại Trung Quốc. Lý nói thêm rằng y hy vọng CBP sẽ không phát hiện ra thông tin này trên thiết bị điện tử của y.
Lý không bị bắt giữ ngay lập tức tại phi trường. Y được thả và sau đó bị bắt vào ngày 22 tháng 8. Sau đó, y được thả với số tiền bảo lãnh vỏn vẹn $5 ngàn đô và bị yêu cầu ở lại khu vực Houston.
Theo đơn khiếu nại hình sự, Lý cũng đang bị điều tra về một số tội danh khác, gồm gian lận chuyển tiền, trộm cắp tiền liên bang và lạm dụng chức vụ.
Nếu bị kết tội trọng tội cấp tiểu bang, Lý có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm và khoản tiền phạt rất nhẹ là $10 ngàn đô.
Một cuộc điều tra của NIH năm 2019 đã phát hiện 189 nhà khoa học tại các tổ chức của Hoa Kỳ đã không tiết lộ những mối quan hệ với nước ngoài như vậy.
Và kẻ cắp đã qua mặt viện nghiên cứu để chuyển về nước những thành tựu khoa học, góp phần làm tăng tiến bộ y tế của Trung Quốc bằng tiền của Hoa Kỳ.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment