Tin vắn
FB Uyen Vu
Nathalie Rose Jones, 50 tuổi, ở Lafayette, Indiana đã bị bắt và đang đối mặt với các cáo buộc liên bang sau khi cô ta đưa ra những lời đe dọa trên Facebook và Instagram, sau đó đi từ New York đến Washington, D.C. với mục tiêu "loại bỏ" Trump nếu có cơ hội, Công tố Liên bang tại Washington, D.C. bà Jeanine Pirro cho biết hôm nay.
"Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của Tổng thống (POTUS) này bằng cách moi ruột và cắt khí quản của ông ta, với sự có mặt của Liz Cheney và tất cả những người theo chủ nghĩa Khẳng định", Jones đã viết trong một bài đăng trên Facebook.
Jones bị cáo buộc về tội 'đe dọa giết người, bắt cóc hoặc gây thương tích cho Tổng thống Hoa Kỳ, và phát tán các thông tin liên lạc liên bang có nội dung đe dọa bắt cóc bất kỳ người nào hoặc đe dọa gây thương tích cho người khác'.
"Đe dọa tính mạng của Tổng thống là một trong những tội nghiêm trọng nhất và sẽ bị truy tố nhanh chóng và kiên quyết. Đừng nhầm lẫn - công lý sẽ được thực thi", Công tố Hoa Kỳ Pirro phát biểu.
*Thị Nathalie Rose Jones này là một điển hình của đám TDS hết thuốc chữa, thị từng khoe nhiều hình chụp với các tay máu mặt của đảng Dân chủ như Al Sharpton, Cornel West...
- Newsom mập mờ đánh lận con đen...
Hôm qua, Gavin Newsom tự hào post trên X đoạn y trả lời bình luận gia chính trị Brian Tyler Cohen. Trong đó y phát biểu: 'Tám trong số mười tiểu bang có tỷ lệ giết người cao nhất đất nước này — các tiểu bang đỏ. Thật nhảm nhí. Ai cũng biết điều đó...'. Nếu xét đơn giản theo bản đồ thì điều đó không sai.
Nhưng đó chỉ là cách khái quát một cách mập mờ, khi làm thống kê về bạo lực, tội phạm, giết người, cướp của... các nhà điều tra chú trọng nhiều hơn ở phạm vi thành phố, nơi các quyết sách gắn liền với hiệu quả. Theo Axios thì mặc dù tiểu bang đỏ có tỷ lệ cao, nhưng thị trưởng của thành phố lừng danh nhất, trong các tiểu bang đỏ đó, đều xanh lè...
Thực tế cho thấy, theo USAFacts 34/35 thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất tại Hoa Kỳ vào năm 2024 chủ yếu do các thị trưởng thuộc Đảng Dân chủ quản lý. Nghĩa là trong số 35 thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất tính theo 100 ngàn dân, thì hết 34 thành phố có thị trưởng thuộc đảng Dân chủ cai quản, chỉ duy nhất 1 thành phố có thị trưởng thuộc đảng Cộng hoà nắm quyền.
Còn tính theo số lượng, cũng theo USAFacts, tiểu bang California với sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Newsom, báo cáo cho biết có 2,203 vụ giết người vào năm 2024, cao hơn bất kỳ tiểu bang nào khác tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, theo nguồn từ Sở Tư pháp California, Sở Phát triển Nhà ở và Đô thị Hoa Kỳ và Ngân sách Tiểu bang California, California có khoản thâm hụt ngân sách là $11.8 tỷ đô, tỷ lệ thất nghiệp 5.4%, tội phạm bạo lực tăng 8% kể từ năm 2019 và tỷ lệ vô gia cư tăng 23.6% kể từ năm 2019. (xem hình do Fox News dẫn lại).
Tại sao các thành phố do Dân chủ làm thị trưởng có tỷ lệ cao như vậy? Cũng dễ thấy là các thị trưởng thuộc Đảng Dân chủ thường ủng hộ các chính sách như giảm thiểu hoặc không tăng cường cảnh sát và giảm thiểu giam giữ... điều này làm tăng tội phạm. Đó là chưa kể các thị trưởng tả phái tích cực thực hiện lời bác Bi dạy về chính sách DEI, tuyển người không dựa theo năng lực, như cô cảnh sát trưởng thủ đô Washington mà không hiểu "chain command" là gì chẳng hạn.
Đúng là chiêu bài mập mờ của Newsom chỉ lừa được những ai cả tin.
- Tổng Chưởng lý Missouri, Andrew Bailey, đã được bổ nhiệm làm Đồng Phó Giám đốc FBI.
- Bộ Ngoại giao đã tịch thu hơn 6 ngàn thị thực du học, chủ yếu do các tội: hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết:
“Mọi trường hợp thu hồi thị thực du học dưới thời Chính quyền Trump đều xảy ra vì cá nhân đó đã vi phạm pháp luật hoặc bày tỏ sự ủng hộ khủng bố khi ở Hoa Kỳ”
- Vinh Nguyen, quan chức tình báo được Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard "chiếu cố" bằng cách tước quyền tiếp cận an ninh.
Theo New York Post hôm nay, trong số 37 quan chức mới bị 'tước quyền tiếp cận an ninh' vì đã "lạm dụng lòng tin của công chúng bằng cách chính trị hóa và thao túng" thông tin, gồm cả một số người tham gia vào một âm mưu cựu Barack Obama chỉ đạo về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016", bài báo trên nêu đặc biệt về nhân vật có tên Vinh Nguyen.
Theo đó, Vinh Nguyen, đã hỗ trợ James Clapper (cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia - hình 3) trong việc dàn dựng bản 'Đánh giá Cộng đồng Tình báo năm 2017' rằng chính quyền Nga ưu ái đối với ông Donald Trump.
Bà Gabbard chỉ đạo: 'Quyền tiếp cận an ninh của họ với các hệ thống, cơ sở, tài liệu và thông tin phải bị chấm dứt ngay lập tức. Bất kỳ hợp đồng hoặc việc làm nào với Chính phủ Hoa Kỳ của 37 cá nhân này đều bị chấm dứt tại đây'.
"Được giao phó quyền tiếp cận an ninh là một đặc quyền, không phải là một quyền," Gabbard nói trong một tuyên bố. "Những người trong Cộng đồng Tình báo phản bội lời thề của họ với Hiến pháp và đặt lợi ích cá nhân của họ lên trên lợi ích của người dân Mỹ đã phá vỡ niềm tin thiêng liêng mà họ đã cam kết duy trì."
Vinh Nguyen, lúc đó là phụ tá hàng đầu của Clapper, đã gây sức ép buộc người tố giác ICA phải đồng ý với các kết luận không có căn cứ về mối quan hệ Nga-Trump, Vinh Nguyen chính là kẻ đã đưa báo cáo giả mạo của Crowdstrike vào ICA.
Vinh Nguyen hiện đang làm việc cho chính quyền Liên bang với vị trí Giám đốc AI của NSA, nơi anh ta đang tích hợp AI vào toàn bộ hệ thống tình báo (hình)
Được biết, Vinh Nguyen, vốn là cựu nhân viên chiến dịch tranh cử của McCain và là thành viên của Câu lạc bộ Cựu sinh viên McCain.
Quyền tiếp cận an ninh của Vinh Nguyen mới bị tước bỏ, thì chắc chắn y đang được chú ý đặc biệt, nhất là trong lĩnh vực tình báo quốc gia.
- Công dân Trung cộng ở Nam California và đường dây xuất cảng vũ khí, đạn dược, công nghệ từ Long Beach sang Bắc Hàn.
Shenghua Wen, 42 tuổi, một công dân Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Ontario, Nam California, Tòa án Liên bang do Thẩm phán Stephen V. Wilson kết án y 96 tháng tù vào hôm qua, 18/8.
Wen đã xuất cảng vũ khí, đạn dược và các vật phẩm quân sự khác sang Bắc Hàn bằng cách giấu chúng bên trong các container vận chuyển từ cảng Long Beach, y đã thực hiện hành vi tội phạm này theo chỉ đạo của các quan chức chính phủ Bắc Hàn, và đã được họ trả thù lao $2 triệu đô.
Wen, đã nhận tội ngày 9 tháng 6 về một tội danh âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và một tội danh hành động như một gián điệp bất hợp pháp của chính phủ ngoại quốc.
Wen là công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ năm 2012 với visa sinh viên và ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp sau khi visa sinh viên của y hết hạn vào tháng 12 năm 2013.
Trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, Wen đã gặp gỡ các quan chức từ chính phủ Bắc Hàn tại một đại sứ quán Bắc Hàn ở Trung Quốc. Những quan chức này đã chỉ đạo Wen thu mua hàng hóa thay mặt cho Bắc Hàn.
Năm 2022, hai quan chức chính phủ Bắc Hàn đã liên lạc với Wen thông qua một nền tảng nhắn tin trực tuyến và chỉ dẫn y mua và buôn lậu vũ khí và các hàng hóa khác – gồm công nghệ nhạy cảm – từ Hoa Kỳ sang Bắc Hàn qua ngả Trung cộng.
Năm 2023, theo chỉ đạo của các quan chức chính phủ Bắc Hàn, Wen đã vận chuyển ít nhất ba container vũ khí ra khỏi cảng Long Beach đến Trung cộng, số vũ khí này sẽ đến điểm đến cuối cùng tại Bắc Hàn.
Wen thực hiện hành vi xuất cảng bất hợp pháp vũ khí sang Bắc Hàn bằng cách, khai báo gian dối về hàng hoá của các container.
Vào tháng 5 năm 2023, Wen đã mua một doanh nghiệp kinh doanh vũ khí ở Houston, được thanh toán bằng tiền do một trong những liên lạc Bắc Hàn của Wen gửi thông qua các trung gian.
Wen đã mua nhiều vũ khí ở Texas và lái xe chở vũ khí đó đến California, từ đây 'hàng nóng' được đóng gói và vận chuyển từ cảng Long Beach. Một lô vũ khí này đã rời cảng Long Beach và đến Hong Kong vào tháng 1 năm 2024. Lô vũ khí này sau đó được vận chuyển từ Hong Kong đến Nampo, Bắc Hàn.
Vào tháng 9 năm 2024, Wen – một lần nữa hành động theo chỉ đạo của các quan chức Bắc Hàn – đã mua khoảng 60.000 viên đạn 9mm mà y dự định vận chuyển sang Bắc Hàn.
Cũng theo chỉ đạo của các quan chức Bắc Hàn, Wen đã thu được công nghệ nhạy cảm mà y dự định gửi sang Bắc Hàn. Công nghệ này gồm một thiết bị 'nhận dạng mối đe dọa hóa học' và một bộ thu băng tần rộng cầm tay có thể phát hiện các tín hiệu truyền tải 'đã biết, chưa biết, bất hợp pháp, gây gián đoạn hoặc can thiệp'.
Wen cũng đã mua hoặc đề nghị mua một động cơ máy bay dân dụng và một hệ thống hình ảnh nhiệt có thể được gắn trên một drone, trực thăng hoặc máy bay khác, và có thể được sử dụng cho mục đích trinh sát và nhận dạng mục tiêu.
Trong suốt kế hoạch, các quan chức Bắc Hàn đã chuyển khoản khoảng $2 triệu đô cho Wen để thu mua vũ khí và các hàng hóa khác cho họ.
Wen đã thừa nhận trong thỏa thuận nhận tội của mình rằng trong tất cả các thời điểm liên quan, y biết rằng việc vận chuyển vũ khí, đạn dược và công nghệ nhạy cảm sang Bắc Hàn là bất hợp pháp.
Y cũng thừa nhận rằng y chưa bao giờ có giấy phép để xuất khẩu đạn dược, vũ khí và các thiết bị được mô tả ở trên sang Bắc Hàn. Y thừa nhận rằng đã hành động theo chỉ đạo của các quan chức chính phủ Bắc Hàn và giấu giếm mọi thông tin, hành động tại Hoa Kỳ theo sự chỉ đạo và kiểm soát của Bắc Hàn.
Rõ ràng luật pháp tại California có nhiều khe hở rộng về cư trú, xuất cảng và biện pháp an toàn nên mới có hành vi tội phạm theo cách này. Bạn lái xe vi phạm luật giao thông có thể bị cảnh sát bắt phạt. Nhưng kẻ thù, một công dân Trung cộng ở bất hợp pháp lại chuyển trót lọt 3 container vũ khí và công nghệ quốc phòng từ Nam California sang đến Bắc Hàn...
Khó tin, nhưng có thật!
- Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đối diện vụ kiện phỉ báng và dàn xếp chiến dịch thông tin gian dối.
Cựu Trưởng phòng Cứu hỏa Los Angeles Kristin Crowley (hình 1) đã đệ đơn kiện chống lại thành phố, cáo buộc Thị trưởng Karen Bass đã "dàn xếp một chiến dịch thông tin sai lệch, phỉ báng và trả đũa" để bảo vệ hình ảnh chính trị của mình sau vụ cháy rừng Palisades, vụ cháy rừng tàn phá nhất trong lịch sử thành phố.
Theo đơn kiện, Crowley và các luật sư của cô cho rằng Bass đã sa thải Crowley và nhiều lần phỉ báng cô nhằm chuyển trách nhiệm cho cách thành phố xử lý vụ cháy, trong khi che giấu việc cô ấy đã cắt giảm ngân sách cho sở cứu hỏa, làm suy yếu an toàn công cộng.
Đơn kiện đặc biệt chỉ trích quyết định của Bass tham dự một buổi lễ tại Ghana vào ngày 7 tháng 1, ngay khi vụ cháy bùng phát, dù biết về nguy cơ gió mạnh và cháy rừng chết người.
Crowley, người đã phục vụ gần ba năm với tư cách Trưởng phòng Cứu hỏa, cho biết trong một tuyên bố rằng cô đã "vận động cho việc cấp ngân sách đúng đắn, nhân sự và nâng cấp cơ sở hạ tầng" để bảo vệ lực lượng cứu hỏa và cộng đồng. "Những lời dối trá, lừa dối, phóng đại và trình bày sai lệch cần phải được giải quyết bằng sự thật," cô nhấn mạnh.
Đơn kiện pháp lý, một bước tiền đề cho vụ kiện dân sự, cáo buộc Bass và các cấp dưới của bà ta đã tiến hành một "chiến dịch bôi nhọ công khai" nhằm làm mất uy tín Crowley, vi phạm Bộ luật Lao động California và quyền của cô theo Tu chính án thứ nhất. Crowley đang đòi bồi thường thiệt hại trên $25,000 đô.
Luật sư của Crowley, Genie Harrison, người từng đại diện cho các nạn nhân của Harvey Weinstein, cho biết đơn kiện "trình bày nỗ lực vận động rộng rãi của Crowley để có được tài chính và nguồn lực cần thiết cho LAFD, cũng như sự từ chối lặp đi lặp lại của Bass."
Bass đã biện minh cho việc triển khai lực lượng cứu hỏa thất bại sau khi LA Times phát hiện sở có thể đã giữ lại 1.000 lính cứu hỏa, nhưng Crowley và các luật sư của cô cho rằng LAFD không có đủ xe khẩn cấp để làm như vậy, do thiếu tiền và nhân sự để duy trì thiết bị.
Cuộc điều tra của LA Times phát hiện sở có hơn 40 xe cứu hỏa sẵn sàng để chống cháy rừng, nhưng các quan chức cứu hỏa chỉ bố trí năm trong số đó.
"Là Trưởng phòng Cứu hỏa trong gần ba năm, tôi đã vận động cho việc cấp ngân sách đúng đắn, nhân sự và nâng cấp cơ sở hạ tầng để hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn cho Lực lượng Cứu hỏa của chúng ta, và qua đó, các cộng đồng của chúng ta," Crowley nói trong một tuyên bố gửi cho LA Times. "Những lời dối trá, lừa dối, phóng đại và trình bày sai lệch cần phải được giải quyết bằng cách duy nhất có thể bác bỏ chúng — đó là sự thật."
Vụ việc này chắc chắn sẽ khơi lại lo ngại về sự chuẩn bị của thành phố trước vụ cháy rừng Palisades, bao gồm cả việc triển khai không đủ lực lượng cứu hỏa và cuộc sơ tán hỗn loạn. Viện Cal Fire đã được giao nhiệm vụ tiến hành một cuộc xem xét độc lập.
Theo LA Times.
- Thẩm phán Frank Caprio đã ra đi hôm nay 20/8/2025, ở tuổi 88, sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Tôi đã xem nhiều video về vị Thẩm phán Frank Caprio này, ông nổi tiếng với cách tiếp cận đầy lòng trắc ẩn trong chương trình truyền hình thực tế "Caught in Providence".
Toà án thường gây cho nhiều người sự e dè, lo lắng vì thường đó là nơi công lý được thực hiện.
Nhưng công việc trong ngành tư pháp tại toà án của ông Caprio, vốn nhấn mạnh vào sự đồng cảm và công bằng, đã được công nhận rộng rãi và ảnh hưởng đến nhiều người thông qua các phiên tòa được truyền hình trực tiếp.
Sự nghiệp của Caprio kéo dài gần bốn thập niên với tư cách là Thẩm phán Tòa án Thành phố Providence, nơi ông xử các vụ án nhỏ với trọng tâm là thấu hiểu hoàn cảnh cá nhân, và thường dẫn đến những khoảnh khắc tử tế ấm áp lan truyền rộng rãi.
Ảnh hưởng của Thẩm phán Caprio không chỉ giới hạn trong lĩnh vực pháp lý, mà còn qua vai trò Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Giáo dục Đại học Rhode Island và cuốn sách "Frank Caprio Compassion in the Court" (Lòng trắc ẩn của Frank Caprio trong Tòa án), mới được phát hành vào tháng 2 năm nay 2025.
Thẩm phán Frank Caprio, một người thông thái, giàu lòng trắc ẩn và công lý.
Xin hãy cầu nguyện cho ông.
- Đốt Quốc kỳ Mỹ sẽ có thể bị truy tố
Tổng thống Donald J. Trump đang lên kế hoạch ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày mai 21/8/2025 nhằm truy tố những kẻ đối Quốc kỳ Mỹ nơi công cộng như trong video.
Ông Trump mới chỉ thị cho Bộ Tư pháp truy tố những người đốt quốc kỳ Hoa Kỳ trên đường phố về các tội danh: gây rối trật tự công cộng, vi phạm môi trường, và nhiều tội danh khác, theo NewsNation
No comments:
Post a Comment